Phát hiện trường hợp đầu tiên mắc vi khuẩn Whitmore ở Đắk Nông

Phan Tuấn |

Tỉnh Đắk Nông vừa ghi nhận trường hợp bệnh nhân đầu tiên mắc bệnh vi khuẩn Whitmore ở xã Nam Dong, huyện Cư Jút.
Khu vực xuất hiện bệnh nhân mắc bệnh vi khuẩn ăn thịt người ở xã Nam Dong, huyện Cư Jút. Ảnh: Ngô Đồng
Khu vực xuất hiện bệnh nhân mắc bệnh Whitmore ở xã Nam Dong, huyện Cư Jút. Ảnh: Ngô Đồng

Ngày 20.4, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Đắk Nông cho biết, Đắk Nông vừa ghi nhận 1 trường hợp đầu tiên mắc Whitmore tại xã Nam Dong, huyện Cư Jút.

Cụ thể, bệnh nhân tên T.V.S (SN 1957), thôn 15, xã Nam Dong. Bệnh nhân có khối u vùng đỉnh đầu cách đây hơn 1 năm, có đi khám nhiều nơi và được chẩn đoán là u mỡ.

Mới đây, bệnh nhân thấy đau tức nhiều tại khối u, sờ thấy căng cứng nên được người nhà đưa vào khám và nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (Đắk Lắk) vào ngày 14.4.2023.

Đến ngày 19.4.2023, sau một quá trình chẩn đoán, xét nghiệm, bệnh nhân có kết quả dương tính với vi khuẩn Burkholderia Pseudomallei.

Hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh, tiếp xúc tốt, sức khoẻ ổn định. Bệnh nhân đã được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Ngay sau khi ghi nhận trường hợp mắc bệnh Whitmore đầu tiên trên địa bàn, ngành Y tế  Đắk Nông đã có công văn đề nghị các đơn vị y tế cơ sở tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình bệnh Whitmore tại cơ sở y tế và tại cộng đồng.

Ngoài ra, ngành chức năng cũng thực hiện lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ và các đối tượng có nguy cơ cao (đã có bệnh nhân mắc bệnh Whitmore) để phát hiện sớm các trường hợp bị mắc và có phương án điều trị kịp thời.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Hạn chế sử dụng nguồn nước nơi có ca bệnh "vi khuẩn ăn thịt người"

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân hạn chế tiếp xúc với nguồn nước tại khu vực phát hiện ca bệnh Whitmore (còn gọi là vi khuẩn ăn thịt người), nếu phải tiếp xúc thì bảo hộ chặt chẽ.

Bệnh "vi khuẩn ăn thịt người" ở Đắk Lắk nguy hiểm như thế nào?

DIỆU HUYỀN (T/H) |

Một trường hợp bệnh nhân nhi 9 tuổi vừa nhập viện với nhiều triệu chứng của bệnh Whitmore, được biết đến với cái tên khác là "vi khuẩn ăn thịt người".

Phát hiện trường hợp mắc bệnh "vi khuẩn ăn thịt người" ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sáng 8.6, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa ghi nhận một trường hợp mắc bệnh Whitmore - thường được gọi là bệnh "vi khuẩn ăn thịt người" tại địa phương.

Tam Kỳ hướng đến xây dựng thương hiệu thành phố sưa vàng

Hoàng Bin |

Lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa” 2023 nhằm xây dựng thương hiệu "thành phố sưa vàng", gắn với hình thành sản phẩm du lịch làng sinh thái Hương Trà, Quảng Nam.

Môi giới kể nỗi oan khi cò đất tay ngang bán hàng bất chấp

Phan Anh |

Trong Dự thảo Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi), người làm môi giới muốn hành nghề bắt buộc phải có chứng chỉ và đặc biệt phải hoạt động trong một tổ chức, sàn giao dịch lĩnh vực này. Thông tin này nhận được nhiều ý kiến ủng hộ khi thời gian qua không ít môi giới “tay ngang” gia nhập thị trường để thổi giá đất, lừa đảo khách hàng.

Bộ Tài chính cảnh báo nhà đầu tư cá nhân về rủi ro trái phiếu doanh nghiệp

ĐÌNH TRƯỜNG |

Sáng ngày 21.4, Bộ Tài chính đưa ra cảnh báo nhà đầu tư cá nhân cần thận trọng khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp (TPDN).

Khách sạn ven biển triệu USD được chuyển nhượng ồ ạt

Thu Giang |

Nhiều khách sạn hạng sang ở ven biển có giá hàng triệu USD đang được nhà đầu tư rao bán, chuyển nhượng hàng loạt.

Văn hóa đọc thực sự đi vào đời sống

VIỆT PHONG - NGỌC DỦ |

Văn hóa đọc là sự hợp thành của sở thích và kỹ năng đọc. Xây dựng văn hóa đọc trong kỉ nguyên số là một vấn đề khó, đòi hỏi phải có hướng đi và giải pháp phù hợp, bền vững.

Hạn chế sử dụng nguồn nước nơi có ca bệnh "vi khuẩn ăn thịt người"

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân hạn chế tiếp xúc với nguồn nước tại khu vực phát hiện ca bệnh Whitmore (còn gọi là vi khuẩn ăn thịt người), nếu phải tiếp xúc thì bảo hộ chặt chẽ.

Bệnh "vi khuẩn ăn thịt người" ở Đắk Lắk nguy hiểm như thế nào?

DIỆU HUYỀN (T/H) |

Một trường hợp bệnh nhân nhi 9 tuổi vừa nhập viện với nhiều triệu chứng của bệnh Whitmore, được biết đến với cái tên khác là "vi khuẩn ăn thịt người".

Phát hiện trường hợp mắc bệnh "vi khuẩn ăn thịt người" ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sáng 8.6, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa ghi nhận một trường hợp mắc bệnh Whitmore - thường được gọi là bệnh "vi khuẩn ăn thịt người" tại địa phương.