Ông Võ Hòa Thuận khó trở thành luật sư sau sự cố ép cô giáo quỳ gối xin lỗi

Đào Bích |

Ông Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam khẳng định, ông Võ Hòa Thuận, phụ huynh ép cô giáo quỳ gối xin lỗi tại trường Tiểu học Bình Chánh (Bến Lức, Long An) sẽ khó gia nhập Liên đoàn Luật sư Việt Nam nếu có những vi phạm về nguyên tắc ứng xử như thông tin báo chí phản ánh.

Trả lời báo Lao Động, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng, thực chất ông Võ Hòa Thuận chưa được gọi là luật sư và sẽ khó để trở thành luật sư.

“Được biết, ông Võ Hòa Thuận từng là người tập sự của đoàn luật sư TPHCM. Tuy nhiên, nếu chỉ mới gia nhập với tư cách tập sự thì ông Thuận chưa được xem là luật sư”, LS Đỗ Ngọc Thịnh chia sẻ.

Chủ tịch Liên đoàn Luật sư VN bày tỏ quan điểm: “Với một người có hiểu biết về phạm luật mà có những hành vi như thế là chưa đúng mực. Nếu ông Võ Hòa Thuận nộp đơn xin gia nhập liên đoàn, xin cấp thẻ luật sư sắp tới, Liên đoàn cũng sẽ xem xét những thông tin mà báo chí phản ánh về ông ấy trong thời gian qua. Nếu kết luận cho thấy ông Thuận có những sai sót, Liên đoàn sẽ từ chối cấp thẻ luật sư cho ông ấy. Có thể sau này ông Thuận vẫn tiếp tục theo đuổi nghề luật sư nhưng những phản ứng của dư luận về vị phụ huynh này trong thời gian qua đã một bất lợi đối với ông ấy". 

Trước đó, luật sư Bùi Quang Nghiêm - phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM - cho biết, ông Võ Hòa Thuận, đã hoàn tất tập sự hành nghề luật sư và được Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề.

 
 Luật sư Trương Anh Tú. 

Tuy nhiên, theo LS Trương Anh Tú (Văn phòng Luật sư Trương Anh Tú), dù Bộ Tư Pháp đã cấp chứng chỉ hành nghề, ông Võ Hòa Thuận vẫn chưa phải là luật sư. “Quy trình cấp thẻ hành nghề bao gồm các bước: Có bằng cử nhân Luật, đi học lớp đào tạo nguồn về luật sư, tham gia thực tập tại một đoàn luật sư, tham gia kỳ thi sát hạch, được Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề".

“Tuy nhiên để trở thành luật sư, phải nộp đơn tham gia vào một đoàn luật sư nào đó và được chấp thuận, được Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp thẻ luật sư thì lúc đó mới được hành nghề. Việc Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư là điều kiện cần. Phải có điều kiện đủ là thẻ luật sư do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp”, LS Trương Anh Tú nói. 

Đào Bích
TIN LIÊN QUAN

Vụ cô giáo quỳ xin lỗi: Đã có dấu hiệu phạm tội

Kỳ Quan |

Ông Ngô Văn Phê - nguyên Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Long An - cho rằng, với những tình tiết đã rõ, có dấu hiệu phạm tội “Làm nhục người khác” theo Điều 155 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Vụ cô giáo quỳ xin lỗi: Ông Võ Hòa Thuận có thể bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư

HẢI ĐĂNG |

Ông Võ Hòa Thuận, người liên quan đến vụ cô giáo quỳ gối xin lỗi có thể bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư.

Truyền thống tôn sư trọng đạo, vì sao phai nhạt?

Đặng Chung |

Truyền thống tôn sư trọng đạo tốt đẹp đang bị lung lay, đảo lộn thang giá trị, nên mới xảy ra những chuyện hết sức ngược đời: Thầy sợ trò, giáo viên vì sợ, phải quỳ gối để xin lỗi phụ huynh…

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ cô giáo quỳ xin lỗi: Đã có dấu hiệu phạm tội

Kỳ Quan |

Ông Ngô Văn Phê - nguyên Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Long An - cho rằng, với những tình tiết đã rõ, có dấu hiệu phạm tội “Làm nhục người khác” theo Điều 155 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Vụ cô giáo quỳ xin lỗi: Ông Võ Hòa Thuận có thể bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư

HẢI ĐĂNG |

Ông Võ Hòa Thuận, người liên quan đến vụ cô giáo quỳ gối xin lỗi có thể bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư.

Truyền thống tôn sư trọng đạo, vì sao phai nhạt?

Đặng Chung |

Truyền thống tôn sư trọng đạo tốt đẹp đang bị lung lay, đảo lộn thang giá trị, nên mới xảy ra những chuyện hết sức ngược đời: Thầy sợ trò, giáo viên vì sợ, phải quỳ gối để xin lỗi phụ huynh…