Vụ cô giáo quỳ xin lỗi: Đã có dấu hiệu phạm tội

Kỳ Quan |

Ông Ngô Văn Phê - nguyên Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Long An - cho rằng, với những tình tiết đã rõ, có dấu hiệu phạm tội “Làm nhục người khác” theo Điều 155 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Sau khi vụ việc “cô giáo quỳ xin lỗi” cha mẹ học sinh (CMHS) vỡ lở, ông Võ Hòa Thuận - một CMHS lớp 4.3, người cho là đã tác động làm cô Nhung phải quỳ xin lỗi - trước sau vẫn cho là “cô Nhung tự nguyện quỳ” chứ ông không bắt buộc. Ông Thuận cho biết, ông chỉ nói đại ý: Cô bắt học sinh quỳ rất khổ sở, cô thử quỳ cho biết khổ ra sao!

Nhưng theo tường trình của cô Nhung, sáng 28.2, khi cô trên đường lên lớp thì thầy hiệu trưởng và 4 CMHS mời cô về phòng phó hiệu trưởng làm việc. Tại đây, một CMHS (ông Võ Hòa Thuận) hỏi: "Tại sao bắt cả lớp quỳ, cô cho quỳ vậy bao nhiêu lần rồi? Con tôi có lỗi gì hay không mà cho quỳ?".

Cô Nhung và ban giám hiệu thấy hành động của mình sai nên xin lỗi và hứa khắc phục không để tình trạng xảy ra, nhưng phụ huynh nam (ông Thuận) cứ nhắc đi nhắc lại: "Con tôi không có lỗi cô bắt quỳ, bây giờ cô có lỗi cô quỳ đi. Cô quỳ được tôi coi như chuyện này giải quyết xong".

Cũng theo cô Nhung, đến khoảng 9 giờ, thầy hiệu trưởng đi dự giờ và một CMHS ra về thì ông Thuận nói, đã đến giờ và đang chờ cô quỳ. “Thấy tình huống không còn đường lui, bản thân non nớt và để mọi việc giải quyết xong nên tôi đã quỳ trong thời gian 40 phút", cô Nhung tường trình.

Một nhân chứng xuyên suốt trong câu chuyện là bà Nguyễn Thị Bích Tuyền - Trưởng ban Đại diện CMHS lớp 4.3. Ban đầu, bà Tuyền tường trình giống như ông Thuận, nhưng về sau bà đã thay đổi ý kiến, lời tường trình của bà giống với cô Nhung hơn. Cụ thể, ông Thuận nói: "Cô quỳ là coi như xong chuyện" và liên tục lặp đi lặp lại câu ấy với cô Nhung. Ông Thuận còn nói: "Học sinh quỳ thế nào cô phải quỳ y chang vậy". Lúc cô Nhung quỳ được khoảng 30 phút, có một thầy giáo vào can ngăn, nhưng ông Thuận nói "chưa tới giờ", vậy là cô giáo phải quỳ đúng 40 phút.

Luật gia Ngô Văn Phê
Luật gia Ngô Văn Phê.

Chúng tôi đã trao đổi với luật gia Ngô Văn Phê - nguyên Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Long An. Ông Phê cho biết, ông rất quan tâm theo dõi vụ “cô giáo quỳ xin lỗi” ở Bến Lức. Với những tình tiết đã rõ, ông Phê cho rằng đã có dấu hiệu “Tội làm nhục người khác” theo Điều 155 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo đó, người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:... Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%. Trong trường hợp này, mức độ phạm tội còn tùy thuộc vào việc cô Nhung có bị ảnh hưởng tâm thần ở mức độ nào hay không?

Cũng theo ông Phê, thủ tục cần thiết là tổ chức nơi cô Nhung công tác (Trường Tiểu học Bình Chánh) hoặc gia đình cô Nhung làm đơn khiếu nại gửi cơ quan chức năng, khi ấy cơ quan điều tra mới xem xét vào cuộc.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Vụ cô giáo quỳ xin lỗi: Ông Võ Hòa Thuận có thể bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư

HẢI ĐĂNG |

Ông Võ Hòa Thuận, người liên quan đến vụ cô giáo quỳ gối xin lỗi có thể bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư.

Từ vụ cô giáo bị bắt quỳ: “Cây roi gia pháp” và xung đột trong tư duy giáo dục

MINH BẰNG |

Câu chuyện cô giáo ở Long An bị phụ huynh bắt quỳ đang gây xôn xao dư luận lại nổi lên vấn đề lớn về xung đột tư duy trong giáo dục hiện nay. Đó là quan điểm về phương pháp khắt khe mang tính kỷ luật “thương cho roi vọt” có còn phù hợp?

Cục trưởng Cục Trẻ em: "Tuyệt đối không được hạ nhục học sinh"

Cường Ngô |

Theo Cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em (Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã hội) Đặng Hoa Nam, câu chuyện của cô giáo Nhung đang có sự không rạch ròi, minh bạch giữa việc cô là "thủ phạm" của hành vi trừng phạt học sinh quỳ gối và là "nạn nhân" của hành vi bị quỳ gối do phụ huynh ép làm.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Vụ cô giáo quỳ xin lỗi: Ông Võ Hòa Thuận có thể bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư

HẢI ĐĂNG |

Ông Võ Hòa Thuận, người liên quan đến vụ cô giáo quỳ gối xin lỗi có thể bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư.

Từ vụ cô giáo bị bắt quỳ: “Cây roi gia pháp” và xung đột trong tư duy giáo dục

MINH BẰNG |

Câu chuyện cô giáo ở Long An bị phụ huynh bắt quỳ đang gây xôn xao dư luận lại nổi lên vấn đề lớn về xung đột tư duy trong giáo dục hiện nay. Đó là quan điểm về phương pháp khắt khe mang tính kỷ luật “thương cho roi vọt” có còn phù hợp?

Cục trưởng Cục Trẻ em: "Tuyệt đối không được hạ nhục học sinh"

Cường Ngô |

Theo Cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em (Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã hội) Đặng Hoa Nam, câu chuyện của cô giáo Nhung đang có sự không rạch ròi, minh bạch giữa việc cô là "thủ phạm" của hành vi trừng phạt học sinh quỳ gối và là "nạn nhân" của hành vi bị quỳ gối do phụ huynh ép làm.