Ô tô bán tải đi qua đập tràn bị lật khiến hai mẹ con mất tích

ANH THƯ |

Đúng thời điểm nước lũ chảy mạnh, ô tô bán tải đi qua đập tràn bị lật khiến người phụ nữ cùng con nhỏ bị cuốn trôi.

Ngày 18.8, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Phúc cho hay, lực lượng chức năng tỉnh này vẫn đang tích cực tìm kiếm 2 người bị lũ cuốn trôi khi đi qua đập tràn trên địa bàn thành phố Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc).

Trước đó, từ chiều tối đến đêm 17.8, tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc mưa to và rất to khiến nhiều nơi trên địa bàn tỉnh ngập úng cục bộ, các phương tiện giao thông đi lại khó khăn.

Khoảng 21h ngày 17.8, một chiếc xe ô tô bán tải đi qua đập tràn, đoạn Cống Thó (giáp ranh giữa xã Ngọc Thanh và phường Đồng Xuân, thành phố Phúc Yên Vĩnh Phúc) đúng thời điểm nước lũ chảy mạnh khiến xe ô tô bị lật.

Người dân quanh khu vực đã đập cửa cứu được lái xe, còn 1 người phụ nữ và bé gái 2 tuổi đã bị nước lũ cuốn trôi.

Theo thông tin ban đầu, lái xe tên là Q, sinh năm 1985, ở Tổ 5, phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên; người phụ nữ tên H-vợ ông Q, sinh năm 1983 và bé gái là con của ông Q và bà H.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng, chính quyền và nhân dân các địa phương đã tổ chức tìm kiếm 2 nạn nhân.

Đến khoảng 11h ngày 18.8, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể bé gái 2 tuổi. Còn chị H vẫn đang được tìm kiếm.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Cao điểm mưa lũ ở miền Bắc: Cảnh báo tổ hợp nguy hiểm bão số 4 và động đất

Vũ Long |

Tổ hợp nguy hiểm gồm mưa lớn, bão số 4 và động đất đặt các tỉnh phía Bắc, đặt biệt là các tỉnh miền núi trước nguy cơ thiên tai lớn, cần chủ động ứng phó.

Điện Biên: Lũ quét cuốn trôi nhiều trường học, nhà ở

Phương Nga |

Trong 2 ngày 16.8 và 17.8, tại địa bàn xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên xảy ra tình trạng mưa lớn gây sạt lở, lũ quét nhiều ngôi nhà, trường học.

Cập nhật thiệt hại do mưa lũ gây ra trên các tuyến quốc lộ tại Lai Châu

Tú Quỳnh |

Do ảnh hưởng của các trận mưa kéo dài từ đêm ngày 16.8 đến sáng ngày 17.8, các tuyến đường ở Lai Châu đã xảy ra tình trạng sạt lở, gây ách tắc giao thông, đặc biệt trên các tuyến Quốc lộ 12, Quốc lộ 4H, Đường tỉnh 127, Đường tỉnh 128.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Cao điểm mưa lũ ở miền Bắc: Cảnh báo tổ hợp nguy hiểm bão số 4 và động đất

Vũ Long |

Tổ hợp nguy hiểm gồm mưa lớn, bão số 4 và động đất đặt các tỉnh phía Bắc, đặt biệt là các tỉnh miền núi trước nguy cơ thiên tai lớn, cần chủ động ứng phó.

Điện Biên: Lũ quét cuốn trôi nhiều trường học, nhà ở

Phương Nga |

Trong 2 ngày 16.8 và 17.8, tại địa bàn xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên xảy ra tình trạng mưa lớn gây sạt lở, lũ quét nhiều ngôi nhà, trường học.

Cập nhật thiệt hại do mưa lũ gây ra trên các tuyến quốc lộ tại Lai Châu

Tú Quỳnh |

Do ảnh hưởng của các trận mưa kéo dài từ đêm ngày 16.8 đến sáng ngày 17.8, các tuyến đường ở Lai Châu đã xảy ra tình trạng sạt lở, gây ách tắc giao thông, đặc biệt trên các tuyến Quốc lộ 12, Quốc lộ 4H, Đường tỉnh 127, Đường tỉnh 128.