Ở nhà tiền tỉ, dùng nước giếng khoan vì hạ tầng dân cư 4 năm không khớp nối

Nhóm PV |

Thái Nguyên - Được triển khai từ năm 2018, thế nhưng hạ tầng khu tái định cư Tân Tiến (xã Tân Quang, TP Sông Công) đến nay vẫn còn rất ngổn ngang.

 
Khu tái định cư Tân Tiến (xã Tân Quang, TP Sông Công) hiện đang là nơi ở mới của hàng trăm hộ dân thuộc diện phải di dời để thực hiện dự án Khu công nghiệp Sông Công II. Những hộ đâu tiên về đây từ năm 2018, đến nay đã gần 4 năm nhưng hạ tầng khu tái định cư vẫn rất ngổn ngang.
Gia đình ông Đặng Đình Phúc chuyển về đây từ năm 2019, căn nhà khang trang được xây dựng nhiều năm nhưng nằm giữa một đống ngổn ngang. Xung quanh là hạ tầng từ đường giao thông, hệ thống thoát nước, điện sáng đều dở dang.
Gia đình ông Đặng Đình Phúc chuyển về đây từ năm 2019, căn nhà khang trang được xây dựng nhiều năm nhưng nằm giữa một đống ngổn ngang. Xung quanh là hạ tầng từ đường giao thông, hệ thống thoát nước, điện sáng đều dở dang.
Dẫn PV ra khu đất trước cửa nhà, ông Phúc cho biết, khu vực này được thiết kế có hệ thống cống ngầm nhưng hiện chưa được hoàn thiện khiến toàn bộ nước thải sinh hoạt của người dân trong khu vực không có lối thoát. Mỗi khi mưa xuống nước ngập lênh láng rất mất vệ sinh môi trường.
Dẫn PV ra khu đất trước cửa nhà, ông Phúc cho biết, khu vực này được thiết kế có hệ thống cống ngầm nhưng hiện chưa được hoàn thiện khiến toàn bộ nước thải sinh hoạt của người dân trong khu vực không có lối thoát. Mỗi khi mưa xuống nước ngập lênh láng rất mất vệ sinh môi trường.
Ông Phúc bức xúc: “Từ ngày dân cư về đây đông đúc thì nước thải ra cũng nhiều, chỗ này quanh năm hôi thối vì nước sinh hoạt bị dồn ứ qua cái rãnh nhỏ này. Nhà tôi ở gần thì mở cửa ra đã thấy thối rồi“.
Ông Phúc bức xúc: “Từ ngày dân cư về đây đông đúc thì nước thải ra cũng nhiều, chỗ này quanh năm hôi thối vì nước sinh hoạt bị dồn ứ qua cái rãnh nhỏ này. Nhà tôi ở gần thì mở cửa ra đã thấy thối rồi“.
Hiện tại khu tái định cư Tân Tiến có khoảng hơn 200 hộ dân từ các xóm Tân Mỹ, La Chưỡng (xã Tân Quang) chuyển về sinh sống ổn định nhưng cũng chỉ một số ít có nước sạch để sử dụng, đa số vẫn phải tự khoan giếng để dùng. Trong khi đó hệ thống điện chiếu sáng thì không hoạt động.
Hiện tại khu tái định cư Tân Tiến có khoảng hơn 200 hộ dân từ các xóm Tân Mỹ, La Chưỡng (xã Tân Quang) chuyển về sinh sống ổn định nhưng cũng chỉ một số ít có nước sạch để sử dụng, đa số vẫn phải tự khoan giếng để dùng. Trong khi đó hệ thống điện chiếu sáng thì không hoạt động.
Theo bà Ngô Thị Lý, hàng bóng cột điện trong khu tái định cư được dựng lên từ năm 2019, lúc lắp đặt ai cũng vui mừng vì nghĩ đèn đường sẽ sáng nhưng từ ngày lắp đến nay những bóng đèn đó chưa một lần sáng. Người dân có hỏi thì được trả lời hạ tầng khu vực chưa xong, chưa nghiệm thu nên chưa đóng điện.
Theo bà Ngô Thị Lý, hàng bóng cột điện trong khu tái định cư được dựng lên từ năm 2019, lúc lắp đặt ai cũng vui mừng vì nghĩ đèn đường sẽ sáng nhưng từ ngày lắp đến nay những bóng đèn đó chưa một lần sáng. Người dân có hỏi thì được trả lời hạ tầng khu vực chưa xong, chưa nghiệm thu nên chưa đóng điện.
Trong khi đó con đường chính dẫn vào khu tái định cư thì xuống cấp nghiêm trọng khiến việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn.
Trong khi đó con đường chính dẫn vào khu tái định cư thì xuống cấp nghiêm trọng khiến việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn.
Đây là lối đi chính dẫn ra Quốc lộ 3 và TP Sông Công, hàng nghìn lượt người, phương tiện vẫn phải gồng mình qua lại mỗi ngày. Theo người dân địa phương, đã khống ít người bị ngã dẫn tới thương tích vì những ổ trâu, ổ bò trên đường.
Đây là lối đi chính dẫn ra Quốc lộ 3 và TP Sông Công, hàng nghìn lượt người, phương tiện vẫn phải gồng mình qua lại mỗi ngày. Theo người dân địa phương, đã khống ít người bị ngã dẫn tới thương tích vì những ổ trâu, ổ bò trên đường.
Nắng thì bụi bặm, mưa thì lầy lội, đường giao thông tại khu tái định cư Tân Tiến khiến người dân ngao ngán.
Nắng thì bụi bặm, mưa thì lầy lội, đường giao thông tại khu tái định cư Tân Tiến khiến người dân ngao ngán.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thế Anh - Chủ tịch UBND xã Tân Quang cho biết, hạ tầng xuống cấp và chưa hoàn thiện là nỗi bức xúc của người dân và chính quyền địa phương. Được xây dựng từ năm 2018 đến nay nhưng đường, điện, nước chưa hoàn thiện khiến đời sống và phát triển kinh tế người dân gặp nhiều khó khăn.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thế Anh - Chủ tịch UBND xã Tân Quang cho biết, hạ tầng xuống cấp và chưa hoàn thiện là nỗi bức xúc của người dân và chính quyền địa phương. Đường thì bẩn, thoát nước không có, điện chiếu sáng không hoạt động.
 
Cũng theo ông Thế Anh: "Gần như dự án xây dựng hạ tầng tái định cư Tân Tiến là bị dừng từ hơn  2 năm nay rồi, không thấy triển khai thi công. Người dân rất đồng thuận chủ trương bàn giao mặt bằng để triển khai khu công nghiệp nhưng giờ về chỗ ở mới thì thiếu thốn đủ thứ. Rất mong là các cấp sớm triển khai, hoàn thiện hạ tầng đề người dân sớm ổn định cuộc sống". 

Khu tái định Tân Tiến được xây dựng cho các hộ dân thuộc diện phải di dời để phục vụ giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Sông Công II với tổng diện tích 21,7 ha, quy mô 336 lô đất TĐC, do Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư 320 tỉ đồng.

Tuy nhiên, đến nay mới có 13,46 ha được giải phóng mặt bằng và hơn 46 tỉ đồng được giải ngân để xây dựng hạ tầng khu tái định cư này.

Do hạ tầng con ngổn ngang nên đến thời điểm hiện tại mới có hơn 100 hộ dân chuyển về sinh đây sinh sống.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Sơn La: Người dân mòn mỏi chờ ngày cây cầu 20 tỉ hoàn thành

Trần Trọng |

Sơn La - Sau gần 18 tháng thi công, dự án cầu Dây Văng ở TP.Sơn La vẫn còn dang dở, vật liệu xây dựng xuống cấp, hàng nghìn người dân ngày ngày ngóng chờ cây cầu hoàn thiện.

Ninh Bình: Chủ đầu tư dự án nói gì về việc 80 hộ dân mòn mỏi chờ tái định cư

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Liên quan đến việc 80 hộ dân (thôn Ích Duệ, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình) mòn mỏi chờ tái định cư suốt 14 năm qua. Đại diện chủ đầu tư dự án cho rằng do khó khăn về nguồn kinh phí nên công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn tồn tại, một số hạng mục của dự án phải tạm dừng.

Ninh Bình: 80 hộ dân mòn mỏi chờ tái định cư suốt 14 năm

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hơn 14 năm qua, 80 hộ dân (thôn Ích Duệ, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình) nằm trong vùng quy hoạch Dự án Công viên văn hóa Tràng An vẫn chưa được bố trí tái định cư khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Sơn La: Người dân mòn mỏi chờ ngày cây cầu 20 tỉ hoàn thành

Trần Trọng |

Sơn La - Sau gần 18 tháng thi công, dự án cầu Dây Văng ở TP.Sơn La vẫn còn dang dở, vật liệu xây dựng xuống cấp, hàng nghìn người dân ngày ngày ngóng chờ cây cầu hoàn thiện.

Ninh Bình: Chủ đầu tư dự án nói gì về việc 80 hộ dân mòn mỏi chờ tái định cư

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Liên quan đến việc 80 hộ dân (thôn Ích Duệ, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình) mòn mỏi chờ tái định cư suốt 14 năm qua. Đại diện chủ đầu tư dự án cho rằng do khó khăn về nguồn kinh phí nên công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn tồn tại, một số hạng mục của dự án phải tạm dừng.

Ninh Bình: 80 hộ dân mòn mỏi chờ tái định cư suốt 14 năm

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hơn 14 năm qua, 80 hộ dân (thôn Ích Duệ, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình) nằm trong vùng quy hoạch Dự án Công viên văn hóa Tràng An vẫn chưa được bố trí tái định cư khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn.