Theo tìm hiểu của PV Lao Động, Dự án Công viên văn hóa Tràng An do Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư của dự án gần 2.000 tỉ đồng.
Dự án được triển khai thi công từ năm 2009, đến nay một số hạng mục công trình đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn và những tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng nên một số hạng mục của dự án phải tạm dừng đã ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.
Trao đổi với PV Lao Động, ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết: Dự án do Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư và UBND thành phố Ninh Bình là đơn vị được UBND tỉnh Ninh Bình giao thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Tuy nhiên, đến nay do khó khăn về nguồn kinh phí nên công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn tồn tại, một số hạng mục của dự án phải tạm dừng thi công do chưa giải phóng mặt bằng xong.
Cũng theo ông Mạnh, hiện nay Dự án Công viên văn hóa Tràng An đã được tỉnh Ninh Bình xác định là một trong các công trình trọng tâm triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025. Vì thế, việc giải phóng mặt bằng để triển khai dự án sẽ được triển khai sớm nhất trong thời gian tới.
"UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án và triển khai thi công để mở rộng không gian sinh thái, tạo cảnh quan, kết nối với khu Di sản thế giới Tràng An phát triển các loại hình dịch vụ du lịch vui chơi giải trí, du lịch sinh thái phục vụ nhu cầu tham quan, vui chơi của người dân và khách du lịch để góp phần xây dựng Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch của cả nước và khu vực" - ông Mạnh nói.
Trước đó, ngày 11.6, Lao Động điện tử đã có bài "Ninh Bình: 80 hộ dân mòn mỏi chờ tái định cư suốt 14 năm" phản ánh việc hơn 14 năm qua, 80 hộ dân (thôn Ích Duệ, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình) nằm trong vùng quy hoạch Dự án Công viên văn hóa Tràng An vẫn chưa được bố trí tái định cư khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn.