Ninh Bình: 80 hộ dân mòn mỏi chờ tái định cư suốt 14 năm

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hơn 14 năm qua, 80 hộ dân (thôn Ích Duệ, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình) nằm trong vùng quy hoạch Dự án Công viên văn hóa Tràng An vẫn chưa được bố trí tái định cư khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Nhiều hộ dân phải sống trong những căn nhà tạm bợ

Bà Nguyễn Thị Hải (thôn Ích Duệ) chia sẻ, nhận được thông báo của chính quyền địa phương từ trước những năm 2010 về việc trên 400m2 đất của gia đình nằm trong diện giải tỏa để thực hiện Dự án Công viên văn hóa Tràng An, gia đình đã nghiêm túc chấp hành. Tuy nhiên, từ đó đến nay, chính quyền chỉ đến kiểm kê, đo đạc diện tích, kiến trúc nhà cửa, cây cối hoa màu chứ chưa được đền bù và có hướng di dời cho người dân sang nơi ở mới. Ngôi nhà cấp 4 xây từ nhiều năm nay giờ đã xuống cấp trầm trọng. Mỗi khi trời mưa, ba mẹ con bà Hải lại phải lấy xô, chậu ra hứng nước và phủ bạt trên đỉnh màn để tránh nước mưa dột xuống.

"Năm 2017, chồng tôi không may bị bệnh hiểm nghèo cần số tiền lớn để chữa trị. Lúc này, gia đình chỉ còn có căn nhà là đáng giá nhất. Tôi mang sổ đỏ đi để cầm cố lấy tiền chữa bệnh cho chồng nhưng đất nằm trong vùng quy hoạch nên không ngân hàng nào chấp thuận cho vay. Không được vay tiền chữa trị, chồng tôi đã mất vào năm 2018. Giờ đây, hai con trai đã lớn nhưng gia đình không thể tách thửa, xây mới để các con lập gia đình có cuộc sống riêng. Tôi chỉ mong muốn các cấp chính quyền sớm có phương án đền bù, tái định cư để người dân ổn định cuộc sống" - bà Hải chia sẻ.

Nhà cửa dột nát mỗi khi trời mưa người dân phải lấy xô, chậu để hứng nước. Ảnh: NT
Nhà cửa dột nát mỗi khi trời mưa, người dân phải lấy xô, chậu để hứng nước. Ảnh: NT

Cũng là 1 trong số những gia đình bị thu hồi đất để làm dự án, ông Nguyễn Phú Lương (ở thôn Ích Duệ, xã Ninh Nhất) cho biết: Suốt hơn chục năm qua, việc chậm di dời, bố trí nơi tái định cư cho người dân đang khiến hàng chục hộ dân nơi đây lâm vào tình cảnh khó khăn. Nhiều nhà dân đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng không được nâng cấp, xây mới vì nằm trong vùng quy hoạch. Một số hộ có con cái lớn lập gia đình muốn tách thửa, xây mới nhà cửa để tiện sinh hoạt vì nhà cũ chật chội cũng không được.

"Sau hơn 1 thập kỷ thấp thỏm, đợi chờ, điều mong mỏi lớn nhất của chúng tôi hiện nay là sớm được di dời đến nơi ở mới để ổn định cuộc sống và lo cho tương lai lâu dài" - ông Lương nói.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Lê Trọng Thệ - Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Nhất - cho hay, Dự án Công viên văn hóa Tràng An được triển khai từ năm 2008 đến nay đã hơn chục năm. Năm 2019, người dân đã được công bố dự thảo phương án bồi thường nhưng thời điểm này giá đền bù cho đất vườn ao cùng thửa đất với nhà ở theo người dân quá thấp nên đã kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xem xét lại. Người dân kiến nghị nhiều lần lên UBND tỉnh và UBND thành phố Ninh Bình về việc sớm triển khai dự án, đền bù và tái định cư để người dân ổn định cuộc sống.

Chưa di dời được vì thiếu vốn 

Theo UBND thành phố Ninh Bình, Dự án Công viên văn hóa Tràng An do Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình, UBND thành phố Ninh Bình đã kê khai, kiểm đếm theo quy trình và ban hành các kế hoạch thông báo thu hồi đất, tổ chức kê khai, kiểm đếm, dự thảo phương án và công khai lấy ý kiến của người dân. Tuy nhiên, đến nay chưa thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với các hộ do chưa bố trí được kinh phí.

Ông Lê Tiến Dũng - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Ninh Bình - cho biết, đối với kiến nghị của người dân thôn Ích Duệ về giá đất vườn ao cùng thửa với đất nhà ở quá thấp, UBND thành phố đã kiến nghị với các cấp có thẩm quyền để có chính sách đền bù hợp lý. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố đã tính toán phương án đền bù cho người dân thôn Ích Duệ và gửi hồ sơ để Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình xem xét.

Nhiều hộ dân phải sống trong những căn nhà tạm bợ. Ảnh: NT
Nhiều hộ dân phải sống trong những căn nhà tạm bợ. Ảnh: NT

"Tuy nhiên, đến nay, chưa thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với các hộ gia đình nêu trên do chưa bố trí được nguồn kinh phí. Theo dự tính kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng tại thời điểm này cần 400 tỉ đồng, một con số rất lớn" - ông Dũng nói.

Cũng theo ông Dũng, việc công trình, nhà cửa của các hộ dân bị xuống cấp, hư hỏng, UBND thành phố Ninh Bình đã có văn bản giao UBND xã Ninh Nhất và các phòng chuyên môn, trong trường hợp người dân đề nghị cải tạo, sửa chữa, sẽ khảo sát, thống nhất phương án sửa chữa hợp lý đảm bảo an toàn, hiệu quả, tránh lãng phí.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Chậm khắc phục sạt lở núi Vườn Già, nhiều hộ dân phải đi ở nhờ

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Kể từ ngày xảy ra sạt lở đá tại khu vực núi Vườn Già (thuộc thôn Đông, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) khiến hàng chục hộ dân phải di dời khẩn cấp, đến nay đã gần 2 năm trôi qua nhưng việc khắc phục vẫn dậm chân tại chỗ, nhiều hộ dân vẫn phải đi ở trọ hoặc ở nhờ nhà người quen.

Hai dự án thuộc Bộ NN&PTNT được tỉnh Ninh Bình giao đất 16 năm vẫn bỏ hoang

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Được UBND tỉnh Ninh Bình giao trên 56ha đất để triển khai, thực hiện 2 dự án "Đầu tư xây dựng trại thực nghiệm và nuôi giữ giống gốc gia cầm" và "Đầu tư xây dựng trại nhân giống thỏ thịt Ninh Bình", cả hai dự án này đều do các đơn vị thuộc Viện Chăn nuôi - Bộ NN&PTNT làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, kể từ khi được giao đất đến nay đã 16 năm trôi qua, 2 dự án này vẫn chưa được triển khai, đất được giao nằm bỏ hoang, gây lãng phí.

Ninh Bình: Sạt lở tại đồi Ngõ Nước, dân sơ tán trong đêm

DIỆU ANH |

Những ngày qua, trên địa bàn Nho Quan (Ninh Bình) xuất hiện mưa lớn kéo dài dẫn đến tình trạng sạt lở tại khu vực đồi Ngõ Nước (thuộc thôn Sấm 3, xã Cúc Phương, huyện Nho Quan), ảnh hưởng đến an toàn tính mạng và tài sản của các hộ gia đình đang sinh sống tại đây.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ninh Bình: Chậm khắc phục sạt lở núi Vườn Già, nhiều hộ dân phải đi ở nhờ

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Kể từ ngày xảy ra sạt lở đá tại khu vực núi Vườn Già (thuộc thôn Đông, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) khiến hàng chục hộ dân phải di dời khẩn cấp, đến nay đã gần 2 năm trôi qua nhưng việc khắc phục vẫn dậm chân tại chỗ, nhiều hộ dân vẫn phải đi ở trọ hoặc ở nhờ nhà người quen.

Hai dự án thuộc Bộ NN&PTNT được tỉnh Ninh Bình giao đất 16 năm vẫn bỏ hoang

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Được UBND tỉnh Ninh Bình giao trên 56ha đất để triển khai, thực hiện 2 dự án "Đầu tư xây dựng trại thực nghiệm và nuôi giữ giống gốc gia cầm" và "Đầu tư xây dựng trại nhân giống thỏ thịt Ninh Bình", cả hai dự án này đều do các đơn vị thuộc Viện Chăn nuôi - Bộ NN&PTNT làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, kể từ khi được giao đất đến nay đã 16 năm trôi qua, 2 dự án này vẫn chưa được triển khai, đất được giao nằm bỏ hoang, gây lãng phí.

Ninh Bình: Sạt lở tại đồi Ngõ Nước, dân sơ tán trong đêm

DIỆU ANH |

Những ngày qua, trên địa bàn Nho Quan (Ninh Bình) xuất hiện mưa lớn kéo dài dẫn đến tình trạng sạt lở tại khu vực đồi Ngõ Nước (thuộc thôn Sấm 3, xã Cúc Phương, huyện Nho Quan), ảnh hưởng đến an toàn tính mạng và tài sản của các hộ gia đình đang sinh sống tại đây.