Sa thải tài xế lái xe bằng chân, lời cảnh tỉnh cho những tài xế khác

Văn Huân |

Nhà xe Tuấn Hiệp (Cà Mau) vừa có quyết định sa thải tài xế - người có hành vi lái ôtô khách bằng chân trên cao tốc, gây xôn xao và phẫn nộ trong cộng đồng mạng thời gian qua.

Chiều 30.7, trao đổi qua điện thoại với PV Báo Lao Động, lãnh đạo nhà xe Tuấn Hiệp xác nhận doanh nghiệp đã có quyết định sa thải đối với tài xế Nguyễn Duy Hiếu vì hành vi lái ôtô khách bằng chân trên cao tốc Trung Lương – TPHCM. Vị này cũng cho biết, trước khi bị sa thải, tài xế Hiếu đã bị cơ quan chức năng xử phạt 7,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 3 tháng.

Khi trao đổi với PV Báo Lao Động, nhiều tài xế xe khách, xe buýt, taxi… đều tỏ ra đồng tình với quyết định sa thải tài xế lái xe bằng chân này.

Anh Võ Minh Đăng, tài xế xa khách.
Anh Võ Minh Đăng - một tài xế xe khách - ủng hộ việc sa thải tài xế lái xe bằng chân trên cao tốc.

Anh Võ Minh Đăng (ngụ tỉnh Đồng Nai), hành nghề tài xế xe khách hơn 10 năm, cho rằng, làm tài xế chở khách thì phải xem tính mạng con người là trên hết. Việc di chuyển trên cao tốc mà dùng chân để lái xe thì cực kỳ nguy hiểm, vì chỉ cần sơ xuất 1 phút thôi sẽ xảy ra hậu quả thảm khốc. "Đây là hành vi đem hành khách ra đùa giỡn với tử thần, coi thường tính mạng của mình và người khác, nên sa thải là cần thiết”.

Anh Nguyễn Văn Hòa, tài xế lái taxi cho rằng cần phải sa thải những tài xế coi thường tính mạng hành khách.
Anh Nguyễn Văn Hòa, tài xế lái taxi cho rằng, cần sa thải những tài xế coi thường tính mạng hành khách.

Tài xế Nguyễn Văn Hòa (quận 1, TP.HCM), hành nghề taxi thì cho rằng, nghề tài xế không chỉ chở khách đi muôn phương, mà còn là phương tiện để mình kiếm cơm nuôi sống gia đình. Vì vậy, khi đã chọn nghề này thì cần phải biết trân trọng và nghiêm khắc với nghề. “Anh làm tài xế chở khách mà lái xe bằng chân, chứng tỏ anh chưa thật sự trân quý cái nghề mình đang chọn. Dĩ nhiên, nghề tài xế có nhiều cái áp lực, nhưng khi đã chọn nghề thì anh phải chấp nhận”.

Anh Hồ Quốc Dũng, tài xế xe buyt luôn biết trân quý cái nghề mình đã chọn và gắn bó.
Anh Hồ Quốc Dũng, tài xế xe buýt, luôn biết trân quý cái nghề mình đã chọn và gắn bó.

Trong khi đó, tài xế Hồ Quốc Dũng, lái xe buýt, đón nhận thông tin này như một bài học cho bản thân: “Trước giờ cũng có một số tài xế xe buýt bị đình chỉ và sa thải do vi phạm, khi bị sa thải, anh em có tâm sự với nhau là rất hối hận. Khi bị sa thải thì sẽ bị mất việc, đồng nghĩa không có thu nhập thì lấy tiền đâu nuôi con?".

Nói chuyện với PV, tài xế Nguyễn Duy Hiếu đã nhận thức được sai phạm của mình, đồng thời anh cũng tâm sự, mất việc "đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống gia đình, bởi vì anh là lao động chính trong gia đình".

Qua vụ việc nhà xe Tuấn Hiệp, nhiều chủ xe khác cũng xem đây là bài học cho doanh nghiệp mình. Chủ Doanh nghiệp Vận tải Cẩm Vân (Đà Nẵng) cho biết, đã xem trên báo về vấn đề này, "nên đã tổ chức họp và quán triệt đến anh em tài xế tuyệt đối không để vi phạm nào xảy ra. Vì khi xảy ra sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của hành khách, thương hiệu của doanh nghiệp và công ăn việc làm của chính anh em tài xế. "Làm vận tải hành khách mà coi thường tính mạng hành khách thì chỉ có phá sản và vào tù ngồi", ông nói.

Văn Huân
TIN LIÊN QUAN

Tâm sự của một tài xế hằng ngày qua BOT Mỹ Lộc

Vân Trường |

“Chỉ cần trạm tắc nửa ngày là những xe khách đường dài như chúng tôi “ăn đủ” vì vừa mất tiền vừa mất khách ”. 

Buộc thôi việc tài xế lái xe bằng chân trên cao tốc

Tô Thế |

Tài xế lái xe bằng chân trên cao tốc Trung Lương - TPHCM chính thức bị cho thôi việc. Trước đó, tài xế này đã phải nộp phạt hành chính 7,5 triệu đồng, bị tước bằng lái 3 tháng đối với hành vi của mình.

Gây tai nạn, tài xế điều khiển xe tải bỏ chạy từ Quảng Bình vào Đà Nẵng

NGUYỄN TRI |

Sau khi gây tai nạn tại Quảng Bình, tài xế đã điều khiển xe tải chạy vào Đà Nẵng, bỏ mặc bà lão 73 tuổi trong tình trạng nguy kịch.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tâm sự của một tài xế hằng ngày qua BOT Mỹ Lộc

Vân Trường |

“Chỉ cần trạm tắc nửa ngày là những xe khách đường dài như chúng tôi “ăn đủ” vì vừa mất tiền vừa mất khách ”. 

Buộc thôi việc tài xế lái xe bằng chân trên cao tốc

Tô Thế |

Tài xế lái xe bằng chân trên cao tốc Trung Lương - TPHCM chính thức bị cho thôi việc. Trước đó, tài xế này đã phải nộp phạt hành chính 7,5 triệu đồng, bị tước bằng lái 3 tháng đối với hành vi của mình.

Gây tai nạn, tài xế điều khiển xe tải bỏ chạy từ Quảng Bình vào Đà Nẵng

NGUYỄN TRI |

Sau khi gây tai nạn tại Quảng Bình, tài xế đã điều khiển xe tải chạy vào Đà Nẵng, bỏ mặc bà lão 73 tuổi trong tình trạng nguy kịch.