Ninh Bình: Doanh nghiệp nợ BHXH, người lao động gặp khó khăn

NGUYỄN TRƯỜNG |

Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 253 đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH từ 3 tháng trở lên với tổng số tiền trên 58,3 tỉ đồng. Đặc biệt, có nhiều đơn vị, doanh nghiệp nợ với số tiền lớn và kéo dài trong nhiều năm khiến người lao động gặp nhiều khó khăn.

Việc các đơn vị, doanh nghiệp tại Ninh Bình, chậm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động đã khiến không ít lao động gặp khó khăn, nhiều công nhân lao động khi chuyển nơi làm việc không chốt được sổ BHXH, thậm chí nhiều công nhân lao động ốm đau, thai sản... cũng không thể giải quyết các chế độ BHXH được.

Anh Nguyễn Quốc Toản (42 tuổi), trú tại phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình cho biết: Anh làm việc tại Công ty TNHH Dương Giang (huyện Nho Quan, Ninh Bình) gần 10 năm, tuy nhiên từ năm 2022 vì Công ty gặp khó khăn trong vấn đề sản xuất, kinh doanh nên anh chuyển về làm cho Công ty xi măng Xuân Thành (tại Hà Nam) thời điểm anh chuyển, Công ty Dương Giang đang nợ hơn 60 tháng BHXH vì vậy khi chuyển việc sang công ty khác anh không chốt sổ BHXH được.

“Tôi chuyển công tác vào tháng 6.2022, thời điểm này công ty đang nợ hơn 60 tháng tiền BHXH, chính vì vậy khi tôi làm thủ tục chốt sổ BHXH để chuyển công tác thì công ty mới đóng BHXH cho tôi đến hết tháng 4.2018. BHXH tỉnh Ninh Bình chỉ chốt cho tôi đến tháng 4.2018. Như vậy tôi phải chịu thiệt hơn 5 năm tiền BHXH, trong khi hằng tháng Công ty TNHH Dương Giang vẫn trừ tiền lương của tôi để đóng BHXH nhưng họ không đóng” - anh Toản chia sẻ.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Thanh, (36 tuổi), trú tại xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, Ninh Bình cho biết, chị làm việc tại Công ty CP lắp máy LILAMA (tại phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình) cho biết, tôi làm việc ở công ty này từ năm 2009, nhưng khi sinh cháu thứ 2 vào năm 2020 đến nay vẫn chưa được nhận tiền thai sản.

“Tôi có đến BHXH tỉnh Ninh Bình để hỏi nhưng họ trả lời là việc giải quyết chế độ thai sản phải do công ty làm đề xuất lên. Khi hỏi lãnh đạo công ty thì họ bảo là do đang nợ tiền BHXH nên có đề xuất cũng không được. Lãnh đạo công ty có nói với tôi là công ty đang khó khăn nên sẽ đóng sau, khi đóng đủ sẽ làm thủ tục để tôi hưởng chế độ thai sản” - chị Thanh nói.

Hay như mới đây, 160 công nhân lao động tại Công ty TNHH may HANOLL VINA (tại phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình) đã ngừng việc tập thể và gửi đơn “cầu cứu” tới các cơ quan chức năng của tỉnh Ninh Bình vì công ty chậm đóng tiền BHXH từ tháng 4.2022 đến nay.

Tình trạng các đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của hàng nghìn lao động. Trong khi hằng tháng các đơn vị, doanh nghiệp vẫn trừ lương của người lao động để đóng BHXH, nhưng thực tế thì họ lại không đóng. Chỉ đến khi người lao động ốm đau, thai sản hay chuyển công tác thì mới vỡ lẽ. Nhiều người vì muốn chốt sổ BHXH để chuyển công tác phải chịu thiệt thòi.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh Ninh Bình cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 253 đơn vị, doanh nghiệp đang nợ tiền BHXH từ 3 tháng trở lên. Tổng số tiền nợ là trên 58,3 tỉ đồng.

“Việc giải quyết chế độ BHXH cho người lao động dựa trên thời gian đóng BHXH của chủ sử dụng lao động, đóng đến đâu chúng tôi giải quyết chế độ đến đấy. Đa phần những trường hợp không giải quyết được vì chủ sử dụng lao động đã phá sản hay bỏ trốn rồi. Còn lại những đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động nhưng nợ BHXH kéo dài với số tiền lớn thì những trường hợp chuyển công tác hay ốm đau, thai sản thì họ vẫn ưu tiên đóng trước, đóng đủ cho những trường hợp này để được hưởng chế độ. Cái này pháp luật cho phép” - đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh Ninh Bình cho hay.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Bắt giam Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502D

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 20.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với ông Nguyễn Sinh Phú (sinh năm 1986, trú tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) về tội “Nhận hối lộ”.

Ninh Bình: Nhiều người sập bẫy việc nhẹ lương cao trên mạng xã hội

DIỆU ANH |

Đánh vào tâm lý nhiều người muốn tìm việc làm để kiếm thêm thu nhập, các đối tượng lừa đảo đã tung chiêu trò "việc nhẹ, lương cao", "làm việc online", "làm việc tại nhà lương cao"... để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Không ít người vì nhẹ dạ, cả tin nên đã "sập bẫy" của bọn chúng.

Ninh Bình: Xử lý người đứng đầu nếu chậm giải ngân vốn đầu tư công

DIỆU ANH |

Ninh Bình - UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành quyết định Thành lập Tổ công tác đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 đối với các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.  

Bộ Công an yêu cầu cung cấp thông tin tài sản các cựu lãnh đạo Bình Thuận

PHAN THÀNH |

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng vừa ký công văn khẩn yêu cầu giám đốc một số sở, ngành cung cấp thông tin về tài sản của một số cán bộ và cựu lãnh đạo tỉnh cho Bộ Công an phục vụ yêu cầu điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Lào Cai thông tin về vụ việc 200 học sinh bị ho, sốt, mệt mỏi

Trọng Lộc |

Chỉ trong một tuần qua, 237 học sinh các cấp tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên phải nghỉ học do bị ho, sốt, mệt mỏi.

Tài chính thông minh: Tránh tiền mất tật oan vì 3 hiểu nhầm về trái phiếu

Nhóm PV |

Sau hàng loạt vi phạm liên quan đến trái phiếu dẫn đến nhiều tổn thất cho nhà đầu tư cá nhân trong thời gian qua, ông Ngô Thành Huấn - Giám đốc khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ chỉ ra 3 nhầm lẫn cơ bản về sản phẩm này trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay.

Trung Quốc nghi vấn hành vi bất thường về Nord Stream của phương Tây

Song Minh |

Trung Quốc ghi nhận hành vi bất thường của truyền thông phương Tây về vụ nổ Nord Stream.

Vụ nhái nhãn hiệu bia Sabeco: Phạt cá nhân và pháp nhân vi phạm 3,7 tỉ đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 16.3, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên bản án về tội “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” liên quan đến nhãn hàng "Bia Sài Gòn" của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Qua đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt cá nhân, pháp nhân vi phạm 3,7 tỉ đồng.

Ninh Bình: Bắt giam Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502D

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 20.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với ông Nguyễn Sinh Phú (sinh năm 1986, trú tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) về tội “Nhận hối lộ”.

Ninh Bình: Nhiều người sập bẫy việc nhẹ lương cao trên mạng xã hội

DIỆU ANH |

Đánh vào tâm lý nhiều người muốn tìm việc làm để kiếm thêm thu nhập, các đối tượng lừa đảo đã tung chiêu trò "việc nhẹ, lương cao", "làm việc online", "làm việc tại nhà lương cao"... để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Không ít người vì nhẹ dạ, cả tin nên đã "sập bẫy" của bọn chúng.

Ninh Bình: Xử lý người đứng đầu nếu chậm giải ngân vốn đầu tư công

DIỆU ANH |

Ninh Bình - UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành quyết định Thành lập Tổ công tác đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 đối với các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.