Chủ hộ kinh doanh cá thể đầu tiên khởi kiện cơ quan BHXH ra toà

Nhóm pV |

Theo quy định của pháp luật về BHXH, chủ hộ kinh doanh cá thể (CHKDCT) không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, nhưng từ tháng 1.2003 đến tháng 12.2021, cơ quan BHXH tại nhiều địa phương đã thu BHXH bắt buộc đối với những trường hợp này. Do việc thực hiện BHXH bắt buộc không đúng quy định, nên các CHKDCT chưa được tính thời gian đã đóng BHXH bắt buộc để hưởng chế độ BHXH. Điều này đã gây bức xúc trong dư luận.

Đã đóng vào BHXH hơn 380 triệu đồng

Ông Nguyễn Viết Lâm - phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang - có lẽ là CHKDCT đầu tiên trên cả nước khởi kiện cơ quan BHXH ra tòa vì lí do không giải quyết đơn khiếu nại, không ban hành quyết định hưởng chế độ hưu trí hàng tháng đối với ông.

Ngày 21.5, ông Lâm cho biết, ông Lâm đóng BHXH bắt buộc từ tháng 1.2005 đến tháng 6.2017 (150 tháng) với chủ thể là CHKDCT. Sau đó, ông Lâm được cán bộ BHXH tỉnh Tuyên Quang cho biết, CHKDCT không thuộc trường hợp phải đóng BHXH bắt buộc và hướng dẫn ông nên tham gia BHXH tự nguyện. Ông Lâm nghe theo hướng dẫn và tiếp tục đóng BHXH tự nguyện từ tháng 7.2017 đến tháng 1.2020 (31 tháng).

“Đến ngày 19.1.2020, tôi tròn 60 tuổi. Theo hướng dẫn của cán bộ BHXH tỉnh Tuyên Quang, ngày 12.2.2020, tôi làm đơn đề nghị BHXH tỉnh Tuyên Quang giải quyết lương hưu cho tôi, tuy nhiên cán bộ ngành BHXH yêu cầu tôi tiếp tục đóng BHXH 1 lần cho thời gian còn thiếu (59 tháng) để đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng ngay sau khi đóng” - ông Lâm cho biết.

Ngày 22.4.2020, ông Lâm đóng 269.857.511 đồng cho 59 tháng còn thiếu vào BHXH tỉnh Tuyên Quang, để chờ tới tháng 5.2020 sẽ được nhận những đồng lương hưu đầu tiên. Tổng số tiền ông Lâm tích cóp cả đời và đóng vào BHXH tỉnh Tuyên Quang là hơn 380 triệu đồng

“Hết tháng 5.2020, tôi khắc khoải đợi chờ mà chẳng thấy cán bộ BHXH gọi lĩnh lương hưu. Tôi có thắc mắc thì cán bộ BHXH thông tin, trường hợp của tôi còn vướng mắc chưa được giải quyết. Quá bất ngờ và bức xúc, tôi đã nhiều lần gửi đơn đề nghị, khiếu nại yêu cầu BHXH tỉnh Tuyên Quang giải quyết chế độ BHXH cho tôi. Phía BHXH tỉnh Tuyên Quang giải thích cán bộ làm công tác thu chưa hiểu rõ quy định, nên đã thu BHXH bắt buộc đối với tôi - CHKDCT - là chưa đúng. Cơ quan này mong tôi chia sẻ và đợi họ có văn bản hướng dẫn của cấp trên thì sẽ giải quyết. Đợi quá lâu, nhưng cơ quan BHXH không ban hành quyết định hưởng chế độ lương hưu hàng tháng cho tôi. Do đó tháng 2.2022, tôi đã làm đơn gửi tới Tòa án Nhân dân tỉnh Tuyên Quang”.

Tuy nhiên, trước khi mở phiên tòa (tháng 8.2022), Tòa án Nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhận được đơn xin hoãn phiên tòa của người đại diện theo ủy quyền của BHXH tỉnh Tuyên Quang vì lí do có lịch đi công tác trùng với lịch xét xử vụ án. Do đó, Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang hoãn phiên tòa xét xử... Để rồi từ đó đến nay, ông Lâm vẫn hằng ngày mòn mỏi chờ đợi phía BHXH ban hành quyết định hưởng chế độ hưu trí hàng tháng cho ông.

Hơn 860 CHKDCT đã tham gia BHXH bắt buộc

Ông Lâm cho biết, ở tỉnh Tuyên Quang có rất nhiều trường hợp CHKDCT rơi vào hoàn cảnh như ông.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Lao Động, việc tham gia BHXH bắt buộc đối với CHKDCT trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được triển khai từ năm 2004 đến 31.12.2019  (15 năm).

Tính đến ngày 31.12.2019, toàn Tuyên Quang có hơn 860 đối tượng là CHKDCT đã được chốt bảo lưu thời gian tham gia BHXH bắt buộc. Và những CHKDCT này đều là những chủ hộ trực tiếp sản xuất kinh doanh, cá nhân chủ hộ chấp hành đúng quy định của pháp luật về đóng BHXH. Tuy nhiên theo quy định của pháp luật, các chủ hộ này không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc do đó vướng mắc trong giải quyết các chế độ BHXH.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, một CHKDCT đã tham gia BHXH bắt buộc cho biết, nếu bây giờ cơ quan BHXH tiến hành thoái thu thì họ sẽ rất thiệt thòi, đời sống sẽ gặp nhiều khó khăn vì không được hưởng các chế độ BHXH. Do đó, để đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình, các CHKDCT, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng phải có biện pháp giải quyết dứt điểm, không để tồn tại bức xúc trong dân.

Nhóm pV
TIN LIÊN QUAN

Thủ tục giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng năm 2023

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi thuộc trường hợp tạm dừng lương hưu, trợ cấp hàng tháng do bị phạt tù giam nay chấp hành xong hình phạt. Vậy thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng hiện nay gồm những gì?

Kiến nghị giảm thời gian quy định 12 tháng được hưởng BHXH 1 lần

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Khi nghỉ việc gặp khó khăn, người lao động cần tiền để xoay xở cuộc sống, nếu quy định 12 tháng mới được hưởng BHXH 1 lần là quá dài. Do vậy, nên giảm thời gian quy định xuống để người lao động có thể lãnh và có thêm kinh phí trang trải cuộc sống, vượt qua giai đoạn khó khăn.

Công ty Cổ phần Lilama3 từng bị xử phạt 150 triệu đồng vì nợ BHXH

Hà Anh |

Sau khi nhận được đơn của người lao động tố Công ty Cổ phần Lilama3 (đường Tân Xuân, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nợ tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) dẫn tới người lao động không được hưởng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình, phóng viên Báo Lao Động vào cuộc xác minh và được biết Công ty Lilama3 từng bị Thanh tra Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội xử phạt 150 triệu đồng vì nợ bảo hiểm xã hội.

Nguyễn Phương Hằng từ chối 8 luật sư bào chữa

Anh Tú |

TP Hồ Chí Minh - Ngày 24.5, TAND thông báo bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) đã có đơn từ chối 8 luật sư bào chữa cho bị can trong vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Bé trai 18 tháng tuổi bị cô giáo mầm non tát 31 cái trong giờ ăn

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Bé trai tên H.M.H (18 tháng tuổi) bị cô giáo mầm non Tuổi Ngọc (phường An Bình, TP Biên Hoà) đánh 31 cái trong giờ ăn trưa, được công an phường An Bình xác nhận. Bà Nguyễn Thị Thảo - mẹ cháu H cho biết, đã làm đơn gửi Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai và Công an TP Biên Hoà trình báo vụ việc.

Tháng 5 về Cúc Phương ngắm mùa bướm bay rợp trời

Linh Boo |

Tới Cúc Phương vào mùa bướm sinh sản từ tháng 4 tới cuối tháng 5, du khách sẽ được chiêm ngưỡng cảnh bướm bay lượn khắp nơi.

Đường huyết mạch ở TPHCM bị đập phá hơn 200 nắp cống lấy sắt bán phế liệu

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh – Hơn 200 nắp bê tông cốt thép đậy các mương thoát nước dọc Xa lộ Hà Nội bị kẻ gian đập phá lấy sắt bán phế liệu.

TPHCM chỉ đạo gỡ việc ngừng giao dịch tài sản liên quan Phan Văn Anh Vũ

Gia Miêu |

UBND TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi  Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp giải quyết đề nghị hủy bỏ tạm ngừng giao dịch tài sản của 4 công ty liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm").

Thủ tục giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng năm 2023

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi thuộc trường hợp tạm dừng lương hưu, trợ cấp hàng tháng do bị phạt tù giam nay chấp hành xong hình phạt. Vậy thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng hiện nay gồm những gì?

Kiến nghị giảm thời gian quy định 12 tháng được hưởng BHXH 1 lần

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Khi nghỉ việc gặp khó khăn, người lao động cần tiền để xoay xở cuộc sống, nếu quy định 12 tháng mới được hưởng BHXH 1 lần là quá dài. Do vậy, nên giảm thời gian quy định xuống để người lao động có thể lãnh và có thêm kinh phí trang trải cuộc sống, vượt qua giai đoạn khó khăn.

Công ty Cổ phần Lilama3 từng bị xử phạt 150 triệu đồng vì nợ BHXH

Hà Anh |

Sau khi nhận được đơn của người lao động tố Công ty Cổ phần Lilama3 (đường Tân Xuân, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nợ tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) dẫn tới người lao động không được hưởng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình, phóng viên Báo Lao Động vào cuộc xác minh và được biết Công ty Lilama3 từng bị Thanh tra Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội xử phạt 150 triệu đồng vì nợ bảo hiểm xã hội.