Ninh Bình: Mở cửa cho người nước ngoài nhập cảnh để phát triển kinh tế

DIỆU ANH |

Ninh Bình - UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan, tạo điều kiện cho các chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại Văn bản số 7937/VPCP-QHQT ngày 29.10.2021 về áp dụng “Hộ chiếu vaccine” và các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chuyên gia nước ngoài nhập cảnh phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế. UBND tỉnh Ninh Bình ban hành văn bản số 263/UBND-VP9 về việc tạo điều kiện thuận lợi cho chuyên gia nước ngoài nhập cảnh phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế.

Tỉnh Ninh Bình tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các chuyên gia nước ngoài đang làm việc trên địa bàn tỉnh. Ảnh: NT
Tỉnh Ninh Bình tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các chuyên gia nước ngoài đang làm việc trên địa bàn tỉnh. Ảnh: NT

Theo đó, UBND tỉnh Ninh Bình uỷ quyền cho Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan đầu mối, chủ trì việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục nhập cảnh đối với người nước ngoài thuộc các đối tượng ưu tiên theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Ninh Bình về công tác xét, duyệt danh sách đề nghị Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an giải quyết thủ tục nhập cảnh cho người nước ngoài đảm bảo đúng đối tượng và các quy định, hướng dẫn của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống COVID-19.

UBND tỉnh Ninh Bình giao Sở LĐTBXH, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Ninh Bình phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình trong công tác giải quyết thủ tục nhập cảnh. Đồng thời thông báo tới các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh Ninh Bình về việc tạo điều kiện cho các chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế.

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trả lời các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đề nghị nhập cảnh không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Kết nối việc làm cho NLĐ thông qua ứng dụng công nghệ thông tin

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Những tháng cuối năm, nhu cầu tuyển dụng lao động của các đơn vị, DN tăng cao. Trong khi đó, dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tiếp gặp nhiều khó khăn. Trước thực trạng trên, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình đã ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối việc làm cho người lao động.

Ninh Bình: Bảo hiểm thất nghiệp giúp NLĐ, DN vượt qua khó khăn

NGUYỄN TRƯỜNG |

Nhằm tăng cường các chính sách hỗ trợ, giúp doanh nghiệp (DN) và người lao động (NLĐ) sớm vượt qua khó khăn của đợt dịch COVID-19, thời gian qua, BHXH tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các đơn vị liên quan, khẩn trương triển khai hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Ninh Bình: Người lao động yên tâm làm việc "3 tại chỗ"

DIỆU ANH |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có CNLĐ là người ngoại tỉnh ngoài đã chủ động thực hiện mô hình "3 tại chỗ", qua đó góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa duy trì sản xuất, vừa chống dịch, bảo vệ sức khỏe cho NLĐ.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Ninh Bình: Kết nối việc làm cho NLĐ thông qua ứng dụng công nghệ thông tin

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Những tháng cuối năm, nhu cầu tuyển dụng lao động của các đơn vị, DN tăng cao. Trong khi đó, dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tiếp gặp nhiều khó khăn. Trước thực trạng trên, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình đã ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối việc làm cho người lao động.

Ninh Bình: Bảo hiểm thất nghiệp giúp NLĐ, DN vượt qua khó khăn

NGUYỄN TRƯỜNG |

Nhằm tăng cường các chính sách hỗ trợ, giúp doanh nghiệp (DN) và người lao động (NLĐ) sớm vượt qua khó khăn của đợt dịch COVID-19, thời gian qua, BHXH tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các đơn vị liên quan, khẩn trương triển khai hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Ninh Bình: Người lao động yên tâm làm việc "3 tại chỗ"

DIỆU ANH |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có CNLĐ là người ngoại tỉnh ngoài đã chủ động thực hiện mô hình "3 tại chỗ", qua đó góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa duy trì sản xuất, vừa chống dịch, bảo vệ sức khỏe cho NLĐ.