Ninh Bình: Dừng tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

NGUYỄN TRƯỜNG |

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có Thông báo số 12/TB-UBND về việc không tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Thông báo nêu rõ, do tình hình dịch COVID-19 diễn biễn phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư tại Điện ngày 3.2.2021 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30.1.2021.

Sau khi thảo luận tại hội nghị giao ban lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình ngày 5.2.2021 và xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình thống nhất: các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh không tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 để thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh và tiết kiệm các nguồn lực dành cho việc chăm lo, bảo đảm Tết cho nhân dân, cũng như công tác chống dịch.

Trước đó, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản số 34/UBND-VP6 ngày 22.1.2021 về việc đồng ý chủ trương cho thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Điệp, huyện Yên Khánh, huyện Nho Quan, huyện Gia Viễn và huyện Kim Sơn tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Quảng Bình dừng bắn pháo hoa, sẵn sàng cho tình huống dịch bệnh

LÊ PHI LONG |

Chiều 9.2 UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa có công văn chỉ đạo dừng bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán và triển khai các biện pháp ứng phó với tình hình COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Lạng Sơn dừng bắn pháo hoa, văn nghệ mừng Tết Nguyên đán

Phùng Minh |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND tỉnh Lạng Sơn đã quyết định dừng bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Kiên Giang: Hủy bỏ chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa để phòng dịch

NGUYÊN ANH |

Về các hoạt động nghệ thuật, bắn pháo hoa đón giao thừa, UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu thành phố Rạch Giá và thành phố Phú Quốc phải hủy ngay chương trình theo tinh thần Thông báo 26/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 8.2.2021.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Quảng Bình dừng bắn pháo hoa, sẵn sàng cho tình huống dịch bệnh

LÊ PHI LONG |

Chiều 9.2 UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa có công văn chỉ đạo dừng bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán và triển khai các biện pháp ứng phó với tình hình COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Lạng Sơn dừng bắn pháo hoa, văn nghệ mừng Tết Nguyên đán

Phùng Minh |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND tỉnh Lạng Sơn đã quyết định dừng bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Kiên Giang: Hủy bỏ chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa để phòng dịch

NGUYÊN ANH |

Về các hoạt động nghệ thuật, bắn pháo hoa đón giao thừa, UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu thành phố Rạch Giá và thành phố Phú Quốc phải hủy ngay chương trình theo tinh thần Thông báo 26/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 8.2.2021.