Quảng Bình dừng bắn pháo hoa, sẵn sàng cho tình huống dịch bệnh

LÊ PHI LONG |

Chiều 9.2 UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa có công văn chỉ đạo dừng bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán và triển khai các biện pháp ứng phó với tình hình COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các địa phương và các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện việc thực hiện yêu cầu 5K, trước hết là đeo khẩu trang, không tụ tập đông người, yêu cầu khai báo y tế trung thực, nghiêm túc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Vận động hạn chế đến mức tối đa việc tập trung nhiều người tại lễ tang, lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tiệc mừng cuối năm, đám cưới; dừng bắn pháo hoa nhân dịp năm mới.

Vận động hạn chế tối đa việc đi lại trong dịp Tết Nguyên đán; vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, công nhân viên tổ chức làm việc trong dịp Tết, sinh hoạt tại chỗ.

Đặc biệt, UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo rà soát, chuẩn bị mọi nguồn lực cần thiết (nhân lực, vật tư, sinh phẩm, công cụ, phương tiện, kể cả phương án thành lập bệnh viện dã chiến), sẵn sàng cho các tình huống dịch bệnh, đặc biệt là tình huống xuất hiện một hoặc nhiều ca bệnh xâm nhập vào địa bàn.

Yêu cầu các cơ quan chuyên môn thực hiện việc cách ly tập trung 14 ngày. Điều chỉnh thời gian áp dụng cách ly tập trung 21 ngày thành 14 ngày.

Như báo Lao Động đã thông tin, hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có 3 trường hợp là F1 đang được cách ly, theo dõi. Đây là những trường hợp từ TP.HCM và Vũng Tàu có tiếp xúc trực tiếp với các bệnh nhân F0, về Quảng Bình ăn Tết. Tính đến chiều ngày 9.2 mới có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS - CoV-2 đối với 1 trường hợp.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Quảng Bình: Phát hiện thêm 2 trường hợp là F1 trở về địa phương

LÊ PHI LONG |

Cuối giờ sáng ngày 9.2 Sở Y tế Quảng Bình cho biết, vừa phát hiện truy vết và xử lý 2 trường hợp là F1 của BN số 2027 trở về địa phương ăn Tết.

Quảng Bình: Cách ly một trường hợp F1 trở về từ TP.HCM

LÊ PHI LONG |

Chiều ngày 8.2, Sở Y tế Quảng Bình cho biết, vừa triển khai các biện pháp phòng chống COVID-19 liên quan đến một trường hợp F1 với ca bệnh 2002 vừa từ TP.HCM về Quảng Bình.

Quảng Bình: Đóng cửa karaoke, massage để phòng chống dịch COVID-19

LÊ PHI LONG |

Cuối giờ sáng ngày 4.2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Hồ An Phong đã ký công văn về việc tăng cường các biên pháp phòng chống dịch COVID-19.

Quảng Bình: Cho toàn bộ học sinh nghỉ học, không giao bài tập về nhà

LÊ PHI LONG |

Cuối giờ sáng nay 3.2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Hồ An Phong đã ký công văn về việc cho học sinh, sinh viên toàn tỉnh nghỉ học để phòng chống COVID-19.

Quảng Bình rà soát những người đi về từ Quảng Ninh và Hải Dương

LÊ PHI LONG |

Chiều 28.1, UBND tỉnh Quảng Bình đã có công văn khẩn về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 sau khi ghi nhận những trường hợp dương tính trong cộng đồng tại tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Quảng Bình: Phát hiện thêm 2 trường hợp là F1 trở về địa phương

LÊ PHI LONG |

Cuối giờ sáng ngày 9.2 Sở Y tế Quảng Bình cho biết, vừa phát hiện truy vết và xử lý 2 trường hợp là F1 của BN số 2027 trở về địa phương ăn Tết.

Quảng Bình: Cách ly một trường hợp F1 trở về từ TP.HCM

LÊ PHI LONG |

Chiều ngày 8.2, Sở Y tế Quảng Bình cho biết, vừa triển khai các biện pháp phòng chống COVID-19 liên quan đến một trường hợp F1 với ca bệnh 2002 vừa từ TP.HCM về Quảng Bình.

Quảng Bình: Đóng cửa karaoke, massage để phòng chống dịch COVID-19

LÊ PHI LONG |

Cuối giờ sáng ngày 4.2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Hồ An Phong đã ký công văn về việc tăng cường các biên pháp phòng chống dịch COVID-19.

Quảng Bình: Cho toàn bộ học sinh nghỉ học, không giao bài tập về nhà

LÊ PHI LONG |

Cuối giờ sáng nay 3.2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Hồ An Phong đã ký công văn về việc cho học sinh, sinh viên toàn tỉnh nghỉ học để phòng chống COVID-19.

Quảng Bình rà soát những người đi về từ Quảng Ninh và Hải Dương

LÊ PHI LONG |

Chiều 28.1, UBND tỉnh Quảng Bình đã có công văn khẩn về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 sau khi ghi nhận những trường hợp dương tính trong cộng đồng tại tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương.