Lạng Sơn dừng bắn pháo hoa, văn nghệ mừng Tết Nguyên đán

Phùng Minh |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND tỉnh Lạng Sơn đã quyết định dừng bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Chiều 9.2, UBND tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định số 172/UBND-KGVX về việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng biện pháp hạn chế đi lại, cách ly tại một số địa phương để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố dừng bắn pháo hoa, dừng tổ chức chương trình văn nghệ đón giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đồng thời đẩy mạnh yêu cầu thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch. Các lực lượng chức năng, đoàn thể tích cực vận động người dân hạn chế tối đa việc đi lại trong dịp Tết Nguyên đán, tập trung đông người tại lễ tang, lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tiệc mừng cuối năm, đám cưới.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu Sở y tế tập trung rà soát, truy vết, xét nghiệm trên diện rộng đối với những trường hợp có nguy cơ cao. Hướng dẫn các cơ sở y tế áp dụng biện pháp cách ly tập trung, cách ly tại nhà đối với người đến từ vùng có dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Phùng Minh
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Hủy bỏ chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa để phòng dịch

NGUYÊN ANH |

Về các hoạt động nghệ thuật, bắn pháo hoa đón giao thừa, UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu thành phố Rạch Giá và thành phố Phú Quốc phải hủy ngay chương trình theo tinh thần Thông báo 26/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 8.2.2021.

ĐBSCL: Thêm Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau dừng bắn pháo hoa

NHẬT HỒ |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau quyết định dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa mừng xuân năm Tân Sửu 2021.

Vĩnh Long: Hủy lễ hội Giao thừa, bắn pháo hoa, hạn chế liên hoan, tiệc tùng

Thành Nhân |

Ngày 8.2, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành công văn 600/UBND-VX về việc tăng cường công tác chăm lo, tổ chức đón Tết Nguyên đán năm 2021.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kiên Giang: Hủy bỏ chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa để phòng dịch

NGUYÊN ANH |

Về các hoạt động nghệ thuật, bắn pháo hoa đón giao thừa, UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu thành phố Rạch Giá và thành phố Phú Quốc phải hủy ngay chương trình theo tinh thần Thông báo 26/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 8.2.2021.

ĐBSCL: Thêm Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau dừng bắn pháo hoa

NHẬT HỒ |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau quyết định dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa mừng xuân năm Tân Sửu 2021.

Vĩnh Long: Hủy lễ hội Giao thừa, bắn pháo hoa, hạn chế liên hoan, tiệc tùng

Thành Nhân |

Ngày 8.2, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành công văn 600/UBND-VX về việc tăng cường công tác chăm lo, tổ chức đón Tết Nguyên đán năm 2021.