Quảng Bình: Phát hiện thêm 2 trường hợp là F1 trở về địa phương

LÊ PHI LONG |

Cuối giờ sáng ngày 9.2 Sở Y tế Quảng Bình cho biết, vừa phát hiện truy vết và xử lý 2 trường hợp là F1 của BN số 2027 trở về địa phương ăn Tết.

Theo đó, 20h giờ 30 phút ngày 8.2 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình nhận được thông tin về 2 trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân F0 số 2027 từ Bà Rịa-Vũng Tàu lên TP.HCM rồi về Quảng Bình.

Cụ thể, đó là Đ.T.H (SN 1995, ở xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch) và L.T.M.L (SN 1993, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch).

Theo điều tra dịch tễ, sáng 7.2 những người trên đi từ Vũng Tàu lên sân bay Tân Sơn Nhất, trên xe có 7 người, trong đó có bệnh nhân F0 trên.

Đến 9h00 ngày 7.2 những người trên ngồi chờ tại cửa số 3 - sân bay Tân Sơn Nhất sau đó lên chuyến bay số hiệu VN 6242 (số ghế 23E, 23F) từ TP.HCM về Quảng Bình. Đến sân bay Đồng Hới lúc13h30 cùng ngày.

Tại sân bay Đồng Hới, L.T.M.L đi taxi về nhà (không nhớ rõ tên chủ và biển số xe). Còn Đ.T.H đi xe Công Nhật về tới Bưu điện Liên Việt (xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch) sau đó đi bộ về nhà.

Đến 17h45 ngày 8.2 những người trên đến trạm y tế khai báo.

Sau khi về nhà những người trên có tiếp xúc gần với nhiều người thân trong gia đình và đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người.

Hiện tại các đối tượng trên sức khỏe bình thường, không sốt, không ho, không khó thở.

Sở Y tế Quảng Bình cho biết, hiện CDC Quảng Bình đã tiến hành điều tra dịch tễ, truy vết và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho những người trên và đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly Trường Quân sự tỉnh Quảng Bình.

Đồng thời lập danh sách những người tiếp xúc, hướng dẫn gia đình thực hiện nghiêm túc cách ly tại nhà, nơi cư trú đúng quy định, chờ kết quả xét nghiệm và thông báo cho Cảng Hàng không Đồng Hới, các bên liên quan thu thập danh sách hành khách và tiến hành các biện pháp phòng chống dịch đối với chuyến bay VN 6242 từ TP. HCM về Quảng Bình.

Ngoài ra, đã kiến nghị các bên liên quan tiếp tục điều tra, truy vết và theo dõi những đối tượng tiếp xúc, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường như sốt, ho, khó thở... báo cáo ngay cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình để có kế hoạch xử lý kịp thời.

Trước đó, tại Quảng Bình cũng có 1 trường hợp là F1 của BN 2002 (là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất) về địa phương, hiện kết quả xét nghiệm lần 1 là âm tính với SARS-CoV-2.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Quảng Bình: Cách ly một trường hợp F1 trở về từ TP.HCM

LÊ PHI LONG |

Chiều ngày 8.2, Sở Y tế Quảng Bình cho biết, vừa triển khai các biện pháp phòng chống COVID-19 liên quan đến một trường hợp F1 với ca bệnh 2002 vừa từ TP.HCM về Quảng Bình.

Quảng Bình: Đóng cửa karaoke, massage để phòng chống dịch COVID-19

LÊ PHI LONG |

Cuối giờ sáng ngày 4.2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Hồ An Phong đã ký công văn về việc tăng cường các biên pháp phòng chống dịch COVID-19.

Quảng Bình: Cho toàn bộ học sinh nghỉ học, không giao bài tập về nhà

LÊ PHI LONG |

Cuối giờ sáng nay 3.2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Hồ An Phong đã ký công văn về việc cho học sinh, sinh viên toàn tỉnh nghỉ học để phòng chống COVID-19.

Quảng Bình rà soát những người đi về từ Quảng Ninh và Hải Dương

LÊ PHI LONG |

Chiều 28.1, UBND tỉnh Quảng Bình đã có công văn khẩn về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 sau khi ghi nhận những trường hợp dương tính trong cộng đồng tại tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương.

Lợn nhập khẩu "trốn" cách ly: UBND tỉnh Quảng Bình vào cuộc xử lý

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình, loạt bài “Gian dối cách ly, lợn nhập khẩu chạy thẳng về… lò mổ” của Báo Lao Động phản ánh vấn đề liên quan đến dân sinh, nếu không tìm hiểu, làm rõ và xử lý thì nguy cơ lợn nhập khẩu được tuồn thẳng ra thị trường sẽ dẫn đến dịch bệnh là rất lớn, và điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất của người dân.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Quảng Bình: Cách ly một trường hợp F1 trở về từ TP.HCM

LÊ PHI LONG |

Chiều ngày 8.2, Sở Y tế Quảng Bình cho biết, vừa triển khai các biện pháp phòng chống COVID-19 liên quan đến một trường hợp F1 với ca bệnh 2002 vừa từ TP.HCM về Quảng Bình.

Quảng Bình: Đóng cửa karaoke, massage để phòng chống dịch COVID-19

LÊ PHI LONG |

Cuối giờ sáng ngày 4.2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Hồ An Phong đã ký công văn về việc tăng cường các biên pháp phòng chống dịch COVID-19.

Quảng Bình: Cho toàn bộ học sinh nghỉ học, không giao bài tập về nhà

LÊ PHI LONG |

Cuối giờ sáng nay 3.2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Hồ An Phong đã ký công văn về việc cho học sinh, sinh viên toàn tỉnh nghỉ học để phòng chống COVID-19.

Quảng Bình rà soát những người đi về từ Quảng Ninh và Hải Dương

LÊ PHI LONG |

Chiều 28.1, UBND tỉnh Quảng Bình đã có công văn khẩn về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 sau khi ghi nhận những trường hợp dương tính trong cộng đồng tại tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương.

Lợn nhập khẩu "trốn" cách ly: UBND tỉnh Quảng Bình vào cuộc xử lý

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình, loạt bài “Gian dối cách ly, lợn nhập khẩu chạy thẳng về… lò mổ” của Báo Lao Động phản ánh vấn đề liên quan đến dân sinh, nếu không tìm hiểu, làm rõ và xử lý thì nguy cơ lợn nhập khẩu được tuồn thẳng ra thị trường sẽ dẫn đến dịch bệnh là rất lớn, và điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất của người dân.