Những tòa nhà “chọc trời” ở Hà Nội nhuộm đỏ cờ hoa ngày 30.4

Bích Hà |

Những ngày tháng 4 lịch sử này, phố phường Hà Nội “thay áo mới”, những tòa chung cư cũng được nhuộm đỏ cờ, hoa. Người dân thủ đô phấn khởi, hân hoan nhớ về sự kiện trọng đại - kỷ niệm 43 năm thống nhất đất nước, Nam - Bắc sum họp một nhà.

Sáng 30.4, tiết trời Hà Nội dịu mát. Nghỉ lễ 4 ngày, nhiều người về quê khiến cho đường phố thủ đô nhẹ nhàng, vắng vẻ, khác hẳn với những ồn ào, náo nhiệt của ngày thường. Nhiều gia đình đưa con cái tản bộ, ngắm phố phường Hà Nội.

 
Các tuyến phố của Hà Nội đều rực rỡ cờ hoa kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

43 năm sau ngày đất nước thống nhất, Hà Nội vẫn là những hình ảnh đã rất đỗi thân quen, là một Hồ Gươm lung linh trong nắng sớm. Là hình ảnh con người Hà Nội vẫn luôn giữ những thói quen như vậy, cùng song song đó, là nhịp sống đô thị hiện đại. Những tòa nhà chọc trời mọc lên san sát.

Nhưng khác với ngày thường, những khối cao ốc nhìn từ xa dễ liên tưởng với những “tổ ong” giữa lòng thành phố, thì hôm nay được “khoác áo mới”, một màu đỏ rực, nổi bật của cờ đỏ sao vàng. 

Cùng ngắm diện mạo đổi thay của những "tòa nhà chọc trời" ở Hà Nội trong ngày lễ trọng đại của nước nhà:

 
 Hình ảnh tòa chung cư Helios tại 75 Tam Trinh (quận Hoàng Mai, Hà Nội) rợp màu cờ đỏ sao vàng kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30.4 khiến người đi đường thích thú. Ảnh: Minh Anh
 
Từ nhiều ngày nay, các cư dân của tòa nhà đã bàn nhau sắm cờ đỏ sao vàng treo trước ban công để kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Minh Anh 
 
 4 góc của tòa nhà đều được người dân "nhuộm đỏ". Ảnh: Minh Anh
 
Theo một người dân sống tại chung cư ở 73 Tam Trinh, việc treo cờ được người dân bàn nhau thực hiện từ hai ngày trước. Mỗi ô ban công được tô điểm thêm sắc đỏ của những lá cờ tổ quốc.
 
Những "tòa nhà chọc trời" rực rỡ hơn, nổi bật hơn. 
 
Những hình khối, ô vuông của những tòa nhà cao tầng được người dân "khoác áo mới". 
 
Nhìn hình ảnh cờ đỏ rực rỡ, mỗi người dân đều cảm thấy lâng lâng, tự hào. Ảnh: Anh Đào Lê
Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.