Thời tiết các điểm vui chơi trên cả nước dịp nghỉ lễ 30.4: Mưa dông nhiều nơi

Bích Hà |

Năm nay, dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 của người Việt kéo dài 4 ngày. Đây là khoảng thời gian lý tưởng để các gia đình lên lịch trình đi chơi, du lịch khám phá. Vậy thời tiết các điểm du lịch ở 3 miền dịp nghỉ lễ có gì đặc biệt?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong đợt nghỉ lễ 30.4, 1.5, nhiều địa phương có nguy cơ mưa rào, dông, lốc tố.

Tại Sa Pa, ngày 28.4.2018 sẽ có mưa vừa, mưa dông, nhiệt độ dao động từ 14-19 độ C. Khu vực núi cao nhiệt độ giảm sâu hơn.

Sang ngày 29.4, trời hửng nắng. Hai ngày còn lại của đợt nghỉ lễ, Sa Pa tiếp tục có mưa dông.

 
 Thời tiết Sa Pa 4 ngày tới

Nếu chọn Sa Pa làm điểm đến trong dịp nghỉ lễ 30.4, du khách nên mang theo đồ bảo hộ, áo mưa và giày chống trượt.

Tại Hà Nội, ngày 28.4, có mưa rào và dông, mưa tập trung về đêm và sáng. Cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ: 22-31 độ C.

Ngày 29.4-1.5, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ tăng dần. Nhiệt độ: 23-33 độ C.

Thời tiết này cũng vô cùng thuận lợi để người dân tham dự nhiều chương trình đặc sắc dịp nghỉ lễ.

Tại Hạ Long, Cát Bà… sẽ có thời tiết tốt trong các ngày 30.4 và 1.5, sau đó sang ngày 2 và 3.5 nhiều khả năng thời tiết sẽ có mưa rào và dông. Nhiệt độ sẽ tăng so với những ngày giữa tuần nhưng không phải nắng nóng, nhiệt đô cao nhất ban ngày khoảng 29 – 32 độ, ban đêm 21 – 24 độ.

Tại Huế, kỳ nghỉ lễ 30.4, 1.5 trùng với thời gian tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Festival Huế 2018 (diễn ra từ ngày 27.4 đến hết 2.5).

 
 
Thời tiết tại Huế những ngày nghỉ lễ có mưa rào và dông. Cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ: 21-30 độ C.

Đà Nẵng:  Dịp lễ 30.4 và 1.5 đúng thời điểm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng và khai trương mùa du lịch biển Điểm hẹn mùa hè.

Bên cạnh lễ hội pháo hoa còn có những chương trình nghệ thuật với sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng. Ngoài ra, sẽ có lễ hội đường phố, không gian ẩm thực chủ đề "Bốn mùa hương sắc", không gian nghệ thuật sắp đặt của nhiều nghệ sĩ, du lịch qua khinh khí cầu...

 
 Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng là điểm nhấn của TP mùa du lịch. Ảnh: T.Trang 

Thời tiết 4 ngày nghỉ lễ ở Đà Nẵng rất thuận lợi cho các hoạt động vui chơi của người dân. Trời hửng nắng, nhiệt độ tăng dần từ 24-34 độ C.

Đà Lạt: Ngày 28-30.4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cần đề phòng gió giật trong cơn dông. Nhiệt độ: 20 - 32 độ C.

Ngày 01.5: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ: 20 - 34 độ C.

TPHCM:

Sự kiện TP.Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại khu vực Hầm Thủ Thiêm và Công viên văn hóa Ðầm Sen (vào 21 giờ ngày 30.4) sẽ là một trong những điểm nhấn thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân thành phố  và khách du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay.

Đặc biệt, thời tiết dịp nghỉ lễ khá đẹp, thuận lợi để người dân ngắm pháo hoa và thưởng thức nghệ thuật.

Ngày 28-30.4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cần đề phòng gió giật trong cơn dông. Nhiệt độ: 20 - 33 độ C.

Ngày 1.5: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ: 24 - 34 độ C.

Nha Trang: Nhiều điểm du lịch ở Nha Trang (Khánh Hòa) đã chuẩn bị các hoạt động để chào đón du khách.

 
 

Trong hai ngày 28, 29.4, trời hứng nắng. Hai ngày còn lại của đợt nghỉ lễ, có lúc có mưa, nhiệt độ dao động từ 25-33 độ C.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 27.4: Bắc Bộ mưa rào nhiều nơi, Nam Bộ nắng nóng 36 độ C

Kh.V |

Ngày 27.4, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 31 độ C. Nam Bộ nắng nóng, khu vực Đông Nam Bộ nóng trên 36 độ C.

Dự báo thời tiết 26.4: Đề phòng mưa giông, lốc tố nhiều nơi

Kh.V |

Ngày 26.4, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi khối không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to và dông; các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 30.4-1.5

Kh.V |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa thông báo về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30.4-1.5 năm nay. Lao Động Điện tử xin thông tin tới bạn đọc cả nước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dự báo thời tiết 27.4: Bắc Bộ mưa rào nhiều nơi, Nam Bộ nắng nóng 36 độ C

Kh.V |

Ngày 27.4, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 31 độ C. Nam Bộ nắng nóng, khu vực Đông Nam Bộ nóng trên 36 độ C.

Dự báo thời tiết 26.4: Đề phòng mưa giông, lốc tố nhiều nơi

Kh.V |

Ngày 26.4, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi khối không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to và dông; các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 30.4-1.5

Kh.V |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa thông báo về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30.4-1.5 năm nay. Lao Động Điện tử xin thông tin tới bạn đọc cả nước.