Những người lái đò ở Tam Cốc đã trở lại làm việc sau buổi đối thoại với Chủ tịch huyện

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau gần 2 tháng đóng cửa, những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai ký hợp đồng lao động giữa những người lái đò ở Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (tại xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) với doanh nghiệp chủ quản đã cơ bản được giải quyết, những lái đò ở đây đã trở lại làm việc, mọi hoạt động ở khu du lịch này đã trở lại bình thường.

Sau rất nhiều lần gặp gỡ, đối thoại giữa chính quyền địa phương với những người lái đò ở Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động và doanh nghiệp chủ quản bất thành, những người lái đò ở đây vẫn không đồng tình với việc ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp chủ quản (là Công ty TNHH Đầu tư - thương mại - dịch vụ Tràng An), khiến khu du lịch này phải đóng cửa tạm dừng hoạt động gần 2 tháng trời. Điều này đã làm ảnh hưởng đến hoạt động du lịch của tỉnh Ninh Bình cũng như thu nhập của những người lái đò phục vụ khách du lịch ở đây.

Du khách xếp hàng mua vé tham quan tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động. Diệu Anh
Du khách xếp hàng mua vé tham quan tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động. Ảnh: Diệu Anh

Vào ngày 31.8, ông Nguyễn Quốc Hưng, Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư đã chủ trì buổi đối thoại với những người lái đò tại khu du lịch Tam Cốc. Tại buổi đối thoại, ông Hưng cho rằng, việc Khu du lịch Tam Cốc phải đóng cửa, tạm dừng đón khách trong thời gian qua là sự việc rất đáng tiếc.

Những mâu thuẫn giữa những người chèo đò với doanh nghiệp chủ quản chậm được giải quyết, trách nhiệm thuộc về UBND huyện Hoa Lư và chính quyền cấp xã, cấp thôn. Chính quyền từ cấp huyện đến cấp thôn đều chưa kịp thời nắm bắt tình hình, lắng nghe ý kiến của người dân để kịp thời giải quyết.

Với cương vị là Chủ tịch UBND huyện, cá nhân ông Hưng đã nhận trách nhiệm vì để xảy ra sự việc trên. Đồng thời, mong muốn người dân ở đây hiểu rằng, việc ký hợp đồng lao động là bắt buộc, vì vậy, các bên cùng ngồi lại để bàn bạc, giải quyết những khó khăn vướng mắc để làm sao đưa hoạt động du lịch ở đây trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất.

Kết thúc buổi đối thoại, sau khi được đại diện lãnh đạo UBND huyện Hoa Lư, Sở Tư pháp và doanh nghiệp chủ quản giải đáp cụ thể đối với từng nội dung, ý kiến thắc mắc của những lái đò ở đây. Đại đa số những người làm nghề chèo đò đều đồng tình với việc triển khai ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp chủ quản theo đúng quy định của pháp luật và Luật Lao động hiện hành. Và cùng chung mong muốn là sớm đưa Khu du lịch Tam - Cốc Bích trở lại hoạt động bình thường.

Doanh nghiệp chủ quản cũng cam kết sẽ ký hợp đồng lao động đối với tất cả những người từ 18 tuổi trở lên đúng theo quy định của pháp luật và Luật Lao động hiện hành. Đối với những người cao tuổi, nếu có đủ sức khỏe để chèo đò, đảm bảo an toàn cho bản thân và du khách thì doanh nghiệp vẫn ký hợp đồng bình thường.

Đến ngày 1.9, doanh nghiệp đã đưa ra bản cam kết đồng ý thực hiện các yêu cầu của người dân, như: tôn trọng Hương ước của thôn Văn Lâm; cam kết việc xét, cấp, cắt, tạm dừng số đò thực hiện theo Hương ước của thôn Văn Lâm; ưu tiên ký hợp đồng lao động chèo đò chở khách du lịch ở Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động đối với người dân gốc thôn Văn Lâm...

Những người chèo đò chỉ đơn thuần là chèo đò phục vụ du khách chứ không làm những việc khác. Thời gian làm việc theo thời gian thực tế chở khách du lịch, không bắt buộc ngày làm việc 8 tiếng như luật Lao động.

Doanh nghiệp cũng cam kết trả tiền công chèo đò cho người dân tăng từ 150.000 đồng/chuyến lên 200.000 đồng/chuyến.

 Mọi hoạt động đón tiếp và phục vụ khách du lịch tham quan tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động đã trở lại bình thường. Ảnh: Diệu Anh
Mọi hoạt động đón tiếp và phục vụ khách du lịch tham quan tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động đã trở lại bình thường. Ảnh: Diệu Anh

Đến sáng 2.9, hàng trăm lái đò ở Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động đã trở lại làm việc, mọi hoạt động đón tiếp, phục vụ du khách ở đây đã trở lại như bình thường.

Như vậy, sau gần 2 tháng phải đóng cửa, tạm dừng đón khách, với sự vào cuộc tích cực và trách nhiệm của chính quyền địa phương, của các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cùng sự phối hợp, tham gia trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai ký hợp đồng lao động giữa những người lái đò và doanh nghiệp chủ quản tại Khu du lịch Tam Cốc- Bích Động đã cơ bản được giải quyết và nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao của cộng đồng người dân địa phương.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Khu du lịch Tam Cốc nhộn nhịp đón khách trở lại sau gần 2 tháng đóng cửa

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau gần 2 tháng đóng cửa để giải quyết vướng mắc trong việc ký hợp đồng lao động giữa những người chèo đò và doanh nghiệp chủ quản, sáng 2.9, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (tại xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) chính thức bán vé phục vụ khách tham quan.

Sợ bị "tẩy chay", người lao động ở Tam Cốc không dám chèo đò phục vụ khách

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau hơn 1 tuần mở cửa trở lại, du khách vẫn chưa thể tham quan Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động vì những lao động làm nghề chèo đò ở đây chưa đồng thuận ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp chủ quản, có những người đã ký hợp đồng lao động nhưng không dám phục vụ du khách vì sợ bị "tẩy chay".

Khu du lịch Tam Cốc mở cửa nhưng khách chưa thể tham quan

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau hơn 1 tháng đóng cửa, tạm dừng đón khách, sáng ngày 21.8, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình) đã chính thức mở cửa trở lại để phục vụ khách du lịch tham quan. Tuy nhiên, do không có người chèo đò phục vụ khách tham quan nên Ban quản lý khu du lịch chưa thể bán vé, những du khách đến đây phải quay về trong sự tiếc nuối.

Giáo sư Mỹ cảnh báo về sự sụp đổ của NATO

Khánh Minh |

NATO có thể sụp đổ vào năm 2025, theo cảnh báo của nhà sử học Mỹ, giáo sư Phillips Payson O'Brien.

Ngân hàng cảnh báo một loạt chiêu trò lừa tiền tinh vi

Minh Ánh |

Thời gian qua, một loạt ngân hàng phát đi cảnh báo các đối tượng lừa đảo có thêm nhiều chiêu trò lừa tiền tinh vi, như mạo danh nhân viên ngân hàng dụ dỗ người dân vay tín dụng nhanh; mạo danh nhân viên thuế, nhân viên viễn thông, cướp thông tin qua sim điện thoại hoặc mã QR...

Triều cường Rằm tháng 7 dâng cao, người dân Cần Thơ bì bõm lội nước

Tạ Quang |

Cần Thơ - Mưa lớn kéo dài nhiều giờ cộng với ảnh hưởng của đợt triều cường Rằm tháng 7 âm lịch khiến TP Cần Thơ lại lênh đênh trong nước, gây trở ngại đến việc kinh doanh, buôn bán, đi lại của người dân trong dịp lễ 2.9.

Thêm một cơn bão mới nối tiếp bão Haikui

Khánh Minh |

Theo tin bão mới nhất, bão Kirogi là cơn bão thứ ba nối tiếp bão Haikui và bão Saola ở Tây Thái Bình Dương trong tuần qua.

Quán bún bò Huế ăn kèm tóp mỡ bán 700 bát mỗi ngày ở Hà Nội

Nhật Minh |

Vào các buổi trưa trong tuần, quán bún bò Huế An Cựu tại Cốm Vòng (Cầu Giấy, Hà Nội) của chị Đậu Thị Như luôn chật kín khách cả 2 tầng.

Khu du lịch Tam Cốc nhộn nhịp đón khách trở lại sau gần 2 tháng đóng cửa

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau gần 2 tháng đóng cửa để giải quyết vướng mắc trong việc ký hợp đồng lao động giữa những người chèo đò và doanh nghiệp chủ quản, sáng 2.9, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (tại xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) chính thức bán vé phục vụ khách tham quan.

Sợ bị "tẩy chay", người lao động ở Tam Cốc không dám chèo đò phục vụ khách

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau hơn 1 tuần mở cửa trở lại, du khách vẫn chưa thể tham quan Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động vì những lao động làm nghề chèo đò ở đây chưa đồng thuận ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp chủ quản, có những người đã ký hợp đồng lao động nhưng không dám phục vụ du khách vì sợ bị "tẩy chay".

Khu du lịch Tam Cốc mở cửa nhưng khách chưa thể tham quan

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau hơn 1 tháng đóng cửa, tạm dừng đón khách, sáng ngày 21.8, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình) đã chính thức mở cửa trở lại để phục vụ khách du lịch tham quan. Tuy nhiên, do không có người chèo đò phục vụ khách tham quan nên Ban quản lý khu du lịch chưa thể bán vé, những du khách đến đây phải quay về trong sự tiếc nuối.