Khu du lịch Tam Cốc nhộn nhịp đón khách trở lại sau gần 2 tháng đóng cửa

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau gần 2 tháng đóng cửa để giải quyết vướng mắc trong việc ký hợp đồng lao động giữa những người chèo đò và doanh nghiệp chủ quản, sáng 2.9, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (tại xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) chính thức bán vé phục vụ khách tham quan.

Ngày 2.9, Ban quản lý Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động tổ chức bán vé để phục vụ du khách tham quan. Theo ghi nhận của PV Lao Động, tại khu vực bến thuyền Tam Cốc, mọi hoạt động đón tiếp, phục vụ khách du lịch ở đây đã trở lại bình thường.

Ban quản lý Khu du lịch này đã tổ chức bán vé tham quan như bình thường cho du khách, các lái đò ở đây cũng đã trở lại làm việc và chấp hành nghiêm việc chèo đò, phục vụ du khách tham quan.

Du khách xếp hàng mua vé tham quan tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (ảnh chụp sáng ngày 2.9). Diệu Anh
Du khách xếp hàng mua vé tham quan tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (ảnh chụp sáng ngày 2.9). Diệu Anh

Theo quan sát của PV, ngay từ sáng sớm, từng đoàn khách đã có mặt tại khu vực quầy bán vé để mua vé tham quan Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động. Những du khách khi mua vé xong sẽ được phát áo phao để mặc và lên thuyền bắt đầu hành trình tham quan. Các hoạt động an ninh trật tự ở đây đều được đảm bảo, không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy.... gây mất an ninh trật tự. Trong sáng ngày, 2.9, đã có hàng trăm lượt du khách tới tham quan tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động.

Khách du lịch sau khi mua vé sẽ được trang bị áo phao để lên thuyền bắt đầu hành trình tham quan (ảnh chụp sáng ngày 2.9). Ảnh: Diệu Anh
Khách du lịch sau khi mua vé sẽ được trang bị áo phao để lên thuyền bắt đầu hành trình tham quan (ảnh chụp sáng ngày 2.9). Ảnh: Diệu Anh

"Sau một thời gian tạm dừng để tiến hành các hoạt động phục hồi cảnh quan, bảo tồn, tôn tạo các giá trị lịch sử, văn hoá, đồng thời sắp xếp lại bộ máy tổ chức, công tác quản lý điều hành, dịch vụ chở đò, nội quy, quy chế quản lý tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động. Với sự đồng thuận, ủng hộ của cộng đồng người dân địa phương, sự vào cuộc tích cực và trách nhiệm của chính quyền địa phương, của các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cùng sự phối hợp, tham gia trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, từ ngày 2.9 mọi hoạt động đón tiếp và phục vụ du khách tham quan ở đây đã trở lại bình thường" - đại diện lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho hay.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Vụ đóng cửa Khu du lịch Tam Cốc: Chủ tịch UBND huyện nhận trách nhiệm

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Gần 2 tháng trôi qua kể từ ngày Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) ra thông báo đóng cửa tạm dừng đón khách, đến nay, mặc dù đã mở cửa trở lại nhưng du khách vẫn chưa thể mua vé để tham quan.

Vụ không dám chèo đò vì sợ bị "tẩy chay" ở Tam Cốc: Chủ tịch huyện đối thoại với người dân

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Đã 10 ngày trôi qua kể từ khi Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (huyện Hoa Lư, Ninh Bình) mở cửa trở lại, những khó khăn, vướng mắc trong việc ký hợp đồng lao động giữa những người chèo đò ở đây với doanh nghiệp chủ quản vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, du khách vẫn chưa thể mua vé để tham quan khu du lịch nổi tiếng bậc nhất ở Ninh Bình này.

Sợ bị "tẩy chay", người lao động ở Tam Cốc không dám chèo đò phục vụ khách

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau hơn 1 tuần mở cửa trở lại, du khách vẫn chưa thể tham quan Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động vì những lao động làm nghề chèo đò ở đây chưa đồng thuận ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp chủ quản, có những người đã ký hợp đồng lao động nhưng không dám phục vụ du khách vì sợ bị "tẩy chay".

Khu du lịch Tam Cốc mở cửa nhưng khách chưa thể tham quan

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau hơn 1 tháng đóng cửa, tạm dừng đón khách, sáng ngày 21.8, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình) đã chính thức mở cửa trở lại để phục vụ khách du lịch tham quan. Tuy nhiên, do không có người chèo đò phục vụ khách tham quan nên Ban quản lý khu du lịch chưa thể bán vé, những du khách đến đây phải quay về trong sự tiếc nuối.

Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động mở cửa trở lại sau hơn 1 tháng đóng cửa

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau hơn 1 tháng đóng cửa, tạm dừng đón khách, sáng ngày 21.8, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình) đã chính thức mở cửa trở lại để phục vụ khách du lịch tham quan.

Khải Hoàn Land lãi lớn nhờ thu tài chính

Quang Dân |

Thời gian qua, trong bối cảnh nguồn thu của hoạt động kinh doanh cốt lõi giảm mạnh, thì doanh thu tài chính lên đến hàng trăm tỉ đồng trở thành cứu cánh giúp Khải Hoàn Land báo lãi lớn.

Bão số 3 Saola suy yếu, Nam Bộ vẫn đón đợt mưa nhiều ngày

HẠ MÂY |

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, dự báo đợt mưa diện rộng trên khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 5.9.

Khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân vụ cháy nghiêm trọng ở Bình Thuận

DUY TUẤN |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 6800/VPCP-NC truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang về vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại Bình Thuận.

Vụ đóng cửa Khu du lịch Tam Cốc: Chủ tịch UBND huyện nhận trách nhiệm

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Gần 2 tháng trôi qua kể từ ngày Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) ra thông báo đóng cửa tạm dừng đón khách, đến nay, mặc dù đã mở cửa trở lại nhưng du khách vẫn chưa thể mua vé để tham quan.

Vụ không dám chèo đò vì sợ bị "tẩy chay" ở Tam Cốc: Chủ tịch huyện đối thoại với người dân

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Đã 10 ngày trôi qua kể từ khi Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (huyện Hoa Lư, Ninh Bình) mở cửa trở lại, những khó khăn, vướng mắc trong việc ký hợp đồng lao động giữa những người chèo đò ở đây với doanh nghiệp chủ quản vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, du khách vẫn chưa thể mua vé để tham quan khu du lịch nổi tiếng bậc nhất ở Ninh Bình này.

Sợ bị "tẩy chay", người lao động ở Tam Cốc không dám chèo đò phục vụ khách

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau hơn 1 tuần mở cửa trở lại, du khách vẫn chưa thể tham quan Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động vì những lao động làm nghề chèo đò ở đây chưa đồng thuận ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp chủ quản, có những người đã ký hợp đồng lao động nhưng không dám phục vụ du khách vì sợ bị "tẩy chay".

Khu du lịch Tam Cốc mở cửa nhưng khách chưa thể tham quan

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau hơn 1 tháng đóng cửa, tạm dừng đón khách, sáng ngày 21.8, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình) đã chính thức mở cửa trở lại để phục vụ khách du lịch tham quan. Tuy nhiên, do không có người chèo đò phục vụ khách tham quan nên Ban quản lý khu du lịch chưa thể bán vé, những du khách đến đây phải quay về trong sự tiếc nuối.

Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động mở cửa trở lại sau hơn 1 tháng đóng cửa

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau hơn 1 tháng đóng cửa, tạm dừng đón khách, sáng ngày 21.8, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình) đã chính thức mở cửa trở lại để phục vụ khách du lịch tham quan.