Những điểm chơi Tết lý tưởng ở TPHCM

Chân Nguyên |

Ngoài việc ghé thăm họ hàng, người thân trong dịp Tết Tân Sửu sắp tới, những điểm đến vui chơi cũng là một điều không thể thiếu đối với nhiều người dân. Cùng Lao Động điểm qua một số điểm đến nổi bật ở TPHCM.

Đường hoa Nguyễn Huệ

Phối cảnh đường hoa Nguyễn Huệ 2021. Ảnh: Saigontourist
Phối cảnh đường hoa Nguyễn Huệ 2021. Ảnh: Saigontourist

Là địa điểm chơi Tết quen thuộc nhất của giới trẻ TPHCM mỗi độ xuân về. Nhiều năm nay, đường hoa Nguyễn Huệ luôn thu hút một lượng lớn khách ghé thăm. Năm 2021, đường hoa Nguyễn Huệ bắt đầu mở cửa đón khách từ ngày 28 Tết đến hết ngày mùng 4 Tết.

Nhà thờ Đức Bà - Bưu điện Thành phố

Nhà Thờ Đức Bà (quận 1, TPHCM)
Nhà thờ Đức Bà (quận 1, TPHCM). Ảnh: Chân Phúc

Sau khi dạo chơi ở đường hoa Nguyễn Huệ, du khách có thể ghé qua Nhà thờ Đức Bà - Bưu điện Thành phố (cách đường hoa khoảng 500m). Đây là những công trình có kiến trúc độc đáo và lâu đời của TPHCM, là điểm đến của du khách trong và ngoài nước mỗi khi ghé thăm TPHCM.

Đường mai vàng và phố Ông Đồ

Hình ảnh thiếu nữ tạo dáng tại đường mai trong sáng ngày 27.1. Ảnh: Chân Phúc.

Đường mai vàng - phố ông Đồ được tổ chức tại Nhà văn hóa Thanh niên (quận 1, TPHCM). Đến nơi đây, du khách sẽ được chứng kiến hàng chục Ông Đồ bày mực tàu, giấy đỏ, cùng với đó là những cây mai vàng, những cành đào tượng trưng cho mùa xuân được bài trí đẹp mắt. Du khách có thể thoải mái chụp ảnh lưu niệm ở không gian một năm chỉ có một dịp này. Đường mai - phố Ông Đồ sẽ mở cửa đón khách ngày 15 tháng Chạp đến hết mùng 5 Tết.

Hội hoa xuân Tao Đàn

Gốc Mai “cổ thụ” quý hiếm được trưng bày tại Hội hoa Xuân 2020. Ảnh: QUỲNH NHƯ
Gốc mai “cổ thụ” quý hiếm được trưng bày tại Hội hoa Xuân 2020. Ảnh: Quỳnh Như

Đây là hoạt động thường niên được tổ chức tại công viên Tao Đàn (quận 1, TPHCM). Lễ hội kéo dài từ 25 tháng Chạp đến ngày mùng 6 Tết. Năm 2021, hội hoa xuân Tao Đàn có khoảng 3.000 loại cây khác nhau được trưng bày, hứa hẹn thu hút đông đảo khách tham quan và là điểm du xuân quen thuộc của người dân thành phố.

Công viên văn hóa Đầm Sen

Ảnh: CVVHĐS
Tại công viên văn hóa Đầm Sen sẽ diễn ra màn bắn pháo hoa chào đón năm mới. Ảnh: CVVHĐS

Trong đêm 30 Tết, tại Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11) sẽ diễn ra chương trình bắn pháo hoa nhằm chào đón năm mới. Bên cạnh đó, Công viên nước Đầm Sen còn tổ chức hàng loạt các hoạt động chào đón xuân Tết Tân Sửu từ 30 Tháng Chạp đến hết mùng 9 Tết như hội chợ Tết: bày bán các sản phẩm ngày Tết, không gian tiểu cảnh ngày Tết truyền thống đẹp mắt, Chương trình âm nhạc – hài kịch dàn dựng công phu...

Ngoài những khu vui chơi, nơi đây còn có những nhà hàng, khách sạn cùng hàng chục các loại hình giải trí, vui chơi khác để phục vụ khách du lịch khi đến đây vui chơi.

Khu du lịch văn hóa Suối Tiên

Ảnh:
Trong suốt dịp Tết Nguyên đán, Khu du lịch Suối Tiên sẽ có nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ diễn ra nhằm phục vụ du khách. Ảnh: KDLVHST

Khu du lịch Suối Tiên (nằm trên trục đường Xa lộ Hà Nội khu vực Quận 9) có nhiều không gian vui chơi đa dạng theo chủ đề. Dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021, Suối Tiên sẽ chuẩn bị nhiều chương trình, trò chơi cũng như tiểu cảnh trang trí hoành tráng để chờ đón du khách.

Chùa Ngọc Hoàng

Chùa Ngọc Hoàng (quận 1, TPHCM). Ảnh: Trần Khanh
Chùa Ngọc Hoàng (quận 1, TPHCM). Ảnh: Trần Khanh

Chùa Ngọc Hoàng (quận 1) là một trong những ngôi chùa nổi tiếng ở TPHCM, mỗi dịp lễ Tết trong năm luôn có rất đông người dân đổ về đây tham quan, lễ phật, cầu cho một năm mới an yên. Đặc biệt, nơi đây rất nổi tiếng về việc cầu tình duyên.

Ngôi chùa cổ được xây dựng theo lối kiến trúc Trung Hoa. Nét đặc trưng nằm ở cách trang trí các bờ nóc và góc mái bằng các tượng gốm màu lợp theo quy luật âm dương.

Nhà Thờ Tân Định

Nhà Thờ Tân Định (quận 3, TPHCM). Ảnh: Chân Phúc

Nhà thờ Tân Định (quận 3) là một trong những địa điểm vui chơi ở TPHCM nổi bật với màu sơn hồng, từ lâu đã được giới trẻ coi là địa điểm check – in lý tưởng.

Cánh đồng hoa Nhị Bình

Cánh đồng hoa ở xã Nhị Bình (huyện Hóc Môn) là điểm vui chơi đáng đến ở TPHCM trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Chân Phúc
Cánh đồng hoa ở xã Nhị Bình (huyện Hóc Môn) là điểm vui chơi đáng đến ở TPHCM trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Chân Phúc

Nằm cách trung tâm TPHCM khoảng 18km, cánh đồng hoa ở xã Nhị Bình (huyện Hóc Môn) với nhiều loài hoa như hướng dương, hoa hồng, súng tím, oải hương… đua sắc nở rộ, dễ dàng chinh phục bất cứ một du khách nào khi đến nơi đây.

Chân Nguyên
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Ngắm các thiếu nữ xinh tươi diện áo dài du xuân phố ông Đồ

CHÂN PHÚC - ANH NHÀN |

Sau nhiều ngày chuẩn bị, sáng 27.1, Lễ hội Tết Việt ở Nhà văn hóa Thanh niên (quận 1, TPHCM) đã chính thức mở cửa đón khách. Nhiều bạn trẻ đã có mặt ở đây từ sớm để du xuân, check - in.

TPHCM: Áo dài cho thuê 100.000 đồng/giờ hút khách tại phố Ông Đồ

CHÂN PHÚC - ANH NHÀN |

Nhiều người thích thú đến khu phố Ông Đồ (thuộc Nhà văn hóa Thanh Niên, Quận 1, TPHCM) chụp hình, do vậy nhu cầu thuê áo dài cũng tăng cao trong những ngày này.

Tết Tân Sửu 2021, hệ thống xe buýt TPHCM hoạt động như thế nào?

HỮU HUY |

Để đảm bảo phục vụ vận chuyển hành khách trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 được thuận lợi, an toàn, tránh ứ đọng ở các bến xe, trạm dừng, nhà chờ xe buýt, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM đã phối hợp với các đơn vị vận tải xây dựng kế hoạch phục vụ Tết.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

TPHCM: Ngắm các thiếu nữ xinh tươi diện áo dài du xuân phố ông Đồ

CHÂN PHÚC - ANH NHÀN |

Sau nhiều ngày chuẩn bị, sáng 27.1, Lễ hội Tết Việt ở Nhà văn hóa Thanh niên (quận 1, TPHCM) đã chính thức mở cửa đón khách. Nhiều bạn trẻ đã có mặt ở đây từ sớm để du xuân, check - in.

TPHCM: Áo dài cho thuê 100.000 đồng/giờ hút khách tại phố Ông Đồ

CHÂN PHÚC - ANH NHÀN |

Nhiều người thích thú đến khu phố Ông Đồ (thuộc Nhà văn hóa Thanh Niên, Quận 1, TPHCM) chụp hình, do vậy nhu cầu thuê áo dài cũng tăng cao trong những ngày này.

Tết Tân Sửu 2021, hệ thống xe buýt TPHCM hoạt động như thế nào?

HỮU HUY |

Để đảm bảo phục vụ vận chuyển hành khách trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 được thuận lợi, an toàn, tránh ứ đọng ở các bến xe, trạm dừng, nhà chờ xe buýt, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM đã phối hợp với các đơn vị vận tải xây dựng kế hoạch phục vụ Tết.