Tết Tân Sửu 2021, hệ thống xe buýt TPHCM hoạt động như thế nào?

HỮU HUY |

Để đảm bảo phục vụ vận chuyển hành khách trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 được thuận lợi, an toàn, tránh ứ đọng ở các bến xe, trạm dừng, nhà chờ xe buýt, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM đã phối hợp với các đơn vị vận tải xây dựng kế hoạch phục vụ Tết.

Cụ thể, thời gian phục vụ Tết Tân Sửu từ ngày 2.2 đến ngày 21.2.2021 (tức từ 21 tháng Chạp âm lịch đến mùng 10 Tết Tân Sửu).

Trong thời gian trên, xe buýt tại TPHCM sẽ phục vụ liên tục, trừ một số tuyến sẽ tạm ngưng hoạt động trong thời gian Tết, bao gồm: tuyến Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia, tuyến Bến Thành - Đại học Quốc tế, Bến Thành - Đại học Tôn Đức Thắng - cầu Long Kiểng, Phú Túc - Đại học Nông Lâm…

Nguyên nhân là do đối tượng sinh viên - học sinh và công nhân được nghỉ dài ngày dịp Tết Nguyên đán, ngành vận tải hành khách công cộng tại TPHCM dự báo tỷ lệ sinh viên sử dụng xe buýt sẽ giảm khoảng 70%. Vì thế dự kiến toàn thành phố sẽ giảm khoảng 55.714 chuyến so với ngày thường.

Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sắp tới, ngành vận tải hành khách công cộng TPHCM sẽ duy trì hệ thống xe buýt hoạt động liên tục để phục vụ người dân. Ảnh minh họa: Chân Phúc
Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sắp tới, ngành vận tải hành khách công cộng TPHCM sẽ duy trì hệ thống xe buýt hoạt động liên tục để phục vụ người dân. Ảnh minh họa: Chân Phúc

Bên cạnh đó, các tuyến xe buýt có trợ giá chỉ ngưng hoạt động vào chiều 11.2.2021 (30 Tết Nguyên đán). Riêng 5 tuyến xe buýt do đặc thù riêng vẫn hoạt động đến 17h để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân là các tuyến xe: số 01 (lộ trình: Bến Thành - Bến xe Chợ Lớn), số 20 (lộ trình: Bến Thành - Nhà Bè), số 74 (lộ trình: Bến xe An Sương - Bến xe Củ Chi), số 90 (lộ trình: Phà Bình Khánh - Cần Thạnh) và số 151 (tuyến Bến xe miền Tây - Bến xe An Sương).

Từ mùng 1 đến mùng 10 Tết Canh Tý 2020, các tuyến xe buýt có trợ giá sẽ hoạt động trở lại.

Ngoài ra, ngành vận tải công cộng TPHCM dự kiến sẽ tăng cường gần 400 chuyến trên một số tuyến xe buýt trong mùa phục vụ Tết Tân Sửu cho các lộ trình tỏa đến các khu vui chơi giải trí trọng điểm như Công viên Văn hóa Đầm Sen, Khu du lịch văn hóa Suối Tiên, Thảo Cầm viên thành phố…

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM lưu ý các đơn vị vận tải chuẩn bị đầy đủ phương tiện (kể cả dự phòng) và chủ động về nhân sự sẵn sang phục vụ hành khách trên các tuyến buýt có trợ giá và các tuyến không trợ giá nhằm giải tỏa hành khách khi cần thiết. Trường hợp xe tăng cường cần trang bị bảng ghi “xe tăng cường” để thông tin cho hành khách biết.

Nhân viên điều hành đơn vị vận tải cùng phối hợp với nhân viên điều hành Trung tâm để điều hành trên tuyến cho phù hợp với lượng hành khách nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

HỮU HUY
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Quản lý bất cập, xe buýt nhanh hóa… chậm, xe ngoại tỉnh chết yểu

Hữu Long |

Đà Nẵng có chủ trương cấm xe buýt liên tỉnh vào nội thành để phát triển hệ thống xe buýt nhanh thành phố. Tuy ban hành lệnh cấm nhưng Đà Nẵng lại thiếu hướng dẫn, điều phối khiến hàng loạt doanh nghiệp vận tải ngoại tỉnh ngừng hoạt động. Trong khi đó, tuyến xe buýt nhanh chưa phát huy hiệu quả khi liên tục bỏ chuyến, nợ chế độ người lao động.

Đà Nẵng: Bỏ tuyến, chạy không đúng giờ, chủ xe buýt bị phạt

Hữu Long |

Công ty cổ phần công nghiệp Quảng An 1 là đơn vị quản lý tuyến xe buýt trợ giá trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Tuy nhiên, trong thời gian dài công ty này thường xuyên để chậm tuyến hoặc không chạy tuyến làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Lần gần đây nhất, chính quyền phạt công ty này... 500 ngàn đồng bị bỏ tuyến, trễ tuyến.

Hà Nội: Đi bộ qua đường, một cụ bà bị xe buýt cán tử vong

Phạm Đông |

Khi đang đi bộ qua đường, một cụ bà đã bị chiếc xe buýt tông tử vong tại ngã tư Đào Tấn - Văn Cao (Hà Nội).

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đà Nẵng: Quản lý bất cập, xe buýt nhanh hóa… chậm, xe ngoại tỉnh chết yểu

Hữu Long |

Đà Nẵng có chủ trương cấm xe buýt liên tỉnh vào nội thành để phát triển hệ thống xe buýt nhanh thành phố. Tuy ban hành lệnh cấm nhưng Đà Nẵng lại thiếu hướng dẫn, điều phối khiến hàng loạt doanh nghiệp vận tải ngoại tỉnh ngừng hoạt động. Trong khi đó, tuyến xe buýt nhanh chưa phát huy hiệu quả khi liên tục bỏ chuyến, nợ chế độ người lao động.

Đà Nẵng: Bỏ tuyến, chạy không đúng giờ, chủ xe buýt bị phạt

Hữu Long |

Công ty cổ phần công nghiệp Quảng An 1 là đơn vị quản lý tuyến xe buýt trợ giá trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Tuy nhiên, trong thời gian dài công ty này thường xuyên để chậm tuyến hoặc không chạy tuyến làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Lần gần đây nhất, chính quyền phạt công ty này... 500 ngàn đồng bị bỏ tuyến, trễ tuyến.

Hà Nội: Đi bộ qua đường, một cụ bà bị xe buýt cán tử vong

Phạm Đông |

Khi đang đi bộ qua đường, một cụ bà đã bị chiếc xe buýt tông tử vong tại ngã tư Đào Tấn - Văn Cao (Hà Nội).