Những đại công trình giao thông “mở đất” mới ở Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - 3 công trình giao thông trọng điểm, với tổng mức vốn đầu tư hơn 15.000 tỉ đồng của Quảng Ninh, được khánh thành, thông tuyến vào ngày 1.1.2022, sẽ góp phần mở ra một không gian phát triển mới, đầy triển vọng cho địa phương này. Các công trình này đều được triển khai trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát, giá cả nguyên vật liệu leo thang, địa hình và địa chất phức tạp, nhưng thời gian thi công nhanh và vượt tiến độ.

Dự án cầu Cửa Lục 1, bắc qua vịnh Cửa Lục, TP.Hạ Long, được khởi công vào ngày 25.4.2020. Cầu và đường dẫn có tổng chiều dài toàn tuyến 4.265m, trong đó, cầu chính được thiết kế dạng vòm ống thép nhồi bê tông với 6 làn xe cơ giới, với tổng mức đầu tư trên 2.100 tỉ đồng từ vốn ngân sách.

Cầu Cửa Lục 1. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cầu Cửa Lục 1. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cầu Cửa Lục 1 sẽ góp phần mở ra một không gian phát triển mới cho TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cầu Cửa Lục 1 sẽ góp phần mở ra một không gian phát triển mới cho TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Công trình sẽ được đưa vào sử dụng từ ngày 1.1.2022, không chỉ tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân 2 bờ vịnh Cửa Lục, mà còn kết nối các KCN, hệ thống đường cao tốc, khai thác lợi thế đất đai khu vực phía Bắc rộng lớn của TP.Hạ Long sau khi sáp nhập với huyện Hoành Bồ.

Đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả. Ảnh: Nguyễn Hùng

Cũng trong ngày 1.1.2022, đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả cũng sẽ chính thức được đưa vào khai thác sau hơn 2 năm thi công. Đường dài 18,7km, gồm 6 làn xe, một đường hầm xuyên núi đá dài 235m. Việc thi công dự án này gặp rất nhiều khó khăn do địa hình, địa chất cực kỳ phức tạp, công tác giải phóng mặt bằng…

Đường hầm xuyên núi dài 235m thuộc dự án Đường ven biển Hạ Long- Cẩm Phả. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đường hầm xuyên núi dài 235m thuộc dự án Đường ven biển Hạ Long- Cẩm Phả. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đường hầm đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đường hầm đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: Nguyễn Hùng
Những ngày đầu mở đường hầm. Ảnh: Nguyễn Hùng
Những ngày đầu mở đường hầm. Ảnh: Nguyễn Hùng

Tuyến đường này không chỉ giảm tải lưu lượng giao thông cho Quốc lộ 18, mà còn góp phần tăng cường kết nối du lịch giữa 2 đô thị lớn của tỉnh là Hạ Long - Cẩm Phả, khai thác về đất đai, mặt biển trong khu vực tuyến đi qua.

Tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày 1.1.2022 và hoàn thành vào giữa năm. Tuyến đường này dài khoảng 81km, đi qua nhiều khu vực có địa chất phức tạp, đòi hỏi nhiều yếu tố kỹ thuật ngặt nghèo. Tuyến cao tốc này có 32 cầu, trong đó có cầu Vân Tiên - vượt biển, dài hơn 1,5km – về trước tiến độ nhiều tháng.

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sẽ được thông tuyến vào 1.1.2022. Ảnh: Đỗ Phương
Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sẽ được thông tuyến vào 1.1.2022. Ảnh: Đỗ Phương

Thêm tuyến cao tốc này, Quảng Ninh có tổng cộng 3 tuyến cao tốc, với tổng chiều dài 200km, được xây dựng bằng hình thức hợp tác công –tư, trong đó vốn ngân sách Nhà nước chỉ phải bỏ ra một phần.

Trên đại công trình luôn có khoảng 2.000 công nhân, lao động làm việc thay ca nhau 3 ca/ngày. Ảnh: Đỗ Phương
Trên đại công trình luôn có khoảng 2.000 công nhân, lao động làm việc thay ca nhau 3 ca/ngày. Ảnh: Đỗ Phương
Cầu Vân Tiên - hạng mục công trình khó thi công nhất trên tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái - hợp long ngày 5.12.2021. Ảnh: Đỗ Phương
Cầu Vân Tiên - hạng mục công trình khó thi công nhất trên tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái - hợp long ngày 5.12.2021. Ảnh: Đỗ Phương

Tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sẽ giúp kết nối các KKT, KCN, phát huy lợi thế đất đai, thế mạnh kinh tế vùng biên, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, du lịch, đẩy mạnh giao thương quốc tế qua cửa khẩu Móng Cái, tạo thuận lợi cho giao thương, cũng như đi lại của nhân dân, du khách theo đường bộ.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh: Quan tâm đặc biệt về nhà ở cho người lao động

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tại phiên thảo luận sáng nay (8.12), Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 14, nhiều đại biểu cho rằng, với giá nhà, đất mỗi ngày một tăng, việc tiếp cận với nhà ở để “an cư, lạc nghiệp” ngày càng xa vời. Hiện, kể cả nhà xã hội, công nhân, lao động cũng không thể mua được bởi giá vẫn quá cao.

Quảng Ninh khởi công 4 dự án, hơn 12 tỉ USD, trong 4 khung giờ cùng ngày

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh4 dự án với tổng số vốn trên 12 tỉ USD, nằm trải dài khoảng 260km, từ thị xã Đông Triều (đầu tỉnh) tới TP.Móng Cái (cuối tỉnh) sẽ được khởi công xây dựng theo 4 khung giờ khác nhau vào ngày 24.10 tới.

Quảng Ninh chuẩn bị khởi công 4 dự án, trị giá 12 tỉ USD trong tháng 10

Nguyễn Hùng |

Ngày 25.9, Thường trực UBND tỉnh tổ chức họp rà soát tiến độ triển khai các thủ tục pháp lý để chuẩn bị khởi công, khởi động 4 dự án trọng điểm có tổng mức đầu tư 283.000 tỉ đồng (tương đương hơn 12 tỉ USD) vào tháng 10.2021.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh: Quan tâm đặc biệt về nhà ở cho người lao động

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tại phiên thảo luận sáng nay (8.12), Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 14, nhiều đại biểu cho rằng, với giá nhà, đất mỗi ngày một tăng, việc tiếp cận với nhà ở để “an cư, lạc nghiệp” ngày càng xa vời. Hiện, kể cả nhà xã hội, công nhân, lao động cũng không thể mua được bởi giá vẫn quá cao.

Quảng Ninh khởi công 4 dự án, hơn 12 tỉ USD, trong 4 khung giờ cùng ngày

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh4 dự án với tổng số vốn trên 12 tỉ USD, nằm trải dài khoảng 260km, từ thị xã Đông Triều (đầu tỉnh) tới TP.Móng Cái (cuối tỉnh) sẽ được khởi công xây dựng theo 4 khung giờ khác nhau vào ngày 24.10 tới.

Quảng Ninh chuẩn bị khởi công 4 dự án, trị giá 12 tỉ USD trong tháng 10

Nguyễn Hùng |

Ngày 25.9, Thường trực UBND tỉnh tổ chức họp rà soát tiến độ triển khai các thủ tục pháp lý để chuẩn bị khởi công, khởi động 4 dự án trọng điểm có tổng mức đầu tư 283.000 tỉ đồng (tương đương hơn 12 tỉ USD) vào tháng 10.2021.