Cây cầu hơn 2.100 tỉ đồng trên vịnh Cửa Lục sẽ có tên là cầu Tình Yêu

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Kết thúc thời gian lấy ý kiến nhân dân về việc đặt tên cho 2 cây cầu lớn bắc qua vịnh Cửa Lục, TP.Hạ Long, phương án cầu Tình Yêu đối với dự án cầu Cửa Lục 1 giành được nhiều ý kiến ủng hộ nhất. Cây cầu này dự kiến sẽ được khánh thành vào cuối năm nay.

Để đặt tên cho 2 công trình cầu Cửa Lục 1 và Cửa Lục 3 đang được xây dựng, TP.Hạ Long đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân về tên gọi cho các công trình này, từ ngày 5.11.2021 đến 17h ngày 14.11.2021.

Các phương án tên gọi để lấy ý kiến nhân dân của cầu Cửa Lục 1 gồm Tình Yêu, Cửa Lục 1, Lê Lợi; cầu Cửa Lục 3 gồm Bình Minh, Cửa Lục 3, Thống Nhất.

Công trình cầu Cửa Lục 1 và cầu Cửa Lục 3 là các công trình giao thông động lực trọng điểm, đồng thời là điểm nhấn quan trọng trong tổng thể kiến trúc, cảnh quan của TP.Hạ Long, được kỳ vọng là sản phẩm du lịch khác biệt góp phần tăng khả năng liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Việc đặt tên cho 2 công trình này sẽ góp phần là tăng tính biểu tượng, tạo điểm nhấn, thu hút du khách và người dân thành phố.

Công trình cầu Cửa Lục 1 sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2021. Ảnh: Nguyễn Hùng
Công trình cầu Cửa Lục 1 sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2021. Ảnh: Nguyễn Hùng

Với phương án tên gọi cầu Tình yêu: Công trình cầu Cửa Lục 1 là cây cầu đầu tiên nối Hạ Long với Hoành Bồ cũ khi hai đơn vị hành chính cấp huyện hợp nhất làm một. Tên gọi “cầu Tình Yêu” thể hiện sự kết nối, gắn bó giữa đôi bờ Cửa Lục, giữa Hạ Long mới và Hoành Bồ cũ nay đã hòa thành một để cùng hướng tới phát triển xây dựng TP.Hạ Long trở thành trung tâm du lịch quốc gia, có tầm quốc tế.

“Tình yêu” không chỉ thực hiện sứ mệnh kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế giữa bờ Tây và bờ Đông cây cầu, mà còn là điểm nhấn về cảnh quan, hứa hẹn là địa điểm hẹn hò lý tưởng, điểm tham quan trải nghiệm cho du khách đến ngắm cảnh, trải nghiệm.

Phương án tên gọi “Cầu Cửa Lục 1”: Được lấy theo tên gọi của địa danh vịnh Cửa Lục trên địa TP.Hạ Long và cũng là tên của dự án công trình cầu Cửa Lục 1, có tổng vốn đầu tư khoảng 2.100 tỉ đồng.

Vịnh Cửa Lục. Ảnh: Nguyễn Hùng
Vịnh Cửa Lục. Ảnh: Nguyễn Hùng

Phương án tên gọi “cầu Lê Lợi”: Công trình cầu Cửa Lục 1 có điểm cuối giao với QL.279 tại Km24+750 thuộc địa phận xã Lê Lợi. Do đó, dự kiến tên gọi “Cầu Lê Lợi” là gắn với địa danh xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long.

Đối với công trình cầu Cửa Lục 3 có các phương án đề xuất: Bình Minh, Cửa Lục 3, Thống Nhất.

Phương án tên gọi “cầu Bình Minh”. Đặt tên công trình dự án cầu Cửa Lục 3 là “cầu Bình Minh”, thể hiện sức sống mới, tràn đầy năng lượng của thành phố Hạ Long mới (sau sáp nhập).

Phương án tên gọi “cầu Cửa Lục 3: được lấy theo tên gọi của địa danh vịnh Cửa Lục trên địa bàn thành phố Hạ Long và cũng là tên của dự án công trình cầu Cửa Lục 3, có tổng vốn đầu tư 1.558 đồng.

Phương án tên gọi “Cầu Thống Nhất”: Công trình cầu Cửa Lục 3 có điểm cuối nối với Quốc lộ 279 tại Km 16+740 thuộc địa phận xã Thống Nhất.

Kết thúc thời gian lấy ý kiến, đối với công trình cầu Cửa Lục 1, phương án cầu Tình Yêu giành được nhiều ý kiến ủng hộ nhất, với 39%; cầu Lê Lợi 35%, cầu Cửa Lục 1 được 26%. Đối với công trình cầu Cửa Lục 3, phương án cầu Bình Minh giành được 44% phiếu ủng hộ, phương án cầu Thống Nhất 33% và phương án cầu Cửa Lục 3 được 21%.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Cây cầu đầu tiên bắc qua vịnh Cửa Lục sắp hoàn thành

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cầu Cửa Lục 1, được hợp long ngày 2.11.2021, đang được các đơn vị thi công đua tốc độ để hoàn thành theo đúng cam kết vào cuối tháng 12.2021. Cây cầu hơn 2.100 tỉ đồng này hoàn thành sẽ kết nối đôi bờ vịnh Cửa Lục, mở ra một không gian phát triển mới cho TP.Hạ Long nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung.

“Hợp long” nhịp đầu tiên cầu Cửa Lục 1

|

18h ngày 14.5.2020, nhịp đầu tiên - cũng là nhịp lớn nhất trong tổng số 5 nhịp chính dự án cầu Cửa Lục 1 đã chính thức được “hợp long” sau hơn một năm tổ chức thi công. Đây là giai đoạn mở đầu cho công tác hoàn thiện các hạng mục mặt cầu Cửa Lục 1 – cầu 6 làn xe đầu tiên tại Quảng Ninh.

Vịnh Cửa Lục – cực tăng trưởng mới của Hạ Long mở rộng

Nguyễn Hùng |

Vịnh Hạ Long đã quá quen thuộc với du khách, nhưng vịnh Cửa Lục nằm ngay cạnh vịnh Hạ Long có lẽ nhiều người không biết. Vịnh này – được quy hoạch thành cực tăng trưởng, trung tâm mới của TP.Hạ Long – có gì đặc biệt?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Cây cầu đầu tiên bắc qua vịnh Cửa Lục sắp hoàn thành

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cầu Cửa Lục 1, được hợp long ngày 2.11.2021, đang được các đơn vị thi công đua tốc độ để hoàn thành theo đúng cam kết vào cuối tháng 12.2021. Cây cầu hơn 2.100 tỉ đồng này hoàn thành sẽ kết nối đôi bờ vịnh Cửa Lục, mở ra một không gian phát triển mới cho TP.Hạ Long nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung.

“Hợp long” nhịp đầu tiên cầu Cửa Lục 1

|

18h ngày 14.5.2020, nhịp đầu tiên - cũng là nhịp lớn nhất trong tổng số 5 nhịp chính dự án cầu Cửa Lục 1 đã chính thức được “hợp long” sau hơn một năm tổ chức thi công. Đây là giai đoạn mở đầu cho công tác hoàn thiện các hạng mục mặt cầu Cửa Lục 1 – cầu 6 làn xe đầu tiên tại Quảng Ninh.

Vịnh Cửa Lục – cực tăng trưởng mới của Hạ Long mở rộng

Nguyễn Hùng |

Vịnh Hạ Long đã quá quen thuộc với du khách, nhưng vịnh Cửa Lục nằm ngay cạnh vịnh Hạ Long có lẽ nhiều người không biết. Vịnh này – được quy hoạch thành cực tăng trưởng, trung tâm mới của TP.Hạ Long – có gì đặc biệt?