Những bệnh nhân bị ám ảnh vì không may mắc bệnh xã hội

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh – Trong cộng đồng LGPT, tỉ lệ người không may nhiễm HIV sau khi quan hệ tình dục ngày càng tăng. Căn bệnh thế kỉ khiến không ít người khi phát hiện đã suy sụp, thậm chí đánh mất chính mình và vô tình trở thành nguồn lây cho xã hội nếu không được can thiệp y tế cùng tâm lý sớm.

Bước ra từ phòng khám tại Bệnh viện Da liễu TP Hồ Chí Minh, anh N.H.K (23 tuổi, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) vẫn cảm thấy khó diễn tả cảm giác mình nhiễm HIV, dù sự thật này anh đã biết được một thời gian.

Theo bệnh nhân chia sẻ, anh K. là người đồng tính nên bạn tình cũng là nam giới, hai người có quan hệ tình dục với nhau khoảng 1 năm, nhưng gần đây bệnh nhân mới phát hiện là người yêu cũng có quan hệ với một số bạn tình khác mà bệnh nhân không hề hay biết. Bệnh nhân cảm thấy như bị phản bội, trở nên buồn rầu suốt nhiều tuần.

 
Mỗi ngày Bệnh viện Da liễu TP Hồ Chí Minh tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến khám. Ảnh: Lan Anh

Mặc dù không có triệu chứng nhưng do quá lo lắng nên bệnh nhân quyết định xét nghiệm HIV ở một cơ sở xét nghiệm tư nhân. Khi nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với HIV, bệnh nhân cảm thấy tương lai trở nên mù mịt và cảm thấy mất đi mọi hy vọng trước mắt.

Bệnh nhân về nhà trở nên ít nói, thường nhốt mình trong phòng, tự cô lập bản thân, từ chối giao tiếp với mọi người. Bệnh nhân trở nên lo âu, mất ngủ. Việc học cũng bị ảnh hưởng. Có một số thời điểm, bệnh nhân còn có ý định tự tử. Mẹ của bệnh nhân thấy bệnh nhân thay đổi, trầm tính khác thường nên gặng hỏi mới biết được sự việc.

Được sự động viên của gia đình, bệnh nhân đến Bệnh viện Da liễu TP Hồ Chí Minh khám và được tham vấn HIV. Khi hiểu rõ về căn bệnh cũng như phương pháp điều trị, bệnh nhân cũng bắt đầu nguôi ngoai dần. Tuy nhiên, nhận thấy tâm lý vẫn còn ảnh hưởng và trạng thái suy sụp tương đối nặng nề nên bệnh nhân đã chủ động hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa tâm thần. Sau vài buổi thăm khám ở chuyên khoa tâm thần, bệnh nhân được chẩn đoán rối loạn lo âu và được kê đơn thuốc điều trị trong vòng 6 tháng.

Theo BS.CKII Đoàn Văn Lợi Em - Bệnh viện Da liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, qua những trường hợp ví dụ cụ thể trên, có thể thấy rõ rằng, bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của bệnh nhân một cách đáng kể và với nhiều biểu hiện khác nhau.

Do đó, xu hướng tiếp cận điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục hiện nay là nên tiếp cận toàn diện, không chỉ điều trị bệnh mà còn phải quan tâm những ảnh hưởng của bệnh đối với sức khỏe tâm thần của bệnh nhân. Bởi khi bệnh nhân được chăm sóc đúng, không chỉ đảm bảo sức khoẻ cho bệnh nhân mà còn hạn chế khả năng lây truyền cho những người tiếp theo.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc

HỮU CHÁNH |

Tại hội thảo “Tăng cường các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc”, ông Vũ Mạnh Tiêm - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN - cho rằng, cần có sự phối hợp của tổ chức Công đoàn để triển khai hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong công nhân viên chức, lao động, nhất là tại các khu công nghiệp.

Nâng cao hiểu biết về HIV cho công nhân tại các khu công nghiệp ở TPHCM

HỮU CHÁNH |

Sáng 19.5, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Phòng, chống HIV/AIDS - Bộ Y tế phối hợp với Ban Tuyên giáo - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức hội thảo "Tăng cường các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc".

Tăng cường phòng chống HIV cho hơn 71.000 công nhân tại các khu công nghiệp

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 18.5, Cục phòng chống HIV/AIDS phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức diễn đàn tăng cường các hoạt động phòng chống HIV/AIDS nơi làm việc tại TP Vũng Tàu.

Cú hích từ phát hiện rùng rợn 2.000 bào thai thối rữa ở ngôi chùa Thái Lan

Ngọc Vân |

Vụ việc hơn 2.000 bào thai bốc mùi hôi thối chất đống trong một ngôi chùa ở Thái Lan suốt hơn 1 năm là cú hích dẫn đến sửa đổi luật nạo phá thai ở nước này.

20 đóng bảo hiểm xã hội vẫn ''mòn mỏi'' chờ lương hưu

MINH HÀ-NGUYỄN TÙNG |

Theo phản ánh của một số người dân ở tỉnh Tuyên Quang, mặc dù họ đã đóng bảo hiểm xã hội theo diện hộ kinh doanh cá thể nhưng chưa được tính thời gian đóng để hưởng chế độ. Có những trường hợp đã đóng đủ 20 năm vẫn ''mòn mỏi'' chờ lương hưu.

Lãi suất giảm, nhưng vẫn quá sức chịu đựng của doanh nghiệp

Nhóm PV |

Theo Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) cho rằng, để "cứu" doanh nghiệp, lãnh đạo Chính phủ có thể yêu cầu hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng giảm lãi suất xuống dưới 10%.

Thuỷ điện Trị An lên 2 kịch bản điều tiết nước trước nguy cơ khô hạn

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 23.5, ông Võ Tấn Nhẫn, Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An cho biết, hiện nay, lượng nước về hồ Trị An đạt khoảng 52m, gần mực nước tối thiểu theo quy định về quy trình vận hành liên hồ chứa và tăng khoảng 1,5m so với thấp điểm đầu tháng 5.2023.

Tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng 5,8 tỉ đồng sau thành tích tại SEA Games 32

AN NGUYÊN |

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng 5,8 tỉ đồng, U22 Việt Nam nhận 2,4 tỉ đồng sau thành tích tại SEA Games 32.

Tăng cường phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc

HỮU CHÁNH |

Tại hội thảo “Tăng cường các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc”, ông Vũ Mạnh Tiêm - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN - cho rằng, cần có sự phối hợp của tổ chức Công đoàn để triển khai hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong công nhân viên chức, lao động, nhất là tại các khu công nghiệp.

Nâng cao hiểu biết về HIV cho công nhân tại các khu công nghiệp ở TPHCM

HỮU CHÁNH |

Sáng 19.5, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Phòng, chống HIV/AIDS - Bộ Y tế phối hợp với Ban Tuyên giáo - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức hội thảo "Tăng cường các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc".

Tăng cường phòng chống HIV cho hơn 71.000 công nhân tại các khu công nghiệp

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 18.5, Cục phòng chống HIV/AIDS phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức diễn đàn tăng cường các hoạt động phòng chống HIV/AIDS nơi làm việc tại TP Vũng Tàu.