Tham dự có ông Vũ Mạnh Tiêm - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đại diện Cục phòng chống HIV/AIDS cùng lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Sở Y tế và khoảng 100 cán bộ công đoàn tham dự.
Diễn đàn được tổ chức nhằm cảnh báo các nguy cơ lây nhiễm, giới thiệu các dịch vụ và thảo luận các giải pháp phòng chống HIV/AIDS cho công nhân ở khu công nghiệp.
Theo ông Vũ Mạnh Tiêm, thời gian gần đây bệnh HIV/AIDS vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt ở nhóm công nhân lao động trẻ (có hơn 47% trường hợp nhiễm dưới 29 tuổi). Số liệu giám sát cho thấy có dấu hiệu gia tăng tỉ lệ nhiễm ở một số địa phương, nhất là trong nhóm tiêm chích ma túy và quan hệ đồng tính.
Bên cạnh đó, qua đánh giá khảo sát 3.500 công nhân ở 50 nhà máy khu vực phía Nam cho thấy hiểu biết về HIV/AIDS ở công nhân lao động còn khá hạn chế.
Vì vậy, cần có sự phối hợp của tổ chức Công đoàn để triển khai hoạt động phòng chống HIV/AIDS trong công nhân viên chức lao động, nhất là tại các khu công nghiệp.
Bà Cao Thị Thanh Dung - Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh cho biết, với hơn 71.000 công nhân lao động, đơn vị đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho công nhân lao động nắm bắt về công tác phòng chống HIV/AIDS. Đồng thời, giám sát chặt việc khám sức khỏe định kì cho người lao động theo qui định để sớm phát hiện các bất thường về sức khỏe.
Trong thời gian tới, Công đoàn các Khu công nghiệp cũng mong muốn có nhiều hơn nữa các lớp tập huấn, chương trình nâng cao kiến thức về HIV/AIDS cho người lao động tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp; hoặc đa dạng hơn về sản phẩm tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS đến người lao động tại các khu trọ.
Đại diện dự án Tăng cường hỗ trợ kĩ thuật phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam (EPIC) cho biết, sau buổi thảo luận, đơn vị sẽ tiến hành hợp tác với LĐLĐ tỉnh để triển khai các hoạt động phòng chống HIV/ADIS cho người lao động tại các khu công nghiệp.
Cụ thể, đơn vị sẽ tổ chức truyền thông quảng bá về phòng chống HIV/AIDS cho công nhân, cũng như đẩy mạnh hoạt động tập huấn cho lãnh đạo quản lí, cán bộ công đoàn của các doanh nghiệp... trong thời gian tới để góp phần bảo vệ sức khỏe cho công nhân lao động trên địa bàn.