Nhóm nhà báo được WHO đào tạo giành giải thưởng truyền thông danh giá

Vũ Anh ( theo W.H.O) |

Nhóm nhà báo được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đào tạo đã xuất sắc giành giải thưởng truyền thông danh giá về chủ đề giao thông dành cho người khuyết tật do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức.

Nhóm nhà báo được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đào tạo đã xuất sắc giành giải nhất tại giải thưởng truyền thông quốc gia hàng năm về an toàn giao thông đường bộ do Việt Nam tổ chức. Bộ câu chuyện tương tác về phương tiện giao thông cho người khuyết tật đã đoạt giải cao nhất trong hạng mục đa phương tiện của giải thưởng này, được Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì.

“Đối với những người khuyết tật, phương tiện giao thông tiếp cận có ý nghĩa nhiều hơn là việc đi lại dễ dàng. Nó thể hiện mong muốn của họ được hòa nhập hoàn toàn vào xã hội, được tiếp cận trường học, việc làm và chăm sóc sức khỏe cũng như phát huy hết tiềm năng của mình,” bà Tăng Hải Hà - nhà báo Tiếng nói Việt Nam, người đứng đầu nhóm đoạt giải cho biết. Bà đã tham gia khóa đào tạo báo cáo an toàn đường bộ của WHO vào tháng 12 năm 2022.

“Những ngày mưa, các ổ gà lại ngập nước, không thể nhìn thấy chúng”, em Hồ Thị Thu Mai, học sinh, vận động viên đoạt huy chương vàng quốc gia từ TPHCM, bày tỏ. “Nếu xe ba bánh của em va phải ổ gà, xe có thể lật xuống đường và em có thể bị các phương tiện khác đè lên”.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng chỉ có khoảng 10% trong số 10.000 xe buýt của Việt Nam được trang bị sàn thấp phù hợp với người dùng xe lăn. Mặc dù có các đường dốc tại một số điểm dừng xe buýt để hỗ trợ người sử dụng xe lăn, nhưng các rào chắn đã được dựng lên để ngăn xe máy khiến các đường dốc trở nên không thể tiếp cận. Điểm dừng xe buýt nhiều nơi cũng thiếu mặt đường xúc giác và thông tin bằng chữ nổi dành cho người khiếm thị.

“Chúng tôi mong muốn những người tham gia quy hoạch giao thông sẽ lắng nghe chúng tôi một cách cẩn thận,” ông Võ Quý - một cựu nhà báo khiếm thị, bày tỏ. “Luật pháp cần được thực thi một cách đầy đủ để loại bỏ các rào cản. Tôi tin rằng nếu không có trở ngại, không có người khuyết tật thực sự”.

Sáng kiến báo cáo an toàn đường bộ là một phần của chương trình Bloomberg về an toàn đường bộ toàn cầu, cung cấp đào tạo, nguồn lực, dữ liệu và công cụ cho các nhà báo để họ có thể tìm hiểu sâu hơn về nguyên nhân tử vong và thương tích giao thông đường bộ.

Tiến sĩ Nhân Trần, Trưởng bộ phận An toàn và Di chuyển của WHO, nhấn mạnh: “Nhà báo đóng một vai trò quan trọng trong việc kêu gọi thực thi các chính sách và hành động cứu mạng sống, đảm bảo mọi người tham gia giao thông có thể hưởng quyền di chuyển một cách an toàn, bền vững và dễ dàng”.

Vũ Anh ( theo W.H.O)
TIN LIÊN QUAN

Hành trình “mang lại cuộc đời” cho người khuyết tật của cô gái 9X

NGUYỄN LUÂN – THÀNH TRUNG |

HUẾ - Dựng lên căn nhà hoa đặc biệt sau khi rời bỏ công việc ổn định, chị Lê Thị Thanh Nhàn (SN 1993) ở TP. Huế đã chỉ dạy, hỗ trợ, tạo công ăn việc làm cũng như giải tỏa tinh thần không ổn định của những người khuyết tật.

Người khuyết tật đặc biệt nặng được ưu tiên khám, chữa bệnh

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill daohangxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, hiện nay, người khuyết tật đặc biệt nặng có được ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh không?

Mức phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật

Hồng Nhung |

Giáo viên chuyên trách dạy người khuyết tật sẽ được hưởng mức phụ cấp theo quy định tại Nghị định 113/2015/NĐ-CP.

Giao thông cho người khuyết tật vẫn bị xem nhẹ

Minh Hạnh |

Từ năm 2017, nhiều tuyến đường của Hà Nội được như: Nguyễn Du, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Trãi, Mạc Thái Tổ, Lạc Trung, Yết Kiêu… chỉnh trang với việc lát đá vỉa hè và có làn dành riêng cho người khuyết tật. Tuy nhiên, đến nay người khuyết tật vẫn khó khăn di chuyển trên đường ưu tiên dành riêng cho mình.

Quảng Bình có thêm 2 tân Chủ tịch UBND huyện

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình - Huyện Bố Trạch và Quảng Ninh vừa bầu chức Chủ tịch UBND huyện mới.

Cựu chiến binh Điện Biên Phủ đi thử tàu Metro số 1 của TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM – Ngày 26.4, Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đón đoàn khách đi thử nghiệm, trong đó có những vị khách đặc biệt là 12 cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Một số nơi có tình trạng thổi giá chung cư

Phan Anh |

Gần đây có những dự án chung cư đã đi vào sử dụng từ 5-10 năm, thậm chí nhà tập thể cao tầng cũ cũng được đẩy giá khá cao. Bộ Xây dựng cho biết đã kiểm tra tại một số vị trí chung cư được rao giá bán cao ở Hà Nội nhưng không có nhiều giao dịch, giao dịch thành công rất ít.

Kiên Giang miễn nhiệm một Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh

NGUYÊN ANH |

Ngày 26.4, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Kiên Giang tổ chức kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) đã xem xét, quyết định đối với 6 nhóm nội dung quan trọng, thông qua 19 dự thảo nghị quyết. Trong đó có nghị quyết miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu Ủy viên UBND tỉnh.

Hành trình “mang lại cuộc đời” cho người khuyết tật của cô gái 9X

NGUYỄN LUÂN – THÀNH TRUNG |

HUẾ - Dựng lên căn nhà hoa đặc biệt sau khi rời bỏ công việc ổn định, chị Lê Thị Thanh Nhàn (SN 1993) ở TP. Huế đã chỉ dạy, hỗ trợ, tạo công ăn việc làm cũng như giải tỏa tinh thần không ổn định của những người khuyết tật.

Người khuyết tật đặc biệt nặng được ưu tiên khám, chữa bệnh

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill daohangxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, hiện nay, người khuyết tật đặc biệt nặng có được ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh không?

Mức phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật

Hồng Nhung |

Giáo viên chuyên trách dạy người khuyết tật sẽ được hưởng mức phụ cấp theo quy định tại Nghị định 113/2015/NĐ-CP.

Giao thông cho người khuyết tật vẫn bị xem nhẹ

Minh Hạnh |

Từ năm 2017, nhiều tuyến đường của Hà Nội được như: Nguyễn Du, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Trãi, Mạc Thái Tổ, Lạc Trung, Yết Kiêu… chỉnh trang với việc lát đá vỉa hè và có làn dành riêng cho người khuyết tật. Tuy nhiên, đến nay người khuyết tật vẫn khó khăn di chuyển trên đường ưu tiên dành riêng cho mình.