Nhiều tỉnh thành mưa lớn, tăng cường đảm bảo an toàn hồ chứa thủy điện

Khương Duy |

Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cho biết, những ngày gần đây nhiều địa phương xảy ra mưa lớn. Để đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai những nội dung cấp thiết và phù hợp để tăng cường công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện.

Nhiều tỉnh thành mưa lớn

Thông tin vào sáng ngày 3.9, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai dự báo, từ chiều ngày 3 - 4.9, khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa từ 30 - 70mm, có nơi trên 120mm; khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 10 - 30mm, có nơi trên 70mm.

Tình hình hồ chứa trên hệ thống sông Hồng
Tình hình hồ chứa trên hệ thống sông Hồng. Nguồn: Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai.

Trong 24h qua không nhận được thông tin về sự cố đê điều xảy ra đối với các tuyến đê đã được quyết định phân loại, phân cấp.

Cũng theo Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, những ngày qua nhiều địa phương xảy ra mưa lớn, có nơi lượng mưa đạt tới 122mm.

Cụ thể từ 19h ngày 1.9 đến 19h ngày 2.9, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 40-60mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Xã Bok-Tới (Bình Định) 103mm; Quảng Thành (Đắk Nông) 118mm; Krông Nô (Đắk Nông) 105mm; Bảo Lộc (Lâm Đồng) 122mm; Thới Bình (An Giang) 113mm; Rạch Giá (Kiên Giang) 116mm.

Từ 19h ngày 2.9 đến 7h ngày 3.9, khu vực Trung Trung Bộ và Tây Nguyên rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Hồ nước Rôn (Quảng Nam) 80mm; Trà My (Quảng Nam) 73mm; Sơn Kỳ (Quảng Ngãi) 72mm; Ba Lễ (Quảng Ngãi) 71mm.

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện

Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị số 10/CT-BCT về tăng cường công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện.

Chỉ thị nêu rõ, từ đầu mùa mưa bão 2023 đến nay, thời tiết cực đoan đã và đang diễn ra ngày càng phức tạp, mưa lớn kéo dài gây tình trạng lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực như Lâm Đồng, Đắk Nông, Yên Bái, Hà Giang... Một số công trình thủy điện đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, phải dừng hoạt động để khắc phục sự cố.

Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng của các hạng mục công trình như đập dâng, công trình xả lũ, cửa nhận nước, các bờ vai đập… các thiết bị cơ khí, thiết bị điện và thiết bị quan trắc chuyên dùng; khắc phục kịp thời các hư hỏng, khiếm khuyết (nếu có) để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.

Các chủ hồ cần cung cấp đầy đủ, kịp thời số liệu, thông báo về hồ chứa, vận hành hồ chứa cho các cơ quan chức năng theo đúng quy định.

Với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Bộ trưởng yêu cầu chỉ đạo các chủ hồ chứa sẵn sàng và tập trung mọi nguồn lực để khắc phục kịp thời mọi sự cố xảy ra; xây dựng phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, phương án ứng phó thiên tai, phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện và tổ chức diễn tập cho các cán bộ, công nhân viên trong đơn vị theo phương án đã duyệt.

Các sở công thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu các công trình đang xây dựng dừng mọi hoạt động thi công, di dời người và thiết bị về vị trí an toàn trước khi bão lũ xảy ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản; cùng đó tham mưu, đề xuất với UBND các tỉnh, thành phố thiết lập, quản lý hành lang thoát lũ của các hồ chứa và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn đập theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm…

Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng đề nghị các đơn vị truyền thông thuộc Bộ đa dạng các hình thức truyền thông để kịp thời truyền tải thông tin diễn biến các đợt thiên tai cũng như công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra tại các công trình thủy điện.

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Bão Saola suy yếu, nhiều tỉnh thành vẫn có mưa rất to

Khương Duy |

Sáng ngày 3.9, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cho biết bão Saola đã suy yếu. Từ chiều ngày 3 - 4.9, khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa từ 30-70mm, có nơi trên 120mm; khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Dự báo thời tiết hôm nay 3.9: Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng, Nam Bộ mưa dông

Minh Hà |

Dự báo thời tiết hôm nay 3.9, Đông Bắc Bộ, Nam Trung Bộ ngày nắng. Vùng núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ có nơi nắng nóng. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông rải rác.

Dự báo thời điểm kết thúc đợt mưa diện rộng ở Nam Bộ

HẠ MÂY |

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, thời tiết khu vực mưa dông tiếp tục duy trì trong những ngày tới kèm theo nhiều hình thái thời tiết cực đoan.

Diễn biến không ngờ của bão Haikui ở Đài Loan

Thanh Hà |

Bão Haikui đổ bộ vào Đài Loan (Trung Quốc) trong đêm 3.9 và tiếp tục đổ bộ lần thứ 2 vào hòn đảo này sáng 4.9.

Chính thức giải thể Ban quản lý Khu du lịch bán đảo Cam Ranh

Hữu Long |

Khánh Hòa - Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh chính thức giải thể kể từ đầu tháng 9 đồng thời sắp xếp, quản lý viên chức, bàn giao tài chính, tải sản, con dấu và hồ sơ, tài liệu có liên quan theo đề án giải thể…

Bình Dương thông tin vụ việc nam thanh niên tự châm lửa đốt

ĐÌNH TRỌNG |

Công an tỉnh Bình Dương đang khám nghiệm điều tra làm rõ vụ nam thanh niên tự châm lửa đốt. Người này sau đó được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vụ bố giao con lái ôtô gây tai nạn: Chưa đủ cơ sở khởi tố vụ án hình sự, bị can

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Kết quả định giá tài sản 5 xe máy bị tai nạn thiệt hại hơn 42,3 triệu đồng. Riêng kết quả giám định thương tích của 5 nạn nhân, theo Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Thuận, tổng tỉ lệ thương tích khoảng 50%.

Giáo sư Mỹ cảnh báo về sự sụp đổ của NATO

Khánh Minh |

NATO có thể sụp đổ vào năm 2025, theo cảnh báo của nhà sử học Mỹ, giáo sư Phillips Payson O'Brien.

Bão Saola suy yếu, nhiều tỉnh thành vẫn có mưa rất to

Khương Duy |

Sáng ngày 3.9, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cho biết bão Saola đã suy yếu. Từ chiều ngày 3 - 4.9, khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa từ 30-70mm, có nơi trên 120mm; khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Dự báo thời tiết hôm nay 3.9: Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng, Nam Bộ mưa dông

Minh Hà |

Dự báo thời tiết hôm nay 3.9, Đông Bắc Bộ, Nam Trung Bộ ngày nắng. Vùng núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ có nơi nắng nóng. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông rải rác.

Dự báo thời điểm kết thúc đợt mưa diện rộng ở Nam Bộ

HẠ MÂY |

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, thời tiết khu vực mưa dông tiếp tục duy trì trong những ngày tới kèm theo nhiều hình thái thời tiết cực đoan.