Bão Saola đổi hướng, cảnh báo mưa lớn ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Khương Duy |

Sáng ngày 2.9, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đã phát đi tin cảnh báo về tình hình cơn bão số 3 – bão Saola.

Theo đó vào hồi 4h ngày 2.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 113,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15 km/h.

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10-15 km/h; Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 11.

Vị trí và đường đi của bão số 3 Saola lúc 6h ngày 2.9. Ảnh: VNDMS
Vị trí và đường đi của bão số 3 Saola lúc 6h ngày 2.9. Ảnh: VNDMS

Về tình hình gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển, ngày và đêm 2.9, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 9-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão 5,0-7,0m, biển động dữ dội.

Khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Bà Rịa - Vũng Tàu cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động mạnh; vùng biển từ Bến Tre-Cà Mau, từ Cà Mau - Kiên Giang, vịnh Thái Lan và vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 1,5-2,5m, biển động.

Ngoài ra, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão; vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ, ngày và đêm 2.9, khu vực Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa từ 30-70mm, có nơi trên 120mm; khu vực Bắc Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Về tình hình mưa, từ 19h ngày 31.8 đến 19h ngày 1.9, khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 20-60mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Măng Bút (Kon Tum) 113mm; Giang Sơn (Đắk Lắk) 153mm; Buôn Trấp (Đắk Lắk) 110m; Đắk Ru (Đắk Nông) 118mm; Lộc Tân (Lâm Đồng) 99mm; Phước Long (Bình Phước) 143mm.

Từ 19h ngày 1.9 đến 7h ngày 2.9, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, lượng mưa phổ biến dưới 20mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Sơn Lập (Quảng Ngãi) 43mm; xã Bok-Tới (Bình Định) 103mm; xã Dak-Mang (Bình Định) 82mm; Đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) 48mm; Thới Bình (An Giang) 47mm.

Từ 19h ngày 29.8 đến 19h ngày 1.9, các khu vực trên cả nước có mưa, tổng lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Cồn Cỏ (Quảng Trị) 169mm; Phổ Phong (Quảng Ngãi) 185mm; Đắk Nông (Đắk Nông) 205mm; Krông Nô (Đắk Lắk) 183m; Quảng Tín (Đắk Nông) 199mm; Đam Rông (Lâm Đồng) 204mm; Bù Nho (Bình Phước) 189mm.

Về tình hình tàu thuyền, theo báo cáo của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tính đến 06h ngày 2.9, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 53.329 phương tiện/226.037 người biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động phòng tránh, cụ thể:

+ Hoạt động ở khu vực Bắc Biển đông và Hoàng Sa: 389 tàu/2.819 người.

+ Hoạt động ở khu vực khác: 5.719 tàu/28.374 người.

+ Neo đậu tại các bến: 47.221 tàu/194.844 người.

+ Không có phương tiện nằm trong khu vực nguy hiểm.

Về tình hình thủy văn, các sông khu vực Bắc Bộ mực nước sông Hồng tại Hà Nội và mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thuỷ triều. Lúc 7h ngày 2.9 mực nước trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 2,54m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,37m.

Dự báo đến 7h ngày 3.9 mực nước tại trạm Hà Nội có khả năng ở mức 2,55m; trong 36 giờ tới, mực nước tại Phả Lại cao nhất có khả năng ở mức 1,90m và thấp nhất ở mức 0,90m.

Các sông khu vực Trung Bộ, mực nước các sông ở Trung Bộ biến đổi chậm, mực nước hạ lưu các sông dao động theo thủy triều và điều tiết hồ chứa.

Các sông Nam Bộ, mực nước lúc 7h ngày 2.9 tại trạm Kratie (sông Mê Công) ở mức 16,40m thấp hơn TBNN cùng kỳ 2,36m.

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên theo triều, mực nước cao nhất ngày 01/9 trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,26m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,29m.

Dự báo trong 1-2 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên sau đó xuống theo triều. Đến ngày 05/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,01m và tại Châu Đốc ở mức 2,05m

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Bão Saola sượt qua Hong Kong, đang vòng về Biển Đông

Thanh Hà |

Tin bão mới nhất sáng 2.9 cho hay, bão Saola đã rời khỏi Hong Kong (Trung Quốc) và đang hướng về phía Biển Đông.

Bão số 3 Saola giảm cấp, dự báo mới nhất quỹ đạo bão hôm nay 2.9

AN AN |

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 3 Saola đã suy giảm, mạnh cấp 12 - 13 (118-149km/h), giật cấp 15. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây nam và tiếp tục giảm cấp.

Bão Saola di chuyển phức tạp, chủ động ứng phó để giảm thiểu thiệt hại

Khương Duy |

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại bão Saola, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN đã ban hành Công điện số 10/CĐ gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi về việc ứng phó với bão.

Hướng xử lý khi bố giao ôtô cho con sinh năm 2007 lái tông 5 xe máy ở Bình Thuận

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Liên quan đến vụ xe ôtô 4 chỗ do thanh niên sinh năm 2007 điều khiển tông hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ trên Quốc lộ 1 khiến 5 người bị thương, vậy thanh niên sinh năm 2007 lái xe và người giao xe cho lái sẽ đối mặt với việc xử lý như thế nào?

Người dân xếp hàng dài chờ mua vé vào điểm du lịch, khu vui chơi ở TPHCM

Nguyên Chân |

Trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 2.9, tại các khu vui chơi, điểm du lịch ở TPHCM ghi nhận lượng lớn người dân đến xếp hàng dài chờ tới lượt mua vé.

Khai thác đất trái phép nghiêm trọng, chỉ xử phạt hành chính 15 triệu đồng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau phản ánh của Lao Động, cơ quan chức năng mới hay biết có vụ khai thác đất trái phép nghiêm trọng, tuy nhiên quá trình xử lý vi phạm lại rất nhẹ.

Đối thủ của U23 Việt Nam chuẩn bị ra sao cho vòng loại U23 châu Á 2024?

HOÀNG HUÊ |

Các đối thủ của U23 Việt Nam ở bảng C vòng loại U23 châu Á 2024 đã có kết quả chuẩn bị khác nhau trước thềm giải đấu.

Được người dân Hàn Quốc ưa chuộng, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam tăng vọt

Khương Duy |

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết, trong khi các thị trường nhập khẩu cá ngừ chính của Việt Nam giảm, thì xuất khẩu cá ngừ sang Hàn Quốc lại tăng ấn tượng.

Bão Saola sượt qua Hong Kong, đang vòng về Biển Đông

Thanh Hà |

Tin bão mới nhất sáng 2.9 cho hay, bão Saola đã rời khỏi Hong Kong (Trung Quốc) và đang hướng về phía Biển Đông.

Bão số 3 Saola giảm cấp, dự báo mới nhất quỹ đạo bão hôm nay 2.9

AN AN |

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 3 Saola đã suy giảm, mạnh cấp 12 - 13 (118-149km/h), giật cấp 15. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây nam và tiếp tục giảm cấp.

Bão Saola di chuyển phức tạp, chủ động ứng phó để giảm thiểu thiệt hại

Khương Duy |

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại bão Saola, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN đã ban hành Công điện số 10/CĐ gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi về việc ứng phó với bão.