Mong Đại hội có những quyết sách chăm lo và bảo vệ tốt hơn cho người lao động

Nam Dương |

TPHCM - Cán bộ công đoàn (CĐ) mong Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam có những quyết sách nâng cao trình độ về pháp luật cho đội ngũ cán bộ CĐ, nhất là ở cấp cơ sở để có thể tư vấn cho cả NLĐ lẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật, đồng thời có cơ chế, chính sách quan tâm chăm lo, bảo vệ tốt hơn đối với cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS) và người lao động (NLĐ).

Bà Phan Thị Thiện, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Long Cương, TP Thủ Đức, TPHCM nhận xét, trong nhiệm kỳ vừa qua, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã luôn quan tâm, tích cực chăm lo đến CNLĐ, nhất là vào những thời điểm cực kỳ khó khăn như khi dịch COVID-19 bùng phát tại TPHCM hay khi doanh nghiệp khó khăn về đơn hàng do ảnh hưởng từ việc đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, xung đột vũ trang Nga - Ukraina.

Theo bà Thiện, hiện nay, do tác động từ tình hình kinh tế suy giảm, chiến tranh, dịch bệnh, nhiều NLĐ bị cắt giảm giờ làm, mất việc, làm ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống của bản thân và gia đình.

"Tôi mong muốn rằng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sẽ thảo luận và có nhiều giải pháp và tích cực hơn chăm lo cho NLĐ, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, chia sẻ hơn nữa những khó khăn mà doanh nghiệp đang phải đối mặt.

Tôi cũng mong muốn Đại hội sẽ bầu ra Ban chấp hành khoá mới gồm những cán bộ có đủ tài, đức, có tầm nhìn xa, sâu, rộng, đặc biệt luôn tậm tâm với cán bộ CĐ và NLĐ, tiêu biểu cho trí tuệ và khát vọng xây dựng tổ chức CĐ Việt Nam ngày càng phát triển hơn. Bên cạnh đó, đại hội cũng cần có những chủ trương mới hơn, định hướng xa hơn hoạt động CĐ, phù hợp trong quá trình hội nhập quốc tế và có những quyết sách mới chủ động hơn khi có tổ chức đại diện NLĐ tại doanh nghiệp được phép ra đời, hoạt động vào những năm tới", bà Thiện nói.

Công nhân Công ty Long Cương trong giờ làm việc. Ảnh: Đức Long
Công nhân Công ty Long Cương trong giờ làm việc. Ảnh: Đức Long

Ông Trần Văn Triều - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật LĐLĐ TPHCM - cho rằng, việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của NLĐ trong các tranh chấp lao động đóng một vai trò quan trọng. Bởi lẽ, nó sẽ tạo được niềm tin của NLĐ đối với cán bộ CĐ, tổ chức CĐ.

Do đó, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam cần có những quyết sách để nâng cao trình độ về pháp luật cho đội ngũ cán bộ CĐ, nhất là ở cấp cơ sở để có thể tư vấn cho cả NLĐ lẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật, nhằm hạn chế những tranh chấp có thể xảy ra. Đồng thời, cần có chương trình đào tạo cho đội ngũ cán bộ CĐ có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất, kỹ năng như luật sư để có thể tham gia giải quyết vụ án bảo vệ được quyền lợi của NLĐ, tổ chức tại tòa án.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Niềm vui của đoàn viên trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

NHƯ PHƯƠNG (LĐLĐ HUYỆN A LƯỚI) |

HUẾ - LĐLĐ huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) bàn giao nhà "Mái ấm Công đoàn" cho 2 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Các tổ chức quốc tế chúc mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

thu trà |

Đến ngày 29.11 đã có 28 tổ chức quốc tế gửi thư, điện mừng, video chúc mừng tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam trong đó, Điện mừng của Tổng Liên đoàn Lao động Pháp (CGT) nêu rõ:

Nhiều công trình, việc làm thiết thực chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Trà Vân |

Các cấp Công thành phố Đà Nẵng đã có những công trình, việc làm ý nghĩa, thiết thực chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Giải pháp về sàn giao dịch vàng để vốn chết trong dân chảy vào nền kinh tế

Nhóm PV |

Theo ước tính từ Hiệp hội Kinh doanh vàng, đến nay người dân Việt Nam đang nắm giữ khoảng 400 tấn vàng. Tuy nhiên, quan niệm lâu đời coi đây là tài sản tích trữ cùng rào cản từ một số quy định của Nghị định 24 đã khiến lượng lớn kim loại quý này vẫn chôn chặt trong két. Trong khi đó, thay vì là “vốn chết” gây lãng phí, lượng vàng này có thể quy đổi để trở thành động lực cho sản xuất kinh doanh, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Ngoại giao cập nhật tình hình người Việt sau động đất tại Nhật Bản

Thanh Hà |

Cho đến nay, chưa ghi nhận thông tin về thương vong của người Việt do trận động đất ở Nhật Bản. Nhiều công dân Việt Nam đã được chính quyền địa phương Nhật Bản hỗ trợ, sơ tán đến nơi tạm trú an toàn.

Người trúng đấu giá đất 4,28 tỉ đồng/m2 ở Hà Nội sẽ mất tiền cọc

Thu Giang |

Theo UBND huyện Mê Linh (Hà Nội), cá nhân trúng đấu giá thửa đất 102m2 với giá 4,28 tỉ đồng/m2, gấp 142 lần giá khởi điểm (nhưng sau đó lại xin rút cọc vì ghi nhầm) sẽ mất tiền cọc theo quy định.

Mỏi mòn chờ đợi thi hành án dân sự

TRÍ MINH |

Từ hàng loạt kiến nghị gửi tới cơ quan chức năng đến việc trải qua đủ các quy trình tố tụng, một người dân vẫn không thể nhận lại tiền của mình trong vụ việc tranh chấp đòi lại tài sản dù đã có quyết định của tòa án và cơ quan thi hành án dân sự.

Doanh nghiệp xây dựng chậm đóng bảo hiểm xã hội hơn 8 năm

Quang Dân |

Bảo hiểm xã hội Hà Nội vừa điểm tên nhiều doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trong đó có sự xuất hiện của loạt “ông lớn” ngành xây dựng.

Niềm vui của đoàn viên trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

NHƯ PHƯƠNG (LĐLĐ HUYỆN A LƯỚI) |

HUẾ - LĐLĐ huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) bàn giao nhà "Mái ấm Công đoàn" cho 2 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Các tổ chức quốc tế chúc mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

thu trà |

Đến ngày 29.11 đã có 28 tổ chức quốc tế gửi thư, điện mừng, video chúc mừng tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam trong đó, Điện mừng của Tổng Liên đoàn Lao động Pháp (CGT) nêu rõ:

Nhiều công trình, việc làm thiết thực chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Trà Vân |

Các cấp Công thành phố Đà Nẵng đã có những công trình, việc làm ý nghĩa, thiết thực chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.