Nhiều công chức, viên chức "trượt" kỳ thi nâng ngạch, thăng hạng chuyên viên cao cấp

Vương Trần |

Trong kỳ thi nâng ngạch, thăng hạng vừa diễn ra, nhiều công chức, viên chức của các bộ, ngành có điểm không đạt.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng vừa ký ban hành Thông báo số 5250 của Hội đồng thi thông báo điểm thi nâng ngạch, thăng hạng lên chuyên viên cao cấp năm 2023, gửi tới các Bộ ngành, địa phương.

Theo thông báo của Bộ Nội vụ, có một số cán bộ, công chức, viên chức ở các Bộ có điểm không đạt.

Cụ thể, Bộ Công Thương có 28 người đăng ký dự thi, có 1 người không đạt và 1 người không dự thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có 37 người dự thi thì có 2 người không đạt.

Bộ Giao thông Vận tải có 17 cán bộ dự thi, 1 người thôi dự thi.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có 15 người, 1 người không dự thi, còn lại đều đạt.

Bộ Khoa học và Công nghệ có 11 cán bộ đăng ký dự thi, 1 người không dự thi.

Bộ Nội vụ có 21 cán bộ dự thi, trong đó 20 người đạt yêu cầu, 1 người không đạt.

Bộ Ngoại giao có 42 cán bộ đăng ký dự thi. Hội đồng thi cho biết có 4 người không dự thi, 1 người có điểm thi không đạt yêu cầu.

Bộ Tài nguyên và Môi trường có 60 cán bộ dự thi, 2 người không đạt, 1 người không dự thi và 1 người thôi dự thi.

Bộ Y tế có 21 cán bộ dự thi, trong đó 1 người không đạt.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đăng ký 5 thí sinh, có 2 người thôi dự thi.

Bộ Tư pháp có 37 cán bộ đăng ký dự thi, có 2 người thôi, không dự thi.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 48 cán bộ đăng ký dự thi, Bộ Thông tin và Truyền thông có 11 cán bộ dự thi, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch có 9 cán bộ dự thi, Bộ Xây dựng có 7 người dự thi, tất cả đều đạt yêu cầu.

Cũng theo thông báo của Bộ Nội vụ, Hội đồng thi nhận đơn phúc khảo bài thi và giải quyết các kiến nghị về điểm thi từ 18.9 đến hết 2.10. Hội đồng thi không phúc khảo môn bảo vệ đề án, kiến thức chung và ngoại ngữ.

"Đơn đề nghị phúc khảo được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Hội đồng thi nâng ngạch, thăng hạng lên chuyên viên cao cấp năm 2023 (Vụ Công chức - Viên chức), số 8 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội", thông báo nêu rõ.

Kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp do Bộ Nội vụ tổ chức có tổng số 1.201 người tham dự, khai mạc sáng 25.8 vừa qua.

Các thí sinh thi 4 môn: Kiến thức chung, ngoại ngữ, viết đề án và bảo vệ đề án. Trong đó, môn ngoại ngữ có nhiều thí sinh được miễn thi.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, đây là một kỳ thi đặc biệt, thông qua một chặng đường dài thực hiện Luật Cán bộ, công chức và các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Nội vụ, Bộ Nội vụ đang tổ chức đánh giá lại để từ đó sẽ trình cấp có thẩm quyền chuyển đổi việc thi chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp cho phù hợp.

"Chức danh nào cần chuyên viên cao cấp ở địa phương, chức danh nào khi được bổ nhiệm làm lãnh đạo tại các tỉnh thì căn cứ vào các điều kiện, tiêu chuẩn có thể xem xét là chuyên viên cao cấp, còn lại là xem xét để thực hiện xét trên cơ sở phân cấp để thực hiện việc xét nâng ngạch, thăng hạng, và đối với Trung ương cũng sẽ thực hiện như vậy" - Bộ trưởng Trà nói.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng cho hay, đây là kỳ thi tạo sự chuyển đổi cuối cùng cho việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp; trong thời gian tới sẽ có sự thay đổi để hướng tới mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo chất lượng cao nhất đối với những tiêu chuẩn chuyên viên cao cấp, cùng với đó là cơ cấu lại để thực hiện việc trả lương theo vị trí việc làm, theo chức danh lãnh đạo quy định tại Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Giảm gánh nặng thi cử với gần 2 triệu viên chức khi bỏ thi thăng hạng

Vương Trần |

Đề xuất bỏ hình thức thi thăng hạng viên chức nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng, việc bỏ thi sẽ tiết kiệm được chi phí xã hội, giảm được thủ tục hành chính, trút bỏ được gánh nặng thi cử với gần 2 triệu viên chức trên cả nước.

Có 94/95 bộ, ngành, địa phương đồng ý bỏ thi thăng hạng viên chức

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh nhấn mạnh việc bỏ thi thăng hạng viên chức sẽ tiết kiệm nhiều chi phí cho xã hội; có 94/95 bộ, ngành, địa phương đồng ý bỏ thi nâng thăng hạng viên chức.

Xác định người trúng tuyển kỳ thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

LƯƠNG HẠNH |

Việc xác định người trúng tuyển trong kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp mới nhất được quy định tại Thông tư 07/2023/TT-BLĐTBXH.

Đề xuất bỏ tiêu chí cư trú cho đối tượng mua nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG |

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế - xã hội năm 2023, sáng 19.9, chuyên đề 2 với chủ đề “Nâng cao năng suất lao động, đảm bảo an sinh trong bối cảnh mới” được tổ chức dưới sự chủ trì của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu và ông Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Chưa khi nào điều hành chính sách tiền tệ khó khăn như thời gian qua

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước nhìn nhận, chưa bao giờ việc điều hành chính sách tiền tệ khó khăn như thời gian qua. Việc điều hành chính sách tiền tệ của các quốc gia khác trên thế giới đã ảnh hưởng đến điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam.

Bí ẩn bãi đá cổ ở Sa Pa gần một thế kỷ chưa có lời giải

Linh Boo |

Bãi đá cổ là một trong những địa điểm thú vị được nhiều du khách lui tới khi có dịp đến Sa Pa.

“Hoàng Thùy Linh xin lỗi theo kiểu có cũng như không và thiếu văn minh”

Mộc Anh |

Trước làn sóng chỉ trích gay gắt của cư dân mạng liên quan đến lùm xùm của Hoàng Thùy Linh, chuyên gia xử lý khủng hoảng truyền thông Nguyễn Ngọc Long đã có những chia sẻ và quan điểm cá nhân về vụ việc.

Khổ sở "vượt ải" kẹt xe trên cầu Rạch Chiếc vào trung tâm TPHCM

HỮU CHÁNH |

Hàng loạt ôtô và xe máy ùn ứ kéo dài, phải nhích từng chút một tại khu vực cầu Rạch Chiếc hướng vào trung tâm thành phố, sáng 19.9.

Giảm gánh nặng thi cử với gần 2 triệu viên chức khi bỏ thi thăng hạng

Vương Trần |

Đề xuất bỏ hình thức thi thăng hạng viên chức nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng, việc bỏ thi sẽ tiết kiệm được chi phí xã hội, giảm được thủ tục hành chính, trút bỏ được gánh nặng thi cử với gần 2 triệu viên chức trên cả nước.

Có 94/95 bộ, ngành, địa phương đồng ý bỏ thi thăng hạng viên chức

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh nhấn mạnh việc bỏ thi thăng hạng viên chức sẽ tiết kiệm nhiều chi phí cho xã hội; có 94/95 bộ, ngành, địa phương đồng ý bỏ thi nâng thăng hạng viên chức.

Xác định người trúng tuyển kỳ thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

LƯƠNG HẠNH |

Việc xác định người trúng tuyển trong kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp mới nhất được quy định tại Thông tư 07/2023/TT-BLĐTBXH.