Xác định người trúng tuyển kỳ thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

LƯƠNG HẠNH |

Việc xác định người trúng tuyển trong kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp mới nhất được quy định tại Thông tư 07/2023/TT-BLĐTBXH.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 07/2023/TT-BLĐTBXHquy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

Điều 18 thông tư này xác định người trúng tuyển trong kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

1. Xác định viên chức trúng tuyển trong kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 40 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

2. Viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp là viên chức đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện của hạng dự xét theo quy định tại Điều 16 Thông tư này và được người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng.

Trường hợp số lượng viên chức đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của hạng dự xét theo quy định tại Điều 16 Thông tư này nhiều hơn chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp, việc xác định người trúng tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau:

a) Viên chức có nhiều thành tích khen thưởng, giải thưởng của cấp có thẩm quyền cao hơn;

b) Viên chức chủ trì thực hiện nhiều nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cao hơn đã được nghiệm thu với kết quả đạt yêu cầu trở lên;

c) Viên chức đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;

d) Viên chức là nữ;

đ) Viên chức là người dân tộc thiểu số;

e) Viên chức có thời gian giữ hạng liền kề hạng chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp lâu hơn (tính theo tháng);

g) Viên chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh);

h) Viên chức có thời gian công tác tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhiều hơn (tính theo tháng). Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo quy định tại khoản này thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp xem xét, quyết định sau khi trao đổi, thống nhất bằng văn bản với người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Mức lương của viên chức là giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành hạng 3

Phương Minh |

Mức lương của viên chức được bổ nhiệm chức danh giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành hạng 3 được thay đổi khi lương cơ sở tăng.

Xếp lương với viên chức là giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng 3

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Cách xếp lương với viên chức được bổ nhiệm chức danh giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành hạng 3 hiện nay được quy định thế nào?

Phụ cấp với nhà giáo dạy người khuyết tật trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp

LƯƠNG HẠNH |

Bạn đọc Huy Quang hỏi: Tôi là giáo viên chuyên trách dạy người khuyết tật tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, vậy tôi được hưởng phụ cấp cụ thể như thế nào?

Hội thảo "Tín dụng xanh - Việt Nam không thể chậm chân với Net Zero"

Nhóm PV |

Tín dụng xanh, ngân hàng xanh đóng vai trò rất quan trọng trong việc triển khai thành công Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Hội thảo “Tín dụng xanh - Việt Nam không thể chậm chân với Net Zero” do báo Lao Động phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước tổ chức sẽ được truyền hình trực tiếp trên Lao Động điện tử www.laodong.vn và Fanpage của Báo Lao Động, Báo điện tử Chính phủ và Fanpage Thông tin Chính phủ.

Đá hơn 15 phút, Bùi Vĩ Hào vẫn xuất sắc nhất trận U23 Việt Nam - U23 Yemen

Thanh Vũ |

Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đã được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu U23 Việt Nam - U23 Yemen tại lượt trận thứ 2 bảng C vòng loại U23 châu Á 2024.

Xóa tư cách nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa với ông Nguyễn Đình Xứng

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ quyết định xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012-2014 đối với ông Nguyễn Đình Xứng.

Đằng sau sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp xe điện

Anh Vũ |

Nhìn vào sự phát triển của thị trường xe trên thế giới, quyết định chuyển sang xe điện của VinFast dường như là một quyết định hợp lý và có tính toán khi nền công nghiệp xe điện đang phát triển ngày một lớn mạnh.

Quốc lộ 1 ngập dài khoảng 10km do mưa lớn nhiều giờ

Nhóm PV |

Chiều ngày 9.9, trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ đã khiến Quốc lộ 1 từ TP Hồ Chí Minh về miền Tây ngập đoạn dài.

Mức lương của viên chức là giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành hạng 3

Phương Minh |

Mức lương của viên chức được bổ nhiệm chức danh giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành hạng 3 được thay đổi khi lương cơ sở tăng.

Xếp lương với viên chức là giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng 3

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Cách xếp lương với viên chức được bổ nhiệm chức danh giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành hạng 3 hiện nay được quy định thế nào?

Phụ cấp với nhà giáo dạy người khuyết tật trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp

LƯƠNG HẠNH |

Bạn đọc Huy Quang hỏi: Tôi là giáo viên chuyên trách dạy người khuyết tật tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, vậy tôi được hưởng phụ cấp cụ thể như thế nào?