Giảm gánh nặng thi cử với gần 2 triệu viên chức khi bỏ thi thăng hạng

Vương Trần |

Đề xuất bỏ hình thức thi thăng hạng viên chức nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng, việc bỏ thi sẽ tiết kiệm được chi phí xã hội, giảm được thủ tục hành chính, trút bỏ được gánh nặng thi cử với gần 2 triệu viên chức trên cả nước.

Vừa qua, 2.483 giáo viên ở Hà Nội đã gửi tâm thư lên các cấp với mong muốn bỏ hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp mà nên tổ chức xét thăng hạng.

Phản hồi về nội dung này, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho rằng, việc tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp bằng hình thức thi hay xét tại địa phương là theo lựa chọn của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Bộ GDĐT cho rằng đề xuất của giáo viên về việc bỏ hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp là có căn cứ.

Thực tế, không chỉ ở Hà Nội và không chỉ trong lĩnh vực giáo dục, ở các địa phương và các lĩnh vực khác, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức cũng mong muốn bỏ hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp mà nên tổ chức xét thăng hạng.

Trao đổi với Lao Động, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương - cho rằng, nội dung liên quan tới thi thăng hạng viên chức, nâng ngạch công chức thời gian qua nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương. Ảnh: Quochoi.vn
Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương. Ảnh: Quochoi.vn

Qua thực tiễn, đại biểu Nga phân tích, hiện nay số lượng viên chức trên cả nước rất nhiều. Bất cứ làm nghề gì, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đều muốn có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp, thăng tiến theo năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của mình.

Tuy nhiên, thời gian qua, việc tổ chức các kỳ thi thăng hạng rất ít, nhiều người xếp hàng nhưng vẫn chưa được thi, ảnh hưởng tới quyền lợi chính đáng của đội ngũ viên chức.

"Quá trình thi rất tốn kém, phải chi phí rất nhiều cho ban tổ chức thi, thí sinh cũng phải bỏ thời gian ôn thi, đi lại và chi phí xã hội rất lớn. Nếu chúng ta bỏ việc thi sẽ tiết kiệm được chi phí xã hội và đặc biệt sẽ giảm được thủ tục hành chính, trút bỏ được gánh nặng thi cử với hàng triệu viên chức trên cả nước” - đại biểu Việt Nga nói.

Nữ đại biểu đoàn Hải Dương cho rằng, đề xuất bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức cũng chính là một trong những nội dung cải cách công vụ, đổi mới phương thức quản lý đội ngũ, cải cách thủ tục hành chính.

Ông Vũ Đăng Minh, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Nội vụ. Ảnh: Phạm Đông
Ông Vũ Đăng Minh, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Nội vụ. Ảnh: Phạm Đông

Liên quan tới nội dung này, ông Vũ Đăng Minh - Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Nội vụ - cho hay, hiện nay cả nước có gần 2 triệu viên chức. Nếu bỏ thi sẽ khắc phục được những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thời gian qua. Đặc biệt, việc này sẽ giảm áp lực cho chính đội ngũ công chức, viên chức.

Ông Minh cho biết, Bộ Nội vụ đã lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương đánh giá tác động theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang. Kết quả đến nay có 94/95 bộ, ngành, địa phương cũng như các đơn vị trực tiếp sử dụng viên chức đồng ý với việc bỏ thi thăng hạng viên chức.

Theo ông Minh, việc thi thăng hạng, nâng ngạch còn nhiều bất cập do vậy việc xét thăng hạng sẽ đánh giá toàn diện, đúng hơn trình độ, năng lực của đội ngũ viên chức qua quá trình thực thi công vụ chứ không phải chỉ qua một kỳ thi.

Giữa tháng 6.2023, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết thời gian tới sẽ nghiên cứu bỏ thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức để trả lương theo vị trí việc làm.

"Chúng tôi đang tính toán một vài năm nữa đề xuất bỏ cả thi và xét thăng hạng viên chức để trả lương theo vị trí việc làm. Trên thế giới không có nước nào thi hay xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức", Bộ trưởng Trà thông tin.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Có 94/95 bộ, ngành, địa phương đồng ý bỏ thi thăng hạng viên chức

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh nhấn mạnh việc bỏ thi thăng hạng viên chức sẽ tiết kiệm nhiều chi phí cho xã hội; có 94/95 bộ, ngành, địa phương đồng ý bỏ thi nâng thăng hạng viên chức.

Đặc cách bổ nhiệm chức danh nghiên cứu viên, kỹ sư không qua thi thăng hạng

Hoàng Quang |

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa ban hành Quyết định số 1919/QĐ-BKHCN (có hiệu lực thi hành từ ngày 28 tháng 8 năm 2023), về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&CN. Trong đó, có quy định việc xét đặc cách bổ nhiệm chức danh nghiên cứu viên, kỹ sư (chức danh hạng III) không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác.

Bỏ thi thăng hạng, giáo viên vui mừng trước năm học mới

Nguyễn Văn Lực, THCS Trịnh Phong, Khánh Hoà |

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đồng ý về nguyên tắc việc bỏ hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, trong đó có giáo viên. Các nhà giáo bày tỏ vui mừng trước quyết định này.

Nghĩa tình sâu đậm Việt Nam - Cuba

Thanh Hà |

Mối quan hệ giữa Việt Nam - Cuba là mối tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung, trong sáng, hiếm có trong quan hệ quốc tế. Gắn kết về lý tưởng cách mạng cao đẹp, đấu tranh vì độc lập, tự do đã tạo nên sự đồng cảm, thấu hiểu, sẻ chia giữa hai dân tộc nằm ở hai nửa Đông - Tây của địa cầu, vun đắp nghĩa tình sâu đậm đi qua hơn 60 năm cùng thăng trầm của lịch sử.

Diễn biến đợt mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ trong 2 ngày tới

MINH HÀ |

Từ ngày 11 - 13.9, Bắc Bộ và nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

2 trẻ em tử vong khi cháy nhà, cửa bị khóa trái bên ngoài

Chân Phúc |

Vụ cháy xảy ra khi cửa bị khóa trái bên ngoài, bố mẹ 2 nạn nhân vắng nhà.

Hiện trạng đại lộ hơn 2.300 tỉ đồng ở TPHCM sắp được chỉnh trang, trồng sen

HỮU CHÁNH - NHƯ QUỲNH |

TPHCM - Huyện Bình Chánh dự kiến trồng sen ở giữa đại lộ Nguyễn Văn Linh, tạo cảnh quan để người dân đến tham quan, chụp ảnh.

Cường độ dị thường và quỹ đạo khó lường của cơn bão tăng 4 cấp trong 24 giờ

Thanh Hà |

Tin bão mới nhất cho hay, bão Lee - cơn bão từng tăng từ cấp 1 lên cấp 5 trong 24 giờ - đã trở lại là bão cấp 3 với sức gió tối đa là 193 km/h.

Có 94/95 bộ, ngành, địa phương đồng ý bỏ thi thăng hạng viên chức

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh nhấn mạnh việc bỏ thi thăng hạng viên chức sẽ tiết kiệm nhiều chi phí cho xã hội; có 94/95 bộ, ngành, địa phương đồng ý bỏ thi nâng thăng hạng viên chức.

Đặc cách bổ nhiệm chức danh nghiên cứu viên, kỹ sư không qua thi thăng hạng

Hoàng Quang |

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa ban hành Quyết định số 1919/QĐ-BKHCN (có hiệu lực thi hành từ ngày 28 tháng 8 năm 2023), về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&CN. Trong đó, có quy định việc xét đặc cách bổ nhiệm chức danh nghiên cứu viên, kỹ sư (chức danh hạng III) không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác.

Bỏ thi thăng hạng, giáo viên vui mừng trước năm học mới

Nguyễn Văn Lực, THCS Trịnh Phong, Khánh Hoà |

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đồng ý về nguyên tắc việc bỏ hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, trong đó có giáo viên. Các nhà giáo bày tỏ vui mừng trước quyết định này.