Nhật Bản viện trợ 593.000 USD giúp Đồng Tháp phát triển nông nghiệp hữu cơ

Thanh Mai |

Chính phủ Nhật Bản tài trợ không hoàn lại 593.000 USD giúp Đồng Tháp phát triển Dự án nông nghiệp hữu cơ.

Ngày 25.3, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp xác nhận, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh đã làm lễ Ký kết viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản thực hiện Dự án phát triển cộng đồng bền vững thông qua đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ, chế biến thực phẩm và quản lý kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp của Tổ chức Seed to Table.

Ông Ono Masuo - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh và bà Ino Mayu - Trưởng đại diện Tổ chức Seed to Table ký kết hợp đồng viện trợ của Chính phủ Nhật Bản giúp Đồng Tháp phát triển Dự án nông nghiệp hữu cơ. Ảnh: Nguyệt Ánh
Ông Ono Masuo - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh và bà Ino Mayu - Trưởng đại diện Tổ chức Seed to Table ký kết hợp đồng viện trợ của Chính phủ Nhật Bản giúp Đồng Tháp phát triển Dự án nông nghiệp hữu cơ. Ảnh: Nguyệt Ánh

Đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp do ông Huỳnh Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - dẫn đầu đã đến dự sự kiện. Viện trợ lần này trị giá 195.277 USD.

Được biết, Dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ do Tổ chức Seed to Table tài trợ gồm 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 (năm 2020) có tổng trị giá 55.000 USD; giai đoạn 2 (2021 - 2023) tổng trị giá 150.000 USD và giai đoạn 3 (5.2023 - 3.2026) tổng trị giá 388.000 USD.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Ino Mayu - Trưởng đại diện Tổ chức Seed to Table - đánh giá cao tỉnh Đồng Tháp trong phối hợp triển khai thực hiện dự án và kỳ vọng với các hoạt động dự án sẽ thay đổi tích cực phương thức canh tác của nông dân, góp phần đưa nông nghiệp hữu cơ tỉnh Đồng Tháp phát triển và ngày càng có nhiều nông sản chất lượng của Đồng Tháp vào thị trường Nhật Bản.

Ông Huỳnh Minh Tuấn cùng lãnh đạo Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh, Trưởng đại diện Tổ chức Seed to Table chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Nguyệt
Ông Huỳnh Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - cùng lãnh đạo Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh, Trưởng đại diện Tổ chức Seed to Table chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Nguyệt Ánh

Dịp này, ngài Ono Masuo - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh - cũng bày tỏ đã có dịp được dùng thử sản phẩm xoài sấy từ Dự án và nhận thấy đây là sản phẩm hữu cơ nên không chỉ an tâm về an toàn thực phẩm mà còn có sự vượt trội về vị ngọt tự nhiên, hương vị độc đáo. “Mong rằng Dự án sẽ tiếp tục tổ chức các buổi tập huấn về nông nghiệp hữu cơ, quản lý kinh doanh, mở rộng nghiên cứu, chế biến tạo ra sản phẩm mới từ nhiều loại nông sản đặc trưng khác của tỉnh” - ông Ono Masuo gợi mở.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, ông Huỳnh Minh Tuấn đánh giá cao hiệu quả mà Dự án mang lại. Trong đó, quan trọng nhất là góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng, cải thiện thu nhập cho các hộ nông dân quy mô nhỏ, bằng việc nông dân, học sinh được tập huấn kỹ thuật canh tác nông nghiệp hữu cơ… “Đây là tiền đề quan trọng để nông nghiệp Đồng Tháp từng bước phát triển theo hướng an toàn, bền vững” - ông Tuấn nhấn mạnh.

Thanh Mai
TIN LIÊN QUAN

Hội thi ẩm thực “Món ngon từ đặc sản Đồng Tháp”

Thanh Nhàn |

Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Tháp tổ chức Hội thi ẩm thực “Món ngon từ đặc sản Đồng Tháp chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3.

Sóc Trăng: Dự kiến hơn 60 tỉ phát triển nông nghiệp hữu cơ

HỒ THẢO |

Sóc Trăng - UBND tỉnh vừa phê duyệt đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2022 đến 2025, và định hướng đến năm 2030.

Chuyên gia Nhật Bản giúp nông dân Đà Lạt phát triển nông nghiệp hữu cơ

Phương Nhiên |

Sáng ngày 12.6, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Tập huấn Ứng dụng công nghệ trong trồng trọt hữu cơ và làm nông dược tự nhiên cho hàng trăm nông dân của TP.Đà Lạt. Các chuyên gia Nhật Bản đã hướng dẫn nông dân cách tiếp cận nông nghiệp hữu cơ trong điều kiện thực tế của thành phố.

Nắng nóng, cua nuôi trên hơn 2.000ha ở tỉnh Cà Mau chết hàng loạt

NHẬT HỒ |

Thống kê sơ bộ, có đến trên 2.000ha nuôi cua của tỉnh Cà Mau xảy ra hiện tượng cua chết hàng loạt. Cua chết trước thời điểm thu hoạch khiến người nuôi lo lắng sẽ gây ô nhiễm nguồn nước khiến tôm, cá cũng chết theo.

Hiện trạng vị trí xây cầu Cát Lái mà tỉnh Đồng Nai muốn khởi công năm 2025

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) chỉ cách TP Thủ Đức (TPHCM) bởi con sông Đồng Nai. Hiện nay, con đường ngắn nhất đi từ TP Thủ Đức qua huyện Nhơn Trạch là phà Cát Lái. Bên phía Đồng Nai, con đường nối vào bến phà thuộc xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch rất nhỏ hẹp, thường xuyên xảy ra kẹt xe vào các dịp nghỉ lễ.

Cựu giám đốc SCB phải nghỉ việc vì không nghe theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan

Nhóm PV |

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Anh Phương (cựu Giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn) cho biết, bị cáo Phương đã bị điều chuyển và phải xin nghỉ việc do không đồng ý với chỉ đạo sai phạm trong khoản vay tại Ngân hàng SCB.

Hình ảnh dự án giảm ùn tắc gần 900 tỉ đồng ở Hà Nội sau 12 năm thi công

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1A, đoạn qua Văn Điển - Ngọc Hồi sau 12 năm thi công vẫn ngổn ngang, dang dở.

Bộ Công an thông tin vụ án sai phạm tại Bộ Công Thương, Tập đoàn EVN

Việt Dũng |

Đại diện Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an nhấn mạnh, vụ án sai phạm xảy ra tại Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam rất phức tạp, xảy ra trên phạm vi rộng.

Hội thi ẩm thực “Món ngon từ đặc sản Đồng Tháp”

Thanh Nhàn |

Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Tháp tổ chức Hội thi ẩm thực “Món ngon từ đặc sản Đồng Tháp chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3.

Sóc Trăng: Dự kiến hơn 60 tỉ phát triển nông nghiệp hữu cơ

HỒ THẢO |

Sóc Trăng - UBND tỉnh vừa phê duyệt đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2022 đến 2025, và định hướng đến năm 2030.

Chuyên gia Nhật Bản giúp nông dân Đà Lạt phát triển nông nghiệp hữu cơ

Phương Nhiên |

Sáng ngày 12.6, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Tập huấn Ứng dụng công nghệ trong trồng trọt hữu cơ và làm nông dược tự nhiên cho hàng trăm nông dân của TP.Đà Lạt. Các chuyên gia Nhật Bản đã hướng dẫn nông dân cách tiếp cận nông nghiệp hữu cơ trong điều kiện thực tế của thành phố.