Nhận diện thế mạnh, khiếm khuyết sẽ giúp TP.Nha Trang phát triển

Hữu Long |

Khán Hòa - Từ một điểm nóng ở Khánh Hòa, TP.Nha Trang đã đưa ra loạt giải pháp xoay chuyển tình thế trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Qua một năm nhìn lại, Nha Trang tuy đạt nhiều kết quả tích cực trong chống dịch, trong phát triển kinh tế xã hội, nhưng cũng còn hạn chế trong tư duy lãnh đạo, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng.

Nhận diện thế mạnh cũng như khiếm khuyết điểm sẽ giúp thành phố đưa ra các kế hoạch phát triển dài hơi trong năm 2022 và xa hơn thế - đó là chia sẻ của ông Hồ Văn Mừng, Bí thư Thành ủy Nha Trang, với Báo Lao Động nhân dịp đầu năm 2022.

Ông Hồ Văn Mừng – Bí thư Thành ủy Nha Trang.
Ông Hồ Văn Mừng - Bí thư Thành ủy Nha Trang.

TP.Nha Trang vừa trải qua một năm khó khăn khi đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề về người và phát triển kinh tế xã hội. Những vấn đề này ảnh hưởng thế nào đến các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, công tác an sinh xã hội của thành phố, thưa ông?

- Năm 2021 là năm đầu tiên TP.Nha Trang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong một bối cảnh đặc biệt bởi dịch bệnh phức tạp. Dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến các chỉ tiêu về kinh tế xã hội, gây thiệt hại cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ, du lịch và tác động tiêu cực đến đời sống, sản xuất người dân.

Trước những khó khăn đó, TP.Nha Trang đã có những hành động phù hợp để từng bước khống chế dịch bệnh và khôi phục dần các hoạt động kinh tế.

Trong quý III/2021, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn bị ngưng trệ do thực hiện giãn cách xã hội. Thành phố đã tập trung các giải pháp chống dịch trong điều kiện người dân chưa được tiêm vaccine, duy trì hoạt động sản xuất với phương án “3 tại chỗ”, “2 điểm đến, 1 cung đường”, đảm bảo an sinh xã hội.

Đến giai đoạn thích ứng theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và chủ trương của tỉnh Khánh Hòa, công tác chống dịch có những chuyển biến tích cực, trong đó tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch; điều trị F0 và cách ly F1 tại nhà; tạo điều kiện thuận lợi để người dân sản xuất, kinh doanh. Nhờ vậy, Nha Trang đã thích ứng an toàn với dịch bệnh, khôi phục phát triển kinh tế (thu ngân sách quý IV cao gấp đôi quý III).

Dịch COVID-19 được khống chế tại thành phố Nha Trang. Ảnh CC
Dịch COVID-19 được khống chế tại thành phố Nha Trang. Ảnh: CC

Để đạt được kết quả như vậy, toàn bộ hệ thống chính trị đã vào cuộc đồng loạt, tích hợp với các giải pháp như đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine; quan tâm đến an sinh xã hội; huy động sự vào cuộc của mỗi người dân.

Năm 2021 cũng là một năm mà TP.Nha Trang bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, gây ngập lụt nhiều nơi. Đây là vấn đề không mới nhưng đặt ra cho Thành ủy, UBND TP.Nha Trang nghiêm túc nhìn nhận và đưa ra các giải pháp về quy hoạch, phòng chống thiên tai, xử lý ngập lụt một cách bền vững…

Năm 2021, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý, chỉ đạo của TP.Nha Trang còn những điều gì chưa hoàn thiện, khuyết điểm, thưa ông?

- Cùng với các kết quả đạt được trong phòng chống dịch, khôi phục phát triển kinh tế, TP.Nha Trang còn hạn chế, bất cập liên quan đến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Những hạn chế, bất cập này luôn được sự quan tâm của dư luận, đòi hỏi phải có cách xử lý kiên quyết.

Qua kiểm tra trong năm 2021, thành phố phát hiện 128/661 trường hợp xây dựng  không phép, chưa tháo dỡ công trình vi phạm. Đối với các trường hợp vi phạm này, thành phố ban hành 260 quyết định xử phạt hành chính với số tiền hơn 7 tỉ đồng…

Nổi lên trong số các công trình vi phạm như khu biệt thư cao cấp Ocean View, khu biệt thự Nha Trang Sea Park…

Thời gian qua, Ban Thường Thành ủy Nha Trang đã chỉ đạo UBND thành phố và các địa phương xử lý kiên quyết, dứt điểm các vi phạm trên. Ban Thường vụ Thành ủy sẽ ban hành Chỉ thị về quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị theo hướng.

Chỉ thị lần này sẽ không nói chung chung mà tập trung đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, vai trò giám sát của HĐND, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, người dân. Đồng thời, cương quyết xử lý ngay từ đầu các trường hợp vi phạm, không để vi phạm rồi mới đi cưỡng chế.

Chúng tôi cũng sẵn sàng kỷ luật, thay thế cán bộ nếu để xảy ra vi phạm liên quan đến quản lý trật tự xây dựng.

Năm 2022 là năm bản lề để thành phố Nha Trang khôi phục hoạt động du lịch. Ảnh CC
Năm 2022 là năm bản lề để Thành phố Nha Trang khôi phục hoạt động du lịch. Ảnh: CC

Tỉnh ủy Khánh Hòa xác định Nha Trang phải trở thành nơi “đáng sống, làm việc và du lịch”. Đặc biệt vừa qua, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP.Nha Trang đến năm 2025 với mục tiêu đưa thành phố sẽ trở thành đất trung tâm đô thị du lịch. Vậy trong năm 2022, thành phố sẽ có giải pháp gì để đạt được mục tiêu trên, thưa ông?

- Một thành phố thông minh, đáng sống là điều cán bộ, nhân dân Nha Trang phấn đấu hướng đến trong suốt nhiều năm nay. Để làm được điều đó cần có sự đồng lòng của toàn bộ hệ thống chính trị, cán bộ, chiến sĩ.

Về phía Thành ủy, UBND TP.Nha Trang sẽ tiếp tục chỉ đạo kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, tạo điều kiện để khôi phục hoạt động du lịch.

Ngay sau khi Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh chung quy hoạch TP.Nha Trang, chúng tôi sẽ tích cực triển khai thực hiện tốt quy hoạch trong những năm tới đây theo hướng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ thông tin, phần mềm.

Trong đó, các giải pháp về quản lý đất đai, xây dựng, đảm bảo đảm bảo môi trường sinh thái, đảm bảo an ninh trật tự sẽ được đặt lên hàng đầu.

Người dân thành phố Nha Trang đã trở lại với cuộc sống bình thường mới. Ảnh CC
Người dân Thành phố Nha Trang đã trở lại với cuộc sống bình thường mới. Ảnh: CC

Nhân dịp đầu năm 2022, một mùa xuân mới đang về mang theo khát vọng, niềm tin và khí thế mới, ông có thông điệp gì gửi tới người dân, chiến sĩ, cũng như bạn bè quốc tế đang sống và làm việc ở TP.Nha Trang?

- Thành phố Nha Trang đã vượt qua một năm 2021 với vô số thách thức, khó khăn. Sang năm 2022 với sự kỳ vọng và nhiều niềm tin mới, tôi muốn gửi lời chúc tốt đẹp đối với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân TP.Nha Trang.

Tôi mong muốn, người dân, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong công tác phòng chống dịch và khôi phục phát triển kinh tế xã hội.

Về phía thành phố, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp chống dịch linh hoạt nhất để người dân sống an toàn trong trạng thái bình thường. Đồng thời nỗ lực hết sức để tiếp tục đón nhận sự tin tưởng của bạn bè trong nước và quốc tế đến nghĩ dưỡng và làm việc tại Nha Trang.

Xin cảm ơn ông!

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Chủ đầu tư dự án biệt thự ngàn tỉ "ngủ yên trên giấy" ở Nha Trang là ai?

TRÍ MINH |

Dự án biệt thự ngàn tỉ "ngủ yên trên giấy" suốt 7 năm qua tại TP. Nha Trang (Khánh Hoà) vừa bị cơ quan chức năng thu hồi, chấm dứt hoạt động. Chủ đầu tư của dự án này là công ty TNHH Quốc Anh NT.

Bão số 9: Sóng lớn, người dân Nha Trang vẫn tập thể dục, tắm biển

Hữu Long |

Mặc dù bão Rai đang gây mưa lớn, biển động mạnh nhưng trong sáng 19.12, một số người vẫn bất chấp nguy hiểm tập thể dục và tắm biển ở TP.Nha Trang.

Mốc thời gian di dời Ga Nha Trang vẫn còn bỏ ngỏ?

Hữu Long |

Khánh Hòa - Người dân hiện đang quan tâm đến công tác di dời và quy hoạch tại Ga Nha Trang. Đến thời điểm này, chủ trương di dời Ga Nha Trang đã có nhưng tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa chốt mốc thời gian cụ thể.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chủ đầu tư dự án biệt thự ngàn tỉ "ngủ yên trên giấy" ở Nha Trang là ai?

TRÍ MINH |

Dự án biệt thự ngàn tỉ "ngủ yên trên giấy" suốt 7 năm qua tại TP. Nha Trang (Khánh Hoà) vừa bị cơ quan chức năng thu hồi, chấm dứt hoạt động. Chủ đầu tư của dự án này là công ty TNHH Quốc Anh NT.

Bão số 9: Sóng lớn, người dân Nha Trang vẫn tập thể dục, tắm biển

Hữu Long |

Mặc dù bão Rai đang gây mưa lớn, biển động mạnh nhưng trong sáng 19.12, một số người vẫn bất chấp nguy hiểm tập thể dục và tắm biển ở TP.Nha Trang.

Mốc thời gian di dời Ga Nha Trang vẫn còn bỏ ngỏ?

Hữu Long |

Khánh Hòa - Người dân hiện đang quan tâm đến công tác di dời và quy hoạch tại Ga Nha Trang. Đến thời điểm này, chủ trương di dời Ga Nha Trang đã có nhưng tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa chốt mốc thời gian cụ thể.