Bão số 9: Sóng lớn, người dân Nha Trang vẫn tập thể dục, tắm biển

Hữu Long |

Mặc dù bão Rai đang gây mưa lớn, biển động mạnh nhưng trong sáng 19.12, một số người vẫn bất chấp nguy hiểm tập thể dục và tắm biển ở TP.Nha Trang.

Trong ngày 19.12, trên địa bàn TP.Nha Trang xuất hiện mưa lớn, biển động do ảnh hưởng của bão số 9. Từ đêm 18, rạng sáng 19.12, sóng biển ngày càng lớn dần đoạn từ sân bóng Thanh niên kéo dài đến ngã ba Làng. 

Tuy nhiên, một số người dân vẫn vô tư tập thể dục gần khu vực sát biển, rất nguy hiểm.

Trước đó, tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành cấm các biển báo tại các bãi biển nghiêm cấm du khách tắm biển và neo đậu tàu thuyền trú ẩn an toàn. Điều đáng nói, khu vực bãi biển Nha Trang có một số dòng nước xoáy, chảy khác nhau, nên cơ quan chức năng đề nghị người dân hạn chế tắm biển và tập thể dục ngay thời điểm này.

Tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành cấm các biển báo tại các bãi biển nghiêm cấm du khách tắm biển và neo đậu tàu thuyền trú ẩn an toàn. Ảnh CC
Tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành cấm các biển báo tại các bãi biển nghiêm cấm du khách tắm biển và neo đậu tàu thuyền trú ẩn an toàn. Ảnh CC
Tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành cấm các biển báo tại các bãi biển nghiêm cấm du khách tắm biển và neo đậu tàu thuyền trú ẩn an toàn. Ảnh: CC

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa, tính đến 16h ngày 18.12, tỉnh này không còn tàu thuyền đang hoạt động ở khu vực nguy hiểm.

Toàn tỉnh có 83 tàu với 773 ngư dân đang hoạt động trên biển. Trong đó, khu vực Trường sa 19 tàu với 201 lao động; khu vực Phía Nam (vùng biển Kiên Giang) có 40 tàu với 388 lao động; khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận 18 tàu với 157 lao động; khu vực Khánh Hòa, Phú Yên 6 tàu với 27 lao động. Các tàu trên đã nhận được thông tin để di chuyển, tránh trú an toàn. Riêng các tàu ở khu vực Trường Sa đã vào neo đậu an toàn. Cùng với đó, các đơn vị quân đội, công an đã bố trí lực lượng, phương tiện để hỗ trợ người dân khi có tình huống, sự cố thiên tai xảy ra.

Về nuôi trồng thủy sản, toàn tỉnh hiện có 2.236 bè, tương ứng 89.947 lồng với khoảng 4.500 lao động. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương thông tin đến các chủ lồng, bè để thực hiện đưa các lao động trên lồng bè vào bờ trú ẩn trước 8h ngày 19.12.

Đối với dân cư ở các đảo trên địa bàn tỉnh, theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, có 8 thôn đảo thuộc huyện Vạn Ninh, TP.Nha Trang và TP.Cam Ranh với tổng 2.849 hộ với 11.887 khẩu. Chính quyền địa phương đã thông báo cho hộ dân để chủ động nắm bắt, triển khai các công tác ứng phó với bão, mưa lũ lớn xảy ra. Về các điểm sạt lở đất, khu vực nguy hiểm, toàn tỉnh có khoảng 200 vị trí có nguy cơ sạt lở với khoảng 6.000 hộ, tương đương 23.000 khẩu.

Cũng theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh hiện có khoảng 10.500 ha; trong đó lúa mùa là 3.000 ha đang thực hiện thu hoạch và 7.500 ha lúa Đông Xuân. Đối với diện tích còn lại chưa gieo sạ (khoảng 12.000ha), chính quyền đã thông báo đến người dân về diễn biến bão để có biện pháp bảo vệ giống sản xuất.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão số 9 giật trên cấp 17, cách Bình Định-Phú Yên 230km

AN AN |

Do ảnh hưởng của rìa phía tây bắc bão số 9 Rai kết hợp với không khí lạnh, trạm khí tượng tại đảo Lý Sơn đã quan trắc được gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Tin bão mới nhất: Bão số 9 Rai vẫn mạnh lên, cách Bình Định-Khánh Hòa 470km

AN AN |

Trong 6 giờ vừa qua, bão số 9 Rai di chuyển theo hướng tây bắc, cường độ mạnh thêm một cấp. Do ảnh hưởng của bão số 9, trạm khí tượng tại đảo Song Tử Tây đã quan trắc được gió bão mạnh cấp 14, giật cấp 17.

Ứng phó bão số 9 Rai, Bạc Liêu kêu gọi tàu thuyền vào bờ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 9 Rai, chiều tối ngày 18.12 tỉnh Bạc Liêu kêu gọi tàu, thuyền tìm nơi trú, tránh bão an toàn.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tin bão mới nhất: Bão số 9 giật trên cấp 17, cách Bình Định-Phú Yên 230km

AN AN |

Do ảnh hưởng của rìa phía tây bắc bão số 9 Rai kết hợp với không khí lạnh, trạm khí tượng tại đảo Lý Sơn đã quan trắc được gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Tin bão mới nhất: Bão số 9 Rai vẫn mạnh lên, cách Bình Định-Khánh Hòa 470km

AN AN |

Trong 6 giờ vừa qua, bão số 9 Rai di chuyển theo hướng tây bắc, cường độ mạnh thêm một cấp. Do ảnh hưởng của bão số 9, trạm khí tượng tại đảo Song Tử Tây đã quan trắc được gió bão mạnh cấp 14, giật cấp 17.

Ứng phó bão số 9 Rai, Bạc Liêu kêu gọi tàu thuyền vào bờ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 9 Rai, chiều tối ngày 18.12 tỉnh Bạc Liêu kêu gọi tàu, thuyền tìm nơi trú, tránh bão an toàn.