Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc:

Nhân dân là trung tâm, sự hài lòng của dân là thước đo quan trọng nhất

Minh Bằng |

20 năm trước, chỉ trong ngày 12.3.2003, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành 3 Nghị quyết quan trọng đánh số từ 23, 24, 25, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX). Dù tên gọi khác nhau, nhưng mục đích cốt lõi của các Nghị quyết này là xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Phát huy đại đoàn kết dân tộc, nhìn từ địa phương

Mới đây, ngày 16.6, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023 trên địa bàn tỉnh.

20 năm qua, tỉnh Nghệ An và MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp với cơ quan văn hóa đã tổ chức tôn vinh hơn 25.750 gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc các cấp biểu dương hàng nghìn điển hình cá nhân, tập thể tiêu biểu trong thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa; phối hợp vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” với tổng kinh phí hơn 263 tỉ đồng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hơn 12.000 căn nhà tình nghĩa, tặng hơn 31.000 sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách, người có công.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, những năm qua, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đã được đông đảo người dân hưởng ứng, đây chính là dịp để mọi người dân gắn kết với nhau, chia sẻ khó khăn cũng như niềm vui, tháo gỡ những vướng mắc trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

Hay tại Thanh Hoá, tỉnh này cũng vừa phê duyệt “Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo của tỉnh Thanh Hóa thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025”.

Hiện Thanh Hoá có gần 68.000 hộ nghèo 6,77%, số hộ cận nghèo: 86.912 hộ chiếm tỉ lệ 8,70%. Theo kết quả rà soát, toàn tỉnh có: 20.878 hộ không đảm bảo chất lượng về nhà ở; 19.058 hộ không đảm bảo về diện tích nhà ở bình quân đầu người. Theo đề án, tổng số hộ nghèo thuộc diện đối tượng được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở (tính đến thời điểm Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 có hiệu lực thi hành): 6.045 hộ.

Những vấn đề mới đặt ra

Ngày 16.6.2023 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về Đề án tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW.

Sau 20 năm, về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đã có những bước phát triển mới, cụ thể và có tầm chiến lược được nêu tại các Nghị quyết của Đại hội XIII.

Các Nghị quyết gần đây của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII đưa ra mục tiêu cụ thể hơn. Đó là hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước ta phát triển phồn vinh, hạnh phúc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm, giai đoạn 2021 - 2030; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030, tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 hướng đến việc đưa đất nước trở thành một nước phát triển có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Để thực hiện các mục tiêu này và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc quan điểm của Đảng là “Quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Nhân dân phải là điểm xuất phát quan trọng của mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó phải lấy nhân dân là gốc, là trọng tâm, là trung tâm của mọi quyết sách; lòng dân, sự hài lòng của dân là thước đo quan trọng nhất đo chất lượng của các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước”.

Nền tảng vững chắc của đại đoàn kết toàn dân tộc là liên minh giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức, là quan hệ gắn bó bền chặt giữa Đảng với dân, là niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; là đoàn kết giữa các giai tầng xã hội, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở trong nước, ngoài nước và nhân dân yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên thế giới.

Chính vì thế việc xây dựng một Nghị quyết mới nhằm kế thừa, phát huy Nghị quyết 23-NQ/TW là cần thiết, đáp ứng nhiệm vụ mới, tình hình mới và sát hơn với mục tiêu của Đảng nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII.

Hướng đến điều này, Bộ Chính trị giao Ban Chỉ đạo Đề án tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị và các cơ quan liên quan để hoàn thiện Đề án, báo cáo Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị Trung ương 8 dự kiến tổ chức vào tháng 10.2023.

Minh Bằng
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển

TẠ QUANG - VĂN SĨ |

Cần Thơ - Ngày 7.12, Đoàn khảo sát của Trung ương về đánh giá 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương đảng khóa IX “Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" do đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Cần tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh Đắk Lắk đã chú trọng quán triệt, tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Ông Đỗ Văn Chiến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Yên Bái

Trần Trọng |

Yên Bái - Ngày 17.11, tại xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, ông Đỗ Văn Chiến – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đến trao hỗ trợ và tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dự án đường hơn 200 tỉ thi công khiến nhà dân nứt toác

Tô Công |

Phú Thọ - Quá trình thi công dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 319, huyện Đoan Hùng trị giá hơn hơn 200 tỉ đồng đã khiến nhiều hộ dân bị ảnh hưởng.

Biến động trái chiều, giá xăng dầu trong nước ngày mai có thể tăng lên

Nguyễn Thúy |

Những lo ngại xoay quanh nền kinh tế chưa phục hồi của Trung Quốc đã lấn át việc cắt giảm sản lượng của OPEC+, khiến giá dầu tiếp tục lao dốc trong phiên giao dịch ngày 20.6 (giờ Việt Nam).

Tuyển Anh và Pháp ca khúc khải hoàn tại vòng loại EURO 2024

Văn An |

Dù không cùng kịch bản nhưng tuyển Anh và Pháp vẫn có 3 điểm tại lượt trận thứ 4 vòng loại EURO 2024.

Đức nghi ngờ Ukraina về vụ nổ đường ống dẫn khí giáp Nga

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Đức nghi ngờ lực lượng của Ukraina có thể đã nhúng tay vào vụ phá hoại đường ống dẫn khí amoniac giáp biên giới Nga.

Áp thấp nhiệt đới dự báo mạnh lên thành bão ở Đại Tây Dương

Thanh Hà |

Áp thấp nhiệt đới đã hình thành ở vùng trung tâm Đại Tây Dương và được dự báo mạnh lên thành bão Bret vào ngày 21.6.

Cần Thơ phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển

TẠ QUANG - VĂN SĨ |

Cần Thơ - Ngày 7.12, Đoàn khảo sát của Trung ương về đánh giá 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương đảng khóa IX “Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" do đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Cần tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh Đắk Lắk đã chú trọng quán triệt, tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Ông Đỗ Văn Chiến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Yên Bái

Trần Trọng |

Yên Bái - Ngày 17.11, tại xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, ông Đỗ Văn Chiến – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đến trao hỗ trợ và tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.