Người dân vội vã đi làm ngày đầu năm, giao thông đông nhưng không tắc

VƯƠNG TRẦN |

Hôm nay (2.1) - ngày đi làm đầu tiên của năm mới 2019, người dân ở các tỉnh lại tiếp tục quay trở lại thủ đô làm việc. Ghi nhận của PV Lao Động, nhiều con đường, tuyến phố của Hà Nội trở nên đông đúc người tham gia giao thông, tuy nhiên không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Ghi nhận của PV Lao Động tại nhiều con đường, tuyến phố của thủ đô Hà Nội, lượng người tham gia giao thông đông đúc, tuy nhiên các phương tiện vẫn lưu thông tốt. Người dân vội vã đi làm từ sáng sớm.

Cầu vượt Hoàng Minh Giám rất đông phương tiện qua lại. Nhiều đoạn trên cầu bị ùn tắc cục bộ. Tuy nhiên tình trạng này không kéo dài quá lâu.
Cầu vượt Hoàng Minh Giám rất đông phương tiện qua lại. Nhiều đoạn trên cầu bị ùn tắc cục bộ. Tuy nhiên tình trạng này không kéo dài quá lâu.
Thời tiết ngày 2.1 khá giá lạnh tuy nhiên sau kỳ nghỉ lễ ai nấy đều vội vã đi làm.
Thời tiết ngày 2.1 khá lạnh, tuy nhiên sau kỳ nghỉ lễ, ai nấy đều vội vã đi làm.
Đường Nguyễn Chánh cũng trong tình trạng tương tự, các phương tiện giao thông di chuyển chậm.
Đường Nguyễn Chánh cũng trong tình trạng tương tự, các phương tiện giao thông di chuyển chậm.
Sau kỳ nghỉ lễ, mọi người lại tất bật công việc cho một năm mới.
Sau kỳ nghỉ lễ, mọi người lại tất bật công việc cho một năm mới.
Đường Láng cũng khá đông đúc phương tiện di chuyển tuy nhiên không xảy ra tình trạng ùn tắc, các phương tiện vẫn lưu thông tốt.
Đường Láng cũng khá đông đúc phương tiện di chuyển, tuy nhiên không xảy ra tình trạng ùn tắc, các phương tiện vẫn lưu thông tốt.
 
Trên đường Trường Chinh - điểm giao thông được xem thường xuyên xảy ra ùn tắc nay vẫn lưu thông tốt.
Dòng người di chuyển trên đường Trường Chinh hướng đi Láng.
Ở chiều ngược lại, một số nút giao với các ngã ba, ngã tư và đoạn đường đang thi công, các phương tiện vẫn di chuyển tốt.
Ở chiều ngược lại, một số nút giao với các ngã ba, ngã tư và đoạn đường đang thi công, các phương tiện vẫn di chuyển tốt.
Giao thông trên đường Tây Sơn cũng trong tình trạng đông nhưng không tắc.
Giao thông trên đường Tây Sơn cũng trong tình trạng đông nhưng không tắc.
VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Số người chết do tai nạn giao thông tăng vọt trong 4 ngày nghỉ lễ

A.T |

Theo đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, dù không xảy ra tai nạn giao thông xe khách đặc biệt nghiêm trọng, nhưng số người tử vong do tai nạn giao thông tăng hơn so với ngày thường và Tết dương lịch 2018.

4 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch: 110 người chết vì tai nạn giao thông

T.CHÍ |

Theo Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia, trong 4 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch từ ngày 29.12.2018  đến ngày 01.01.2019 cả nước có 110 người chết vì tai nạn giao thông.

Những vụ tai nạn giao thông đau lòng trong ba ngày nghỉ Tết Dương lịch

CAO NGUYÊN |

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, trong ba ngày nghỉ Tết Dương lịch (29,30,31.12.2018), toàn quốc xảy ra 116 vụ tai nạn giao thông làm chết 81 người, bị thương 41 người.

59 xe bồn tưới nước chống bụi ở dự án sân bay Long Thành như muối bỏ bể

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động trên đại công trường thi công dự án sân bay Long Thành ở xã Bình Sơn, huyện Long Thành, hàng chục xe bồn tưới nước hoạt động liên tục. Tuy nhiên, với khối lượng đất đào đắp có thể lên tới nửa triệu m3/ ngày cùng với hàng ngàn phương tiện máy móc thường xuyên hoạt động, di chuyển trên đại công trường rộng hơn 2.500 ha khiến việc tưới nước của 59 xe bồn trở nên như muối bỏ bể, bụi vẫn bay mù mịt.

Một khách nam rơi từ tầng 3 sân bay Nội Bài xuống đất

PHẠM ĐÔNG |

Một người đàn ông bất ngờ trèo qua lan can và nhảy từ tầng 3 xuống khu vực công cộng nhà ga T2 sân bay Nội Bài.

Thấy gì từ việc Youtuber, Streamer vây quanh lễ cúng thất NSƯT Vũ Linh?

Huyền Chi |

Sự phát triển bùng nổ của mạng xã hội trở thành “mảnh đất màu mỡ” cho các YouTuber, Streamer khai thác nhưng cũng để lại nhiều hệ lụy.

Cựu trưởng phòng Điều tra lừa đảo 19 tỉ đồng chạy án vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Ông Hoàng Văn Hưng - cựu Trưởng Phòng Điều tra Cục An ninh điều tra trong vụ án chuyến bay giải cứu được xác định lừa đảo chiếm đoạt gần 19 tỉ đồng khi "chạy án".

XTMobi và Dienthoaimoi xóa dấu vết, đóng cửa sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động đăng tải ngày hôm qua 3.4.2023 về các hoạt động kinh doanh điện thoại Iphone theo cách chộp giật và lừa dối khách hàng, hôm nay 4.4.2023 hàng loạt các cửa hàng thuộc hệ thống XTMobi và Dienthoaimoi tại Hà Nội đã đóng cửa, tạm dừng hoạt động.

Số người chết do tai nạn giao thông tăng vọt trong 4 ngày nghỉ lễ

A.T |

Theo đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, dù không xảy ra tai nạn giao thông xe khách đặc biệt nghiêm trọng, nhưng số người tử vong do tai nạn giao thông tăng hơn so với ngày thường và Tết dương lịch 2018.

4 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch: 110 người chết vì tai nạn giao thông

T.CHÍ |

Theo Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia, trong 4 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch từ ngày 29.12.2018  đến ngày 01.01.2019 cả nước có 110 người chết vì tai nạn giao thông.

Những vụ tai nạn giao thông đau lòng trong ba ngày nghỉ Tết Dương lịch

CAO NGUYÊN |

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, trong ba ngày nghỉ Tết Dương lịch (29,30,31.12.2018), toàn quốc xảy ra 116 vụ tai nạn giao thông làm chết 81 người, bị thương 41 người.