Số người chết do tai nạn giao thông tăng vọt trong 4 ngày nghỉ lễ

A.T |

Theo đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, dù không xảy ra tai nạn giao thông xe khách đặc biệt nghiêm trọng, nhưng số người tử vong do tai nạn giao thông tăng hơn so với ngày thường và Tết dương lịch 2018.

Theo ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 4 ngày nghỉ lễ, cả nước xảy ra 147 vụ tai nạn giao thông làm chết 110 người, bị thương 61 người; bình quân ngày có 27,5 người chết do tai nạn giao thông, cao hơn bình quân ngày trong năm.

Trong đó, đường bộ xảy ra 145 vụ, làm chết 109 người, bị thương 60 người. Đường sắt xảy ra 2 vụ, làm 1 người chết và 1 người bị thương. Đường thủy nội địa và hàng hải: Không xảy ra tai nạn giao thông.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng CSGT đường bộ toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 17.957 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; tạm giữ 2.814 phương tiện; tước giấy phép hơn 1.000 trường hợp. Lực lượng CSGT đường thủy đã kiểm tra, xử lý 1.308 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Ông Khuất Việt Hùng cho biết, dù không xảy ra tai nạn giao thông xe khách đặc biệt nghiêm trọng nhưng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đánh giá số người tử vong do tai nạn giao thông tăng hơn so với ngày thường và Tết dương lịch 2018.

Phân tích nguyên nhân để xảy ra tai nạn tăng cao, ông Khuất Việt Hùng cho biết, do ý thức chấp hành pháp luật kém của một bộ phận người điều khiển phương tiện, trong khi mật độ phương tiện trong ngày đầu và ngày cuối đợt nghỉ Tết tăng rất mạnh.

Các vi phạm trật tự an toàn giao thông phổ biến như phóng nhanh, vượt ẩu, lấn đường, uống rượu bia khi lái xe, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng môtô, xe máy trong những ngày nghỉ Tết dương lịch...

Ngoài ra, trong 4 ngày nghỉ lễ Tết dương lịch, nhu cầu vận tải và mật độ phương tiện tăng rất cao, tăng nguy cơ ùn tắc giao thông.

Tại Hà Nội, thời tiết xấu rét đậm kết hợp mưa phùn làm tình hình ùn tắc giao thông tại các tuyến phố chính của Thủ đô.

Cụ thể, chiều 28.12, sáng 29.12, mật độ phương tiện giao thông từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đi các địa phương tăng cao nên ảnh hưởng đến tốc độ lưu thông trên các tuyến cửa ngõ 2 thành phố, gây ùn ứ cục bộ một số tuyến đường như Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Giải Phóng, Phạm Văn Đồng, cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; quốc lộ 1A hướng Tp. Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Tây.

A.T
TIN LIÊN QUAN

4 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch: 110 người chết vì tai nạn giao thông

T.CHÍ |

Theo Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia, trong 4 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch từ ngày 29.12.2018  đến ngày 01.01.2019 cả nước có 110 người chết vì tai nạn giao thông.

Những vụ tai nạn giao thông đau lòng trong ba ngày nghỉ Tết Dương lịch

CAO NGUYÊN |

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, trong ba ngày nghỉ Tết Dương lịch (29,30,31.12.2018), toàn quốc xảy ra 116 vụ tai nạn giao thông làm chết 81 người, bị thương 41 người.

116 vụ tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch

Đặng Tiến |

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an về tình hình tai nạn giao thông (TNGT), sau 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, cả nước để xảy ra 116 vụ TNGT tai nạn giao thông làm chết 81 người, bị thương 41 người.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

4 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch: 110 người chết vì tai nạn giao thông

T.CHÍ |

Theo Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia, trong 4 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch từ ngày 29.12.2018  đến ngày 01.01.2019 cả nước có 110 người chết vì tai nạn giao thông.

Những vụ tai nạn giao thông đau lòng trong ba ngày nghỉ Tết Dương lịch

CAO NGUYÊN |

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, trong ba ngày nghỉ Tết Dương lịch (29,30,31.12.2018), toàn quốc xảy ra 116 vụ tai nạn giao thông làm chết 81 người, bị thương 41 người.

116 vụ tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch

Đặng Tiến |

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an về tình hình tai nạn giao thông (TNGT), sau 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, cả nước để xảy ra 116 vụ TNGT tai nạn giao thông làm chết 81 người, bị thương 41 người.