4 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch: 110 người chết vì tai nạn giao thông

T.CHÍ |

Theo Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia, trong 4 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch từ ngày 29.12.2018  đến ngày 01.01.2019 cả nước có 110 người chết vì tai nạn giao thông.

Cụ thể, toàn quốc xảy ra 147 vụ tai nạn giao thông làm chết 110 người, bị thương 61 người; bình quân ngày có 27,5 người chết do tai nạn giao thông, cao hơn bình quân ngày trong năm.

Trong đó, đường bộ xảy ra 145 vụ, làm chết 109 người, bị thương 60 người. Đường sắt xảy ra 02 vụ, làm 01 người chết và 01 người bị thương. Đường thủy nội địa và hàng hải: không xảy ra tai nạn giao thông

Theo Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia, trong 4 ngày nghỉ lễ Tết dương lịch nhu cầu vận tải và mật độ phương tiện tăng rất cao, tăng nguy cơ ùn tắc giao thông.

Đặc biệt trong ngày đầu đợt nghỉ lễ tại một số tuyến quốc lộ, tuyến đường vành đai, cửa ngõ ra vào thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra ùn ứ giao thông, phương tiện di chuyển chậm.

Tại Hà Nội thời tiết xấu rét đậm kết hợp mưa phùn làm tình hình ùn tắc giao thông tại các tuyến phố chính của thủ đô.

Cụ thể, chiều ngày 28.12, sáng ngày 29.12, mật độ phương tiện giao thông từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đi các địa phương tăng cao nên ảnh hưởng đến tốc độ lưu thông trên các tuyến cửa ngõ 2 thành phố, gây ùn ứ cục bộ một số tuyến đường như Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Giải Phóng, Phạm Văn Đồng, cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; quốc lộ 1A hướng Tp. Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Tây.

Trên tuyến đường cao tốc do Cục CSGT quản lý, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến tăng cao, xuất hiện ùn ứ cục bộ ở các trạm thu phí (đầu vào các tuyến cao tốc).

Lực lượng thanh tra kiểm soát đã tổ chức phân làn, hướng dẫn điều tiết giao thông, phương tiện lưu thông bình thường.

Cũng trong trong dịp nghỉ lễ Tết dương lịch 2019,  Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã nhận 81phản ánh từ người dân (bao gồm tin nhắn và cuộc gọi).

Nội dung phản ánh chủ yếu về tình trạng chở quá số người, nhồi nhét khách, thu tiền quá giá vé quy định; ngoài ra còn phản ánh tình trạng ùn tắc giao thông một số vị trí trên quốc lộ khi có tai nạn hoặc sự cố.

Sau khi nhận được điện thoại trên đường dây nóng, Ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý theo nội dung các thông tin được phản ánh.

T.CHÍ
TIN LIÊN QUAN

Bị tai nạn giao thông trong thời gian nghỉ phép được hưởng chế độ gì?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email dangnu3x@xxx hỏi: Công ty tôi có trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 1 năm, bị tai nạn giao thông khi đang trong kỳ nghỉ phép. Người lao động này sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm gì? Trong thời gian người lao động phải nghỉ việc do tai nạn thì công ty có phải trả lương không?

Kẻ bắn thủng bụng tài xế taxi sau tai nạn giao thông từng có 6 tiền án, 3 tiền sự

VÂN TRƯỜNG |

Theo nguồn tin riêng của Báo Lao Động, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính kẻ điều khiển xe ôtô Mazda CX5 chèn qua người, bắn thủng bụng tài xế taxi sau va chạm giao thông tại Hà Nội vào tối 30.10.

Đề nghị xử lý nghiêm vụ Phó trưởng Công an thị xã Đồng Xoài gây tai nạn giao thông nghi do say rượu bia

Minh Hạnh |

Phó Chủ tịch Chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia - Khuất Việt Hùng vừa có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban ATGT tỉnh Bình Phước chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm vụ TNGT xảy ra vào lúc 21 giờ ngày 29.10 trên tuyến QL14 đoạn qua trung tâm thị xã Đồng Xoài khiến 2 người thương nặng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bị tai nạn giao thông trong thời gian nghỉ phép được hưởng chế độ gì?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email dangnu3x@xxx hỏi: Công ty tôi có trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 1 năm, bị tai nạn giao thông khi đang trong kỳ nghỉ phép. Người lao động này sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm gì? Trong thời gian người lao động phải nghỉ việc do tai nạn thì công ty có phải trả lương không?

Kẻ bắn thủng bụng tài xế taxi sau tai nạn giao thông từng có 6 tiền án, 3 tiền sự

VÂN TRƯỜNG |

Theo nguồn tin riêng của Báo Lao Động, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính kẻ điều khiển xe ôtô Mazda CX5 chèn qua người, bắn thủng bụng tài xế taxi sau va chạm giao thông tại Hà Nội vào tối 30.10.

Đề nghị xử lý nghiêm vụ Phó trưởng Công an thị xã Đồng Xoài gây tai nạn giao thông nghi do say rượu bia

Minh Hạnh |

Phó Chủ tịch Chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia - Khuất Việt Hùng vừa có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban ATGT tỉnh Bình Phước chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm vụ TNGT xảy ra vào lúc 21 giờ ngày 29.10 trên tuyến QL14 đoạn qua trung tâm thị xã Đồng Xoài khiến 2 người thương nặng.