Người dân Thủ đô nếu bị bỏng, chó cắn trong 15 phút phải được tiếp cận y tế

Thùy Linh- Phạm Đông |

Theo đại biểu Quốc hội, cần xác định y tế Thủ đô không chỉ phục vụ cho người dân Thủ đô mà phục vụ cho cả nước, chữa các bệnh khó nhất.

Thủ đô cần thiết lập mạng lưới trạm y tế, phòng khám, bệnh viện nhỏ rộng khắp

Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) đã chính thức được trình Quốc hội. Bên hành lang Quốc hội, nhiều đại biểu nhất trí cao việc ban hành Luật Thủ đô (sửa đổi) và đóng góp thêm các ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo Luật có ý nghĩa đặc biệt này.

Đáng chú ý, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn Hà Nội) đã chia sẻ những quan điểm về việc phát triển ngành y tế Thủ đô. Theo đại biểu Nguyễn Anh Trí, Thủ đô là nơi tập trung rất nhiều bệnh viện, không chỉ cấp thành phố mà còn là cấp quốc gia. "Các bệnh viện trung ương nổi tiếng đều có mặt ở Hà Nội. Cũng cần xác định y tế Thủ đô, không chỉ phục vụ cho người dân Thủ đô mà phục vụ cho cả nước, chữa các bệnh khó nhất", đại biểu nói.

Do đó, về mặt tổ chức, đại biểu kiến nghị cần có những trung tâm y tế lớn, tầm cỡ quốc tế đóng trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Đó là một tổ hợp gồm nhiều bệnh viện, nhiều viện chuyên khoa đầu ngành về tim mạch, da liễu, huyết học, cơ xương khớp… Đồng thời, "Thủ đô cần thiết lập một mạng lưới các trạm y tế, các phòng khám, các bệnh viện nhỏ ở khắp nơi, lan tỏa vào tất cả các khu, các đường phố để người dân gặp phải bất kỳ tình huống nào, từ việc bị bỏng nước sôi, bị chó cắn hoặc một cháu bé bị sốt thì chỉ cần đi trong vòng 15 phút là tiếp cận được", đại biểu Nguyễn Anh Trí chia sẻ.

Dự thảo Luật hướng tới việc xây dựng mạng lưới bác sĩ gia đình. Các bác sĩ gia đình sẽ phụ trách hồ sơ sức khỏe của từng gia đình, họ sẽ nắm được tình hình sức khỏe của từng gia đình, từ lúc một bé vừa mới chào đời cho đến khi thành người trưởng thành, người trung niên…

Đại biểu Nguyễn Anh Trí cũng tán thành với nội dung dự thảo Luật giao HĐND thành phố Hà Nội quy định lộ trình, cơ chế tài chính, chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực để thực hiện cơ chế khám bệnh, chữa bệnh theo nguyên lý y học gia đình.

Bên cạnh đó là quyết định việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế để phát triển hoạt động khám, chữa bệnh y học gia đình trên cơ sở nguồn kinh phí bảo hiểm y tế được giao dự toán cho thành phố, phù hợp với các quy định của Luật Khám, chữa bệnh.

Đại biểu Tạ Văn Hạ (đoàn Quảng Nam). Ảnh: VPQH
Đại biểu Tạ Văn Hạ (đoàn Quảng Nam). Ảnh: VPQH

Cần có các quy định phù hợp với thực tiễn

Cũng chia sẻ về dự thảo Luật Thủ đô, đại biểu Tạ Văn Hạ (Đoàn Quảng Nam) cho rằng cần thiết phải sửa đổi Luật Thủ đô vì một số lý do.

Thứ nhất, Luật Thủ đô ban hành năm 2012, trong khi đó, năm 2013, chúng ta thông qua Hiến pháp. Do vậy, rất cần sửa đổi Luật Thủ đô để phù hợp và cập nhật những điểm mới của Hiến pháp 2013.

Thứ hai, thời gian qua, Trung ương, Bộ Chính trị và Quốc hội đã có một số nghị quyết ban hành cơ chế đặc biệt, đặc thù đối với thành phố Hà Nội. Vì vậy, cần thể chế hóa, luật hóa các nội dung này....

Cần tạo cho thành phố Hà Nội những cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội, huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô, với mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

"Chỉ khi đó, Hà Nội mới có thể phát triển xứng tầm với vị thế là trái tim của cả nước, đúng với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”, đại biểu Tạ Văn Hạ nói.

Thùy Linh- Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Xem xét quy định chế độ tiền lương, thu nhập của cán bộ, viên chức Hà Nội

Thùy Linh - Vương Trần |

Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) cho phép áp dụng quỹ lương với tổng mức chi phù hợp với điều kiện, khả năng ngân sách của Thành phố và không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản.

Sửa đổi Luật Thủ đô, cần phân cấp mạnh mẽ hơn cho Hà Nội

Thùy Linh - Phạm Đông |

Trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội, nhiều đại biểu đã bày tỏ nhất trí cao với việc ban hành Luật Thủ đô (sửa đổi) và đóng góp thêm các ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo Luật có ý nghĩa đặc biệt này.

Làm rõ nguồn kinh phí để chi tăng tiền lương cho công chức, viên chức Thủ đô

Vương Trần - Thùy Linh |

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật nêu rõ, có ý kiến đề nghị làm rõ nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền lương, thu nhập tăng thêm để bảo đảm tính khả thi vì phạm vi đối tượng thụ hưởng rất lớn.

Giờ thứ 9: Chị là mẹ của tôi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Trên cuộc đời, có lẽ không gì có thể sánh được tình mẫu tử của người mẹ. Chỉ có người mẹ mới chịu được sự hy sinh lớn lao, đánh đổi tất cả để con cái được sống hạnh phúc.

Cặp chị em môi giới mang thai hộ giá 1,5 tỉ đồng

Việt Dũng |

Trần Thị Bích Thuận và Trần Thị Bích Vân đứng ra tổ chức cho cặp vợ chồng muốn có người mang thai hộ, giá từ 800 triệu đồng đến 1,5 tỉ đồng tuỳ nhu cầu khách hàng.

Tuýt còi cuộc đấu giá 1.160 tỉ đồng của Tập đoàn Hoàn Cầu ở Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương tạm dừng các thủ tục liên quan đến hình thức "đất ở không hình thành đơn vị ở" nhưng Ngân hàng Nam Á và Công ty đấu giá hợp danh Cao Nguyên vẫn thông báo tổ chức đấu giá 75 thửa đất với số tiền hơn 1.160 tỉ đồng.

Nước máy ở các khu nhà trọ công nhân tại Đồng Nai đục như nước vo gạo

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 12.11, nhiều công nhân người lao động sinh sống tại các khu nhà trọ thuộc khu phố 6, phường Long Bình, TP Biên Hoà phản ánh tới báo Lao Động về việc nước máy bị đục như nước vo gạo, thậm chí bốc khói khi xả nước.

Nữ chủ tịch đút túi 600 tỉ đồng khi cho nhà đầu tư ăn "bánh vẽ" sâm Ngọc Linh

Khánh Linh |

Theo Công an TP Hà Nội, với chiêu trò huy động vốn của hàng nghìn nhà đầu tư, rồi lấy tiền của người góp vốn sau trả gốc và lãi cho người góp vốn trước, Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh đã đút túi hơn 600 tỉ đồng nhờ "bánh vẽ" sâm Ngọc Linh.

Xem xét quy định chế độ tiền lương, thu nhập của cán bộ, viên chức Hà Nội

Thùy Linh - Vương Trần |

Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) cho phép áp dụng quỹ lương với tổng mức chi phù hợp với điều kiện, khả năng ngân sách của Thành phố và không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản.

Sửa đổi Luật Thủ đô, cần phân cấp mạnh mẽ hơn cho Hà Nội

Thùy Linh - Phạm Đông |

Trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội, nhiều đại biểu đã bày tỏ nhất trí cao với việc ban hành Luật Thủ đô (sửa đổi) và đóng góp thêm các ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo Luật có ý nghĩa đặc biệt này.

Làm rõ nguồn kinh phí để chi tăng tiền lương cho công chức, viên chức Thủ đô

Vương Trần - Thùy Linh |

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật nêu rõ, có ý kiến đề nghị làm rõ nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền lương, thu nhập tăng thêm để bảo đảm tính khả thi vì phạm vi đối tượng thụ hưởng rất lớn.