Người dân thị xã La Gi ít ra đường sau khi nới lỏng xuống Chỉ thị 15

PHẠM DUY |

Thị xã La Gi là địa phương có nhiều ca nhiễm nhất tỉnh Bình Thuận. Sau 2 tháng áp dụng Chỉ thị 16 và các biện pháp tăng cường cao hơn, thị xã La Gi đã được nới lỏng xuống Chỉ thị 15.

Ghi nhận sau hai ngày được nới lỏng giãn cách theo Chỉ thị 15 tại thị xã La Gi, người dân vẫn hạn chế ra đường nếu không có việc cần thiết. Ngân hàng là địa điểm ghi nhận có nhiều người đến giao dịch.

Người dân đến mua đồ ở tiệm tạp hóa. Ảnh: Phạm Duy
Người dân đến mua đồ ở tiệm tạp hóa. Ảnh: Phạm Duy
Người dân La Gi ra ngoài đến ATM để rút tiền. Ảnh: Phạm Duy
Người dân La Gi ra ngoài đến ATM để rút tiền. Ảnh: Phạm Duy

Các cửa hàng tạp hóa cũng có nhiều người đến mua đồ và các tiệm sửa xe máy cũng mở cửa trở lại. Các nhà sách, cửa hàng văn phòng phẩm mở cửa phục vụ nhu cầu mua sắm sách vở cho học sinh.

Một chốt kiểm soát liên xã, phường tại TX.La Gi. Ảnh: Phạm Duy
Một chốt kiểm soát liên xã, phường tại thị xã.La Gi. Ảnh: Phạm Duy

Mặc dù được nới lỏng xuống Chỉ thị 15, tuy nhiên theo quan sát, các chốt kiểm soát dịch liên xã, phường và các chốt đóng tại các cửa ngõ ra vào thị xã vẫn tiếp tục duy trì hoạt động để kiểm soát việc đi lại của người dân.

Chốt kiểm soát tại cửa ngõ vào TX.La Gi trên QL55. Ảnh: Phạm Duy
Chốt kiểm soát tại cửa ngõ vào thị xã La Gi trên QL55 vào trưa 17.9. Ảnh: Phạm Duy

Ghi nhận tại một chốt cửa ngõ vào thị xã La Gi trên QL55, lực lượng tại chốt kiểm tra giấy thông hành và giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn thời hạn 72 giờ theo quy định đối với từng đối tượng.

Bên cạnh đó, thị xã La Gi cũng yêu cầu người dân, viên chức, người lao động hạn chế ra ngoài, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết và không ra khỏi nhà từ 20h hôm trước đến 5h sáng hôm sau, trừ một số trường hợp được quy định. Đồng thời, để kiểm soát nguồn lây nhiễm, các khu vực phong tỏa thuộc các xã, phường tại thị xã La Gi tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Các phương tiện qua chốt kiểm soát ở TX.La Gi đều phải xuất trình giấy tờ theo quy định. Ảnh: Nguyễn Trung
Các phương tiện qua chốt kiểm soát ở TX.La Gi đều phải xuất trình giấy tờ theo quy định. Ảnh: Nguyễn Trung

Thị xã La Gi đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ ngày 15.7. Theo số liệu đến sáng 17.9, thị xã La Gi có 1.874 ca mắc COVID-19, trong đó 1.527 ca đã ra viện.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Vụ lũ quét ở La Gi, Bình Thuận gây thiệt hại gần 100 tàu bị chìm và hư hỏng

PHẠM DUY |

4 ngày sau khi xảy ra lũ quét gây chìm và hư hỏng nhiều tàu thuyền trên sông Dinh, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, ngành chức năng đã thống kê số lượng tàu thuyền bị chìm và hư hỏng với tổng thiệt hại trên 10,3 tỉ đồng.

Một số đối tượng nghiện gỡ cổng khu cách ly ở La Gi bị bắt lại

PHẠM DUY |

Một nhóm 5 đối tượng kéo ra phía trước sân một khu cách ly tập trung ở TX.La Gi (Bình Thuận) la hét, đòi về gây mất an ninh trật tự, sau đó còn gỡ cổng khu cách ly bỏ chạy liền bị lực lượng chức năng trấn áp, bắt giữ.

Từ 27.8, yêu cầu người dân thị xã La Gi không ra khỏi nhà trong 7 ngày

PHẠM DUY |

Chiều 25.8, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn thị xã La Gi theo Chỉ thị 16 với các biện pháp tăng cường cao hơn.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Hơn 4.441 tỉ đồng chăm lo đoàn viên công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn đã và đang tập trung tổ chức chăm lo cho hàng triệu đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), đặc biệt quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, bị giảm, thiếu, mất việc làm…

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Vụ lũ quét ở La Gi, Bình Thuận gây thiệt hại gần 100 tàu bị chìm và hư hỏng

PHẠM DUY |

4 ngày sau khi xảy ra lũ quét gây chìm và hư hỏng nhiều tàu thuyền trên sông Dinh, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, ngành chức năng đã thống kê số lượng tàu thuyền bị chìm và hư hỏng với tổng thiệt hại trên 10,3 tỉ đồng.

Một số đối tượng nghiện gỡ cổng khu cách ly ở La Gi bị bắt lại

PHẠM DUY |

Một nhóm 5 đối tượng kéo ra phía trước sân một khu cách ly tập trung ở TX.La Gi (Bình Thuận) la hét, đòi về gây mất an ninh trật tự, sau đó còn gỡ cổng khu cách ly bỏ chạy liền bị lực lượng chức năng trấn áp, bắt giữ.

Từ 27.8, yêu cầu người dân thị xã La Gi không ra khỏi nhà trong 7 ngày

PHẠM DUY |

Chiều 25.8, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn thị xã La Gi theo Chỉ thị 16 với các biện pháp tăng cường cao hơn.