Vụ lũ quét ở La Gi, Bình Thuận gây thiệt hại gần 100 tàu bị chìm và hư hỏng

PHẠM DUY |

4 ngày sau khi xảy ra lũ quét gây chìm và hư hỏng nhiều tàu thuyền trên sông Dinh, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, ngành chức năng đã thống kê số lượng tàu thuyền bị chìm và hư hỏng với tổng thiệt hại trên 10,3 tỉ đồng.

Ngày 2.9, tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận qua thống kê có 98 chiếc tàu thuyền bị chìm, hư hỏng. Trong đó, 52 chiếc tàu cá, xuồng máy bị chìm gồm 17 tàu cá có chiều dài từ 12 mét trở lên, 1 sà lan, 34 tàu cá, xuồng máy dưới 12 mét. Ngoài ra, có 46 tàu cá, xuồng máy bị hư hỏng. Tổng thiệt hại trên 10,3 tỉ đồng.

Tàu bị chìm trong đêm 28.8 tại La Gi. Ảnh: Phạm Duy
Tàu bị chìm trong đêm 28.8 tại La Gi. Ảnh: Phạm Duy

Việc triển khai khắc phục hậu quả đã được địa phương và đơn vị chức năng tiến hành khẩn trương như kiểm tra, hướng dẫn việc neo đậu lại tàu thuyền, huy động các phương tiện hỗ trợ trục vớt tàu bị chìm nhằm thông thoáng dòng chảy. Số tàu thuyền đã trục vớt được đến hết ngày 31.8 là 10 tàu cá, xuồng máy lên bờ để sửa chữa.

Sau khi tổng hợp danh sách thống kê thiệt hại của ngư dân, UBND TX.La Gi báo cáo và đề nghị Ban Cứu trợ tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận xem xét hỗ trợ cho các hộ gia đình có tàu thuyền bị chìm theo chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh.

Việc trục vớt tàu bị chìm được khẩn trương thực hiện. Ảnh: Phạm Duy
Việc trục vớt tàu bị chìm được khẩn trương thực hiện. Ảnh: Phạm Duy

Sau khi xảy ra lũ quét vào tối 28.8 làm cuốn trôi, nhận chìm nhiều tàu thuyền và làm hư hỏng, trôi dạt nhiều tàu thuyền của ngư dân, ngày 29.8, Chủ tịch UBND thị xã La Gi có công văn cho phép tàu thuyền neo đậu trên khu vực sông Dinh được ra khỏi cửa biển La Gi neo đậu để tránh trú lũ trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Quá trình thực hiện neo đậu tàu thuyền, tuyệt đối không khai thác hải sản trên biển và Đồn Biên phòng Phước Lộc phối hợp với Trạm Kiểm ngư khu vực La Gi, các đơn vị liên quan quản lý chặt chẽ, đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Hiện tổng số tàu cá được hướng dẫn ra ngoài cửa biển La Gi để neo đậu, đảm bảo an toàn, phòng tránh lũ là 89 chiếc/196 lao động.

Trao gạo hỗ trợ ngư dân đang ở trên tàu tại khu vực cảng La Gi. Clip: C.T

Ngày 2.9, trong thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận tại cuộc họp trực tuyến với UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19, chủ tịch UBND tỉnh thống nhất đối với thị xã La Gi tiếp tục thực hiện nâng thêm một mức giãn cách xã hội cao hơn so với Chỉ thị 16 đến hết ngày 8.9.2021, yêu cầu người dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà, nơi cư trú, “ai ở đâu thì ở đó”, thực hiện triệt để nhà cách ly với nhà.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Lũ quét trong đêm cuốn trôi và nhấn chìm nhiều tàu thuyền ở Bình Thuận

PHẠM DUY |

Khoảng 21h ngày 28.8, tại khu vực hạ lưu sông Dinh (chảy ra cửa biển La Gi) thuộc thị xã La Gi, Bình Thuận đã xảy ra hiện tượng lũ quét làm cuốn trôi, nhấn chìm khoảng 25 tàu cá, 1 sà lan và hư hỏng, trôi dạt nhiều tàu thuyền của ngư dân.

Từ 27.8, yêu cầu người dân thị xã La Gi không ra khỏi nhà trong 7 ngày

PHẠM DUY |

Chiều 25.8, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn thị xã La Gi theo Chỉ thị 16 với các biện pháp tăng cường cao hơn.

Bình Thuận kiểm soát chặt tàu thuyền tại cảng La Gi để phòng dịch bệnh

PHẠM DUY |

Đã gần 1 tháng từ khi thị xã La Gi (Bình Thuận) thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 (từ 0h ngày 15.7), nếu như các lực lượng công an, dân quân,.. tăng cường kiểm soát tại các chốt phòng chống dịch trên bờ thì Đồn biên phòng Phước Lộc phối hợp với Trạm Kiểm ngư TX.La Gi tuần tra, quản lý chặt các hoạt động tại cảng biển La Gi và dọc 2 bờ sông Dinh.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Lũ quét trong đêm cuốn trôi và nhấn chìm nhiều tàu thuyền ở Bình Thuận

PHẠM DUY |

Khoảng 21h ngày 28.8, tại khu vực hạ lưu sông Dinh (chảy ra cửa biển La Gi) thuộc thị xã La Gi, Bình Thuận đã xảy ra hiện tượng lũ quét làm cuốn trôi, nhấn chìm khoảng 25 tàu cá, 1 sà lan và hư hỏng, trôi dạt nhiều tàu thuyền của ngư dân.

Từ 27.8, yêu cầu người dân thị xã La Gi không ra khỏi nhà trong 7 ngày

PHẠM DUY |

Chiều 25.8, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn thị xã La Gi theo Chỉ thị 16 với các biện pháp tăng cường cao hơn.

Bình Thuận kiểm soát chặt tàu thuyền tại cảng La Gi để phòng dịch bệnh

PHẠM DUY |

Đã gần 1 tháng từ khi thị xã La Gi (Bình Thuận) thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 (từ 0h ngày 15.7), nếu như các lực lượng công an, dân quân,.. tăng cường kiểm soát tại các chốt phòng chống dịch trên bờ thì Đồn biên phòng Phước Lộc phối hợp với Trạm Kiểm ngư TX.La Gi tuần tra, quản lý chặt các hoạt động tại cảng biển La Gi và dọc 2 bờ sông Dinh.