Hàng chục tỉ đồng chăm lo Tết Nguyên đán cho đoàn viên, người lao động

Hà Anh |

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên đã tập trung tổ chức các hoạt động chăm lo tết cho đoàn viên và người lao động (ĐV&NLĐ), đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn.

Trao hàng chục nghìn suất quà tới ĐV&NLĐ

Ngày 16.1, ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết, nhằm chăm lo hỗ trợ cho ĐV&NLĐ trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động chăm lo; tăng cường các hoạt động đối thoại, thương lượng trong dịp Tết; tổ chức chương trình Tết sum vầy - Xuân gắn kết, Chợ Tết công đoàn năm 2023 cho ĐV&NLĐ; đưa, đón đoàn viên và người lao động về quê ăn Tết...

LĐLĐ tỉnh và các cấp công đoàn chăm lo 17.782 đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn (500.000 đồng - 700.000 đồng/suất), với tổng số tiền là 8.914.500.000 đồng…

Bà Hoàng Thu Hằng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên trao quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khăn khăn. Ảnh: Công đoàn Thái Nguyên
Bà Hoàng Thu Hằng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên trao quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khăn khăn. Ảnh: Công đoàn Thái Nguyên

Hưởng ứng ‘‘Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023’’, LĐLĐ tỉnh đã tặng 200 suất quà (trị giá 100 triệu đồng) cho các hộ nghèo huyện Định Hóa; tặng 200 suất quà (trị giá 100 triệu đồng) cho các hộ nghèo huyện Phú Lương.

Được sự ủy quyền của các đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước, Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ tỉnh mời lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng tham dự các chương trình thăm, tặng quà của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho các gia đình NLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, có hoàn cảnh khó khăn; các gia đình hộ dân nghèo, gia đình chính sách, người có công (300 suất, trị giá 390 triệu đồng).

LĐLĐ cũng đã chỉ đạo 4 đơn vị công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức Tết sum vầy - Chợ Tết công đoàn với quy mô lớn như LĐLĐ thành phố Sông Công, LĐLĐ huyện Đại Từ, Công đoàn ngành Công thương, Công đoàn Các khu Công nghiệp thu hút khoảng 21.000 CNVCLĐ và người dân, học sinh đến dự (tặng 5.984 suất quà với hơn 1,892 tỉ đồng, trong đó LĐLĐ tỉnh tặng 3.295 suất quà với 902,5 triệu đồng).

Công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở cũng đã phối hợp với chính quyền và chuyên môn đồng cấp thăm, tặng 153.000 suất quà – 76 tỉ đồng cho ĐV&NLĐ.

Không có doanh nghiệp nợ lương NLĐ 

Theo ghi nhận của LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên, trên địa bàn tỉnh có tổng  số  371 doanh nghiệp, hợp tác xã có tổ chức công đoàn trực thuộc tỉnh, các đơn vị  đã thanh toán đủ lương tháng 12 và chế độ chính sách cho người lao động, không có đơn vị nào nợ lương người lao động.

Ông Phạm Văn Quang - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên trao quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khăn khăn. Ảnh: Công đoàn Thái Nguyên
Ông Phạm Văn Quang - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên trao quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khăn khăn. Ảnh: Công đoàn Thái Nguyên

Các doanh nghiệp đều có kế hoạch thưởng Tết cho người lao động với mức bằng hoặc cao hơn năm trước. Một số doanh nghiệp nhỏ, khó khăn chi Tết từ 1 triệu đồng  đến 2 triệu đồng/người còn lại các đơn vị chi thưởng Tết và tháng lương thứ 13 (bằng 1 tháng lương).

CNLĐ thuộc khối doanh nghiệp địa phương thưởng trung bình từ  6 triệu đến 8 triệu đồng/người; một số đơn vị thưởng cao như Công ty TNHH khai thác khoáng sản Núi Pháo 12 triệu đồng/người, Công ty CP đầu tư và thương mại TNG 12 triệu đồng/người, Công ty CP Flovi Việt Nam: 11,051 triệu đồng/người, Công ty Mani HaNoi 10 triệu đồng/người…

Bà Chu Thị Xuân Hảo - Trưởng ban Tuyên giáo, Nữ công LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên trao quà cho công nhân khu nhà trọ. Ảnh: Công đoàn Thái Nguyên
Bà Chu Thị Xuân Hảo - Trưởng ban Tuyên giáo, Nữ công LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên trao quà cho công nhân khu nhà trọ. Ảnh: Công đoàn Thái Nguyên

Doanh nghiệp FDI trên địa bàn thưởng trung bình 5,7-12 triệu đồng/người, một số đơn vị thưởng cao như Công ty TNHH Daham Vina là 14,2 triệu đồng/người, Công ty Samsung Electronic Việt Nam – Thái Nguyên 12 triệu đồng/người (43.000 NLĐ).

Các doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn thưởng từ 8 -15 triệu/người.

Hiện nay, toàn tỉnh có trên 230.000 công nhân, viên chức, lao động. Trong đó, có 174.801 CNVCLĐ do tỉnh trực tiếp quản lý với 154.049 đoàn viên đang sinh hoạt tại 1.405 công đoàn cơ sở.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Không gian “Cùng nhau làm nên Tết” làm vơi nỗi nhớ nhà của công nhân xa quê

Anh Tú - Đình Trọng |

Bình Dương - Ngày 15.1, tham dự chương trình “Cùng nhau làm nên Tết” tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, nhiều công nhân lao động xa quê chia sẻ niềm vui, xúc động khi nhận được sự quan tâm động viên của các đoàn thể, doanh nghiệp.

900 phần quà trao tay người khó khăn trước thềm Tết Nguyên đán 2023

Phong Linh |

Cần Thơ - 900 phần quà được trao đến tay công nhân, người lao động giúp họ ấm áp hơn dịp Tết đến Xuân về.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, trao quà Tết cho công nhân ở tỉnh Nam Định

TRUNG DU |

Nam Định - Sáng ngày 15.1, tại Công ty TNHH Youngone (KCN Hòa Xá, TP Nam Định), đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ - dẫn đầu đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã đến dự chương trình "Tết sum vầy - Xuân gắn kết" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Nam Định phối hợp tổ chức; đồng thời thăm, chúc mừng và trao quà Tết động viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Không gian “Cùng nhau làm nên Tết” làm vơi nỗi nhớ nhà của công nhân xa quê

Anh Tú - Đình Trọng |

Bình Dương - Ngày 15.1, tham dự chương trình “Cùng nhau làm nên Tết” tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, nhiều công nhân lao động xa quê chia sẻ niềm vui, xúc động khi nhận được sự quan tâm động viên của các đoàn thể, doanh nghiệp.

900 phần quà trao tay người khó khăn trước thềm Tết Nguyên đán 2023

Phong Linh |

Cần Thơ - 900 phần quà được trao đến tay công nhân, người lao động giúp họ ấm áp hơn dịp Tết đến Xuân về.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, trao quà Tết cho công nhân ở tỉnh Nam Định

TRUNG DU |

Nam Định - Sáng ngày 15.1, tại Công ty TNHH Youngone (KCN Hòa Xá, TP Nam Định), đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ - dẫn đầu đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã đến dự chương trình "Tết sum vầy - Xuân gắn kết" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Nam Định phối hợp tổ chức; đồng thời thăm, chúc mừng và trao quà Tết động viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Nam Định.