Từ 27.8, yêu cầu người dân thị xã La Gi không ra khỏi nhà trong 7 ngày

PHẠM DUY |

Chiều 25.8, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn thị xã La Gi theo Chỉ thị 16 với các biện pháp tăng cường cao hơn.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thống nhất tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn thị xã La Gi theo Chỉ thị 16 đến hết ngày 8.9.2021. Cùng với đó, nâng thêm một mức giãn cách xã hội cao hơn so với Chỉ thị 16 là từ 0 giờ ngày 27.8 đến hết ngày 2.9.2021, yêu cầu người dân trên địa bàn TX.La Gi tuyệt đối không được ra khỏi nhà, nơi cư trú, “ai ở đâu thì ở đó”, thực hiện triệt để nhà cách ly với nhà.

Tạm dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn thị xã trong thời gian 7 ngày nêu trên kể cả thi công công trình xây dựng, hoạt động tàu cá, chợ truyền thống.

Đường sá tại TX.La Gi vắng bóng người vào chiều 25.8. Ảnh: Phạm Duy
Đường sá tại TX.La Gi vắng bóng người vào chiều 25.8. Ảnh: Phạm Duy

Ngoại trừ các trường hợp như: hoạt động trực tại các cơ quan nhà nước, cơ yếu; hoạt động phòng, chống dịch; cấp cứu, cứu hỏa; lực lượng giữ gìn an ninh, trật tự; cung cấp lương thực, thực phẩm; xử lý sự cố các công trình hạ tầng kỹ thuật; lực lượng công nhân vệ sinh môi trường; các cơ sở sản xuất bảo đảm đủ điều kiện an toàn phòng, chống dịch theo phương án sản xuất “3 tại chỗ” và trường hợp đặc biệt khác do địa phương quy định. Tuy nhiên các trường hợp ra đường này phải được quản lý chặt chẽ.

Để đảm bảo đời sống của người dân, UBND thị xã La Gi phối hợp với Sở Công Thương cùng các đơn vị liên quan đảm bảo cung ứng đầy đủ nhu yếu phẩm cho người dân. Việc giao lương thực, thực phẩm cho người dân phải được thực hiện theo nguyên tắc “giao đến tận nhà”, mua một lần để sử dụng trong 7 ngày.

Đồng thời, tổ chức kiện toàn các đội cứu trợ, hỗ trợ của thị xã và thiết lập đường dây nóng hỗ trợ các trường hợp khó khăn, số điện thoại của đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm. Còn đối với khu phong tỏa, đưa người dân sinh sống ở khu phong tỏa cứng, có nguy cơ lây nhiễm rất cao đi cách ly tập trung nhưng phải đảm bảo an ninh trật tự và tài sản cho người dân.

Một chốt kiểm soát phòng chống dịch tại TX.La Gi. Ảnh: CTV
Một chốt kiểm soát phòng chống dịch tại TX.La Gi. Ảnh: CTV

Để hỗ trợ thị xã La Gi trong công tác phòng, chống dịch, các đơn vị như Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế bố trí lực lượng hỗ trợ thị xã La Gi. Đồng thời, giao Giám đốc Sở Y tế trực tiếp chỉ đạo công tác xét nghiệm sàng lọc tại thị xã, tính toán tổ chức việc xét nghiệm hiệu quả, khẩn trương, an toàn, hạn chế tối đa người dân ra đường.

Giai đoạn 14 ngày sắp tới là thời gian có ý nghĩa quyết định, tăng cường tối đa nhân lực, vật lực hỗ trợ cho thị xã La Gi để quyết tâm khống chế bằng được dịch bệnh, đưa thị xã La Gi trở lại trạng thái bình thường mới.

Theo số liệu của ngành Y tế, tính đến chiều ngày 25.8.2021, thị xã La Gi đã ghi nhận 1.360 ca mắc COVID-19 và là địa phương có số ca mắc COVID-19 cao nhất trong toàn tỉnh.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Bình Thuận kiểm soát chặt tàu thuyền tại cảng La Gi để phòng dịch bệnh

PHẠM DUY |

Đã gần 1 tháng từ khi thị xã La Gi (Bình Thuận) thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 (từ 0h ngày 15.7), nếu như các lực lượng công an, dân quân,.. tăng cường kiểm soát tại các chốt phòng chống dịch trên bờ thì Đồn biên phòng Phước Lộc phối hợp với Trạm Kiểm ngư TX.La Gi tuần tra, quản lý chặt các hoạt động tại cảng biển La Gi và dọc 2 bờ sông Dinh.

Bình Thuận: Tìm thấy F0 nhảy lầu, bỏ trốn khỏi bệnh viện đa khoa La Gi

PHẠM DUY |

Sau nhiều giờ truy tìm, Công an TX La Gi, Bình Thuận đã tìm được F0 nhảy lầu, trốn khỏi bệnh viện đa khoa khu vực La Gi.

Nhanh chóng tìm được F0 bỏ trốn khỏi Bệnh viện La Gi, Bình Thuận

PHẠM DUY |

Sau gần 1 giờ truy tìm, Công an thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận đã tìm được đối tượng F0 bỏ trốn khỏi bệnh viện để về nhà.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bình Thuận kiểm soát chặt tàu thuyền tại cảng La Gi để phòng dịch bệnh

PHẠM DUY |

Đã gần 1 tháng từ khi thị xã La Gi (Bình Thuận) thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 (từ 0h ngày 15.7), nếu như các lực lượng công an, dân quân,.. tăng cường kiểm soát tại các chốt phòng chống dịch trên bờ thì Đồn biên phòng Phước Lộc phối hợp với Trạm Kiểm ngư TX.La Gi tuần tra, quản lý chặt các hoạt động tại cảng biển La Gi và dọc 2 bờ sông Dinh.

Bình Thuận: Tìm thấy F0 nhảy lầu, bỏ trốn khỏi bệnh viện đa khoa La Gi

PHẠM DUY |

Sau nhiều giờ truy tìm, Công an TX La Gi, Bình Thuận đã tìm được F0 nhảy lầu, trốn khỏi bệnh viện đa khoa khu vực La Gi.

Nhanh chóng tìm được F0 bỏ trốn khỏi Bệnh viện La Gi, Bình Thuận

PHẠM DUY |

Sau gần 1 giờ truy tìm, Công an thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận đã tìm được đối tượng F0 bỏ trốn khỏi bệnh viện để về nhà.