Người dân Hải Phòng mong mỏi sớm có lan can hồ điều hoà trước mùa mưa bão

Băng Tâm |

Những ngày này, các đơn vị thi công đang khẩn trương triển khai các hạng mục cải tạo vỉa hè, lắp đặt lan can ở hồ Phương Lưu (Hải Phòng). Tuy nhiên, ngoài hồ Phương Lưu, nhiều hồ điều hoà khác trong trung tâm thành phố vẫn chưa được lắp đặt lan can, khiến người dân tiếp tục mong mỏi, chờ đợi.

 
Nhiều ngày nay, người dân sống gần hồ Phương Lưu (Hải Phòng) phấn khởi khi hệ thống lan can bờ hồ được lắp đặt, mỗi ngày một hoàn thiện. Anh Nguyễn Sơn Tùng (35 tuổi, người dân sống gần hồ Phương Lưu) - cho biết "Gia đình có trẻ nhỏ, chiều nào cũng dạo chơi ở gần hồ nên tôi mong mỏi từ lâu có hệ thống lan can để bảo đảm an toàn cho các cháu. Theo dõi tiến độ công trình, người dân rất phấn khởi vì hệ thống lan can khả năng cao sẽ hoàn thiện trước mùa mưa bão".
 
Được biết, công trình thi công lắp đặt lan can tại Hồ Phương Lưu do Ban Quản lý dự án Phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng là chủ đầu tư. Chiều dài bờ hồ được trang bị lan can là 2.000 m. Ảnh: Băng Tâm
 
Đại diện Ban chỉ huy công trình cho biết, đến nay, việc cải tạo vỉa hè, lắp đặt lan can hồ Phương Lưu đã đạt 50% khối lượng công trình. Ảnh: Băng Tâm
 
So với thời điểm này một năm trước, bờ hồ An Biên đoạn giáp đường Đông Khê 2 cũng đã có lan can kiên cố, góp phần bảo đảm an toàn cũng như cải thiện diện mạo đô thị.  Ảnh: Băng Tâm
 
Tuy vậy, theo ghi nhận của PV Lao Động, còn nhiều hồ điều hoà trong trung tâm TP.Hải Phòng vẫn chưa được lắp đặt lan can. Điển hình như tại hồ Tiên Nga, nơi từng xảy ra vụ tai nạn thương tâm vào mùa mưa năm 2021 khiến 2 cháu bé tử vong, đến nay vẫn chưa được lắp lan can.
 
Trước đó, tháng 8.2022, HĐND thành phố khóa XVI đã thông qua chủ trương đầu tư dự án xây lắp hệ thống lan can bảo vệ dọc tuyến mương thoát nước và hồ điều hòa tại các quận trung tâm với tổng kinh phí đầu tư 69 tỉ đồng. Theo đó, có 13.350m lan can tại các mương hở và 3.720m lan can tại các hồ điều hòa được lắp đặt. Riêng tại hồ Tiên Nga là 620 m lan can. Một người dân sống bên hồ Tiên Nga cho biết, người dân có nghe thông báo hồ sẽ được lắp lan can, tuy nhiên đến nay chưa thấy đơn vị nào thi công, trong khi lại thêm một mùa mưa bão sắp đến. Ảnh: Băng Tâm
 
Tương tự, tại hồ Cây Na (quận Lê Chân), nơi có hàng trăm hộ dân sống quanh hồ cũng chưa được lắp đặt lan can, hệ thống chiếu sáng, gây bất an cho nhân dân. Ảnh: Băng Tâm
Băng Tâm
TIN LIÊN QUAN

Đẩy nhanh xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Phòng gần 142 tỉ đồng

Mai Dung |

Ngày 16.5, Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Lê Khắc Nam thực địa kiểm tra tiến độ triển khai dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố và dự án Đầu tư xây dựng Nhà điều trị bệnh nhân 7 tầng tại Bệnh viện Kiến An.

Mặt hồ Sen ở Hải Phòng trong xanh hơn sau phản ánh của Báo Lao Động

Mai Dung |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng mặt hồ Sen (quận Lê Chân, Hải Phòng) nổi váng đen, mùi hôi thối, cán bộ công nhân viên tổ mương hồ của Xí nghiệp thoát nước Lê Chân đã liên tục ứng trực để xử lý sự cố bùn nổi váng đen, trả lại nguyên trạng trong xanh, đảm bảo môi trường và mỹ quan đô thị tại đây.

Hơn 50 tỉ đồng cải tạo, xây mới 8 trường học quận Ngô Quyền ở Hải Phòng

Mai Dung |

Năm 2023, quận Ngô Quyền (Hải Phòng) dành hơn 50,2/153,4 tỉ đồng nguồn vốn đầu tư công cho đầu tư xây mới, cải tạo các trường học công lập trên địa bàn.

Nữ công nhân môi trường học tập Bác bằng những việc làm thiết thực

Quế Chi |

Chị Đặng Thị Thêm - Tổ trưởng tổ vệ sinh Ngõ Xóm - Xí nghiệp Môi trường đô thị thuộc Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La) là một trong số 75 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác vừa được Tổng LĐLĐVN tặng bằng khen.

Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động hút khách vào cao điểm mùa du lịch

Nguyễn Linh |

Từ ngày 28.7 - 1.8, TP Đà Nẵng sẽ tổ chức chương trình Lễ hội Tận hưởng mùa hè 2023 “Wow Đà Nẵng”.

"Chim mồi" theo dõi gây khó cho CSGT trong xử lý xe quá tải

Trần Tuấn |

Hiện, tình trạng xe quá tải trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh gần như không còn. Tuy vậy, vẫn có những trường hợp cá biệt, cố tình vi phạm. Thậm chí, lập các hội nhóm trên mạng xã hội, "chim mồi" thông tin cho nhau hoạt động của cơ quan chức năng nhằm đối phó với việc kiểm tra, xử lý xe quá tải.

Đến lượt Nga đóng băng tài sản của một quốc gia EU

Khánh Minh |

Nga đóng băng tài khoản của các phái bộ ngoại giao Phần Lan trên lãnh thổ của mình, Ngoại trưởng Phần Lan cho biết hôm 17.5.

Sở Giáo dục Thanh Hóa lên tiếng việc trường kêu gọi xã hội hóa 600 triệu đồng

QUÁCH DU |

Liên quan đến sự việc một trường tiểu học (ở Thanh Hóa) kêu gọi xã hội hóa 600 triệu đồng dịp cuối năm học, đại diện Thanh tra Sở Giáo dục tỉnh này cho biết việc làm trên là sai, sau đó nhà trường đã trả lại cho phụ huynh. Sau khi có kết luận thanh tra, sẽ đưa ra hướng xử lý đối với Hiệu trường nhà trường.

Đẩy nhanh xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Phòng gần 142 tỉ đồng

Mai Dung |

Ngày 16.5, Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Lê Khắc Nam thực địa kiểm tra tiến độ triển khai dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố và dự án Đầu tư xây dựng Nhà điều trị bệnh nhân 7 tầng tại Bệnh viện Kiến An.

Mặt hồ Sen ở Hải Phòng trong xanh hơn sau phản ánh của Báo Lao Động

Mai Dung |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng mặt hồ Sen (quận Lê Chân, Hải Phòng) nổi váng đen, mùi hôi thối, cán bộ công nhân viên tổ mương hồ của Xí nghiệp thoát nước Lê Chân đã liên tục ứng trực để xử lý sự cố bùn nổi váng đen, trả lại nguyên trạng trong xanh, đảm bảo môi trường và mỹ quan đô thị tại đây.

Hơn 50 tỉ đồng cải tạo, xây mới 8 trường học quận Ngô Quyền ở Hải Phòng

Mai Dung |

Năm 2023, quận Ngô Quyền (Hải Phòng) dành hơn 50,2/153,4 tỉ đồng nguồn vốn đầu tư công cho đầu tư xây mới, cải tạo các trường học công lập trên địa bàn.