Tên lửa Patriot Mỹ ở Ukraina có thể tê liệt sau cuộc tấn công của Nga

Song Minh |

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot Mỹ có thể phải ngừng hoạt động hoặc sửa chữa sau cuộc tấn công của Nga vào Kiev.

CNN dẫn lời một quan chức Mỹ cho hay, cuộc tấn công bằng tên lửa siêu thanh Nga hôm 16.5 được cho là đã đánh trúng hệ thống phòng không Patriot do Mỹ cung cấp ở Kiev.

Nguồn tin cho biết thêm, Washington đang đánh giá thiệt hại để xác định liệu có cần ngừng hoạt động tên lửa hoặc sửa chữa tại chỗ hay không.

Thông tin được đưa ra vài giờ sau khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo, cuộc tấn công bằng tên lửa siêu thanh Kinzhal đã phá hủy hệ thống Patriot ở Kiev.

Quân đội Nga không cung cấp thêm thông tin chi tiết, song đây là lần đầu tiên Mátxcơva tuyên bố đã tấn công hệ thống tầm xa do các nước phương Tây cung cấp cho Ukraina.

Theo cuộc họp báo của Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công cũng đã phá hủy các vị trí của quân đội Ukraina, các cơ sở lưu trữ đạn dược và vũ khí do phương Tây cung cấp.

Trước đó, ngày 16.5, giới chức Ukraina cho biết đã đánh chặn 6 tên lửa siêu thanh bằng hệ thống Patriot - tuyên bố được truyền thông phương Tây đưa ra như bằng chứng cho thấy Kiev đang ngăn chặn loại vũ khí được cho là "không thể ngăn cản" của Nga.

CNN cho hay, một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đã chuyển các câu hỏi về cuộc tấn công thành công của Nga cho giới chức Ukraina, song Kiev từ chối bình luận về tuyên bố của Mátxcơva.

Ukraina được cho là có hai hệ thống Patriot đang hoạt động - một do Mỹ cung cấp và một do Đức và Hà Lan đồng cung cấp.

CNN viết: “Việc ngừng sử dụng một hệ thống, dù chỉ trong thời gian ngắn, có thể ảnh hưởng đến khả năng Ukraina bảo vệ Kiev trong bối cảnh các cuộc tấn công tên lửa của Nga ngày càng gia tăng”.

Tuần trước, giới chức Mỹ cho hay, Mátxcơva đã nhắm mục tiêu vào một hệ thống Patriot trong cuộc tấn công siêu thanh vào đầu tháng 5, nhưng các lực lượng Ukraina đã sử dụng khẩu đội này để đánh chặn tên lửa Nga.

Theo nguồn tin, các khẩu đội Patriot sử dụng radar mạnh để phát hiện các mối đe dọa ở tầm xa.

Mặc dù quân đội Mỹ đã xác nhận tuyên bố của Ukraina về một vụ đánh chặn tên lửa thành công vào đầu tháng 5, nhưng các quan chức không cho biết liệu Kinzhal có đang bay với tốc độ siêu thanh vào thời điểm đó hay không.

Tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga. Ảnh: Sputnik
Tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga. Ảnh: Sputnik

Tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga có thể vừa di chuyển với tốc độ lên tới Mach 12 (khoảng 14.800 km/h) vừa thực hiện các thao tác né tránh, khiến chúng có khả năng xuyên thủng bất kỳ hệ thống phòng không hiện tại nào. Tên lửa bay với tốc độ Mach 5 trở lên được xếp vào loại siêu thanh.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, rất khó có khả năng Ukraina bắn hạ một tên lửa Kinzhal, mà ông mô tả là có “những đặc điểm hoàn toàn độc đáo”.

Phát biểu với truyền thông Nga, các nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ tuyên bố của Ukraina là "ảo tưởng". Một số nguồn tin cho rằng Kiev xác định nhầm các mảnh vỡ của tên lửa đạn đạo Iskander. Đây là tên lửa phóng từ mặt đất có chung một số đặc điểm thiết kế với tên lửa Kinzhal phóng từ trên không.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga bắn rụng tên lửa tầm xa nhất phương Tây vừa cấp cho Ukraina

Thanh Hà |

Nga tuyên bố bắn hạ tên lửa hành trình Storm Shadow - vũ khí tầm xa nhất mà phương Tây vừa trang bị cho Ukraina.

Báo Nga phủ nhận thông tin Ukraina bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzhal

Ngọc Vân |

Báo Nga Izvestia khẳng định, việc Ukraina tuyên bố bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga bằng hệ thống Patriot Mỹ là không đúng sự thật.

Nga phóng tên lửa Kinzhal vào hệ thống Patriot ở Ukraina

Thanh Hà |

Nga cố gắng phá hủy một hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất ở Ukraina vào tuần trước bằng một tên lửa siêu thanh.

Bắt giam nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh

An Trịnh |

Tối 18.5, khu vực nhà riêng của ông Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đã bị cảnh sát phong toả.

Góc nhìn thể thao 111: Tấm huy chương vàng nỗ lực của Huỳnh Thị Mỹ Tiên

Nhóm PV |

Góc nhìn thể thao 111 trò chuyện với vận động viên điền kinh Huỳnh Thị Mỹ Tiên, nhìn lại hành trình cô đã nỗ lực để giành huy chương vàng tại SEA Games 32.

Ngắm nhìn nhà vách đất ở bản người Hà Nhì trên đường đến cực Tây

Văn Thành Chương |

Trên đường đến cực Tây Tổ quốc có một bản nhỏ của người Hà Nhì khá hoang sơ và xinh đẹp được bao quanh bởi một dòng suối trong vắt...

Đoàn kết trong Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh - hạt nhân của đoàn kết toàn dân

PGS TS Trần Hậu - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam |

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhấn mạnh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”. Nghiên cứu tư tưởng đoàn kết của Hồ Chí Minh chúng ta rút ra nhiều điều tâm đắc cho cuộc sống hôm nay.

Khả năng nắng nóng kỷ lục, mưa bão cực đoan nối đuôi nhau trong năm nay

AN AN - MINH HÀ |

PGS.TS. Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia khuyến cáo ngoài khả năng xác lập kỷ lục nắng nóng; trong những năm El Nino không loại trừ nguy cơ xuất hiện những đợt mưa cực đoan, cơn bão có quỹ đạo bất thường, khó dự báo. 

Nga bắn rụng tên lửa tầm xa nhất phương Tây vừa cấp cho Ukraina

Thanh Hà |

Nga tuyên bố bắn hạ tên lửa hành trình Storm Shadow - vũ khí tầm xa nhất mà phương Tây vừa trang bị cho Ukraina.

Báo Nga phủ nhận thông tin Ukraina bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzhal

Ngọc Vân |

Báo Nga Izvestia khẳng định, việc Ukraina tuyên bố bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga bằng hệ thống Patriot Mỹ là không đúng sự thật.

Nga phóng tên lửa Kinzhal vào hệ thống Patriot ở Ukraina

Thanh Hà |

Nga cố gắng phá hủy một hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất ở Ukraina vào tuần trước bằng một tên lửa siêu thanh.