Mặt hồ Sen ở Hải Phòng trong xanh hơn sau phản ánh của Báo Lao Động

Mai Dung |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng mặt hồ Sen (quận Lê Chân, Hải Phòng) nổi váng đen, mùi hôi thối, cán bộ công nhân viên tổ mương hồ của Xí nghiệp thoát nước Lê Chân đã liên tục ứng trực để xử lý sự cố bùn nổi váng đen, trả lại nguyên trạng trong xanh, đảm bảo môi trường và mỹ quan đô thị tại đây.

Ngày 28.4.2023, Báo Lao Động điện tử đăng tải bài viết "Hải Phòng: Mặt hồ Sen nổi váng, mùi hôi thối", phản ánh tình trạng ô nhiễm mặt nước hồ Sen ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân sống ven hồ cũng như mĩ quan đô thị. 

Theo ông Vũ Quý Khoa – Giám đốc xí nghiệp thoát nước Lê Chân, để khắc phục tình trạng mặt hồ Sen ô nhiễm theo phản ánh của Báo Lao động điện tử, cán bộ công nhân viên tổ mương hồ của xí nghiệp thoát nước Lê Chân đã liên tục ứng trực để xử lý sự cố bùn nổi váng đen.

Đến nay, nước hồ Sen đã được trả lại nguyên trạng trong xanh, đảm bảo môi trường và mỹ quan đô thị. Rác thải xung quanh đường quản lý quanh hồ Sen đã được thu gom, vận chuyển. Xí nghiệp thoát nước Lê Chân đã phối kết hợp cùng với chính quyền địa phương và tổ dân phố, tuyên truyền vận động các hộ gia đình sống xung quanh khu vực đường quản lý quanh hồ không vứt rác, tập kết rác tại các khu vực ven hồ; đổ rác đúng giờ và đúng nơi quy định.

Ghi nhận của PV Lao Động trưa ngày 16.5, mặt hồ Sen không còn tình trạng váng đen, nước hồ trong xanh. Ảnh: Mai Dung
Ghi nhận của PV Lao Động trưa ngày 16.5, mặt hồ Sen không còn tình trạng váng đen, nước hồ trong xanh. Ảnh: Mai Dung

Trước đó, do thay đổi thời tiết nên trong một số ngày cuối tháng 4.2023 đã xảy ra hiện tượng bùn đen từ lòng hồ nổi váng đen tụ lại phía góc hồ. Ngay khi phát hiện, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng đã tiến hành vớt váng, thau rửa nước hồ, vệ sinh xung quanh bờ kè, tăng cường bơm thu gom nước thải không cho bất kỳ nguồn nước thải nào chảy vào hồ.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Đình chỉ khai thác 6 xe khách tuyến cố định tại Hải Phòng

Mai Dung |

Sở Giao thông Vận tải TP Hải Phòng vừa có Quyết định 482/QĐ-SGTVT về đình chỉ khai thác tuyến và thu hồi phù hiệu xe của 6 đơn vị do không hoạt động kinh doanh vận tải trên tuyến vận tải khách theo tuyến cố định trong thời gian 60 ngày liên tục.

Hơn 50 tỉ đồng cải tạo, xây mới 8 trường học quận Ngô Quyền ở Hải Phòng

Mai Dung |

Năm 2023, quận Ngô Quyền (Hải Phòng) dành hơn 50,2/153,4 tỉ đồng nguồn vốn đầu tư công cho đầu tư xây mới, cải tạo các trường học công lập trên địa bàn.

Công an Hải Phòng khuyến cáo người dân sau vụ cháy khiến 3 người tử vong

Mai Dung |

Sau vụ cháy khiến 3 người tử vong tại nhà số 144 Văn Cao, Công an TP Hải Phòng có khuyến cáo người dân không nên thiết kế, lắp đặt "chuồng cọp", trường hợp cần thiết nên bố trí ô cửa để thoát hiểm.

Vietcombank gần như chắc chắn sẽ nhận chuyển giao một ngân hàng

Lam Duy |

Dù Ngân hàng Nhà nước chưa tiết lộ, song theo tìm hiểu của Lao Động, ngân hàng Vietcombank gần như chắc chắn sẽ nhận một ngân hàng bị chuyển giao bắt buộc.

Ban công không có "chuồng cọp" cứu sống cả gia đình trong căn nhà bốc cháy

Tô Thế |

Hà Nội - Liên quan vụ cháy xảy ra vào khoảng 5h ngày 17.5, tại căn nhà dân trong ngõ 125 phố Vĩnh Phúc (quận Ba Đình), 5 người trong gia đình đã thoát nạn ra ngoài an toàn thông qua ban công.

Dân kêu lãi suất cho vay cao, Ngân hàng Nhà nước lý giải điều gì

Lan Hương |

Trước thông tin lãi suất cho vay trên thị trường vẫn neo ở mức cao, Ngân hàng Nhà nước cho rằng lãi suất cho vay là thoả thuận giữa ngân hàng và khách hàng. Thêm vào đó, hệ thống ngân hàng đang chịu nhiều áp lực trong và ngoài nước. Áp lực gia tăng lãi suất luôn tồn tại do Việt Nam có độ mở kinh tế lớn, biến động của thị trường tài chính, tiền tệ thế giới tác động nhanh và mạnh lên lãi suất, tỷ giá trong nước.

Xét học bạ THPT năm 2023 và những điều không nên bỏ qua

Trang Hà |

Ở thời điểm hiện tại, khi chưa diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, kết quả trúng tuyển phương thức xét học bạ của thí sinh chỉ là tạm thời.

Hải quan phát hiện hàng loạt vụ vận chuyển, cất giấu ma tuý tinh vi

TRÍ MINH |

Tang vật ma tuý bị lực lượng Hải quan phát hiện có trong cả lô hàng nhập khẩu và xuất khẩu, các đối tượng dùng thủ đoạn cất giấu tinh vi, trà trộn trong các lọ kem dưỡng da, lọ thực phẩm hay các thùng bia.

Đình chỉ khai thác 6 xe khách tuyến cố định tại Hải Phòng

Mai Dung |

Sở Giao thông Vận tải TP Hải Phòng vừa có Quyết định 482/QĐ-SGTVT về đình chỉ khai thác tuyến và thu hồi phù hiệu xe của 6 đơn vị do không hoạt động kinh doanh vận tải trên tuyến vận tải khách theo tuyến cố định trong thời gian 60 ngày liên tục.

Hơn 50 tỉ đồng cải tạo, xây mới 8 trường học quận Ngô Quyền ở Hải Phòng

Mai Dung |

Năm 2023, quận Ngô Quyền (Hải Phòng) dành hơn 50,2/153,4 tỉ đồng nguồn vốn đầu tư công cho đầu tư xây mới, cải tạo các trường học công lập trên địa bàn.

Công an Hải Phòng khuyến cáo người dân sau vụ cháy khiến 3 người tử vong

Mai Dung |

Sau vụ cháy khiến 3 người tử vong tại nhà số 144 Văn Cao, Công an TP Hải Phòng có khuyến cáo người dân không nên thiết kế, lắp đặt "chuồng cọp", trường hợp cần thiết nên bố trí ô cửa để thoát hiểm.