Sở Giáo dục Thanh Hóa lên tiếng việc trường kêu gọi xã hội hóa 600 triệu đồng

QUÁCH DU |

Liên quan đến sự việc một trường tiểu học (ở Thanh Hóa) kêu gọi xã hội hóa 600 triệu đồng dịp cuối năm học, đại diện Thanh tra Sở Giáo dục tỉnh này cho biết việc làm trên là sai, sau đó nhà trường đã trả lại cho phụ huynh. Sau khi có kết luận thanh tra, sẽ đưa ra hướng xử lý đối với Hiệu trường nhà trường.

Sở Giáo dục nói gì?

Chiều tối 17.5, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Dũng - Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi nắm bắt được sự việc Trường Tiểu học Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) kêu gọi xã hội hóa mỗi em học sinh 600.000 đồng để xây dựng cơ sở vật chất, Thanh tra Sở đã về để kiểm tra, làm rõ.

 
Trường Tiểu học Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) kêu gọi đóng góp xã hội hóa dịp cuối năm học. Ảnh: Minh Hoàng

“Đến hiện tại vẫn chưa có kết luận thanh tra vụ việc, tuy nhiên, qua kiểm tra nhận thấy việc các phụ huynh và cơ quan báo chí phản ánh là đúng. Khi đoàn Thanh tra của Sở về trường kiểm tra, nhà trường khẳng định số phụ huynh đóng góp chưa nhiều và nhà trường cũng đã trả lại tiền cho phụ huynh” - ông Dũng cho hay.

Cũng theo Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, việc huy động xã hội hóa của Trường Tiểu học Hoằng Thanh khi chưa được sự đồng ý của Phòng Giáo dục huyện Hoằng Hóa là sai. Hiện Thanh tra Sở mới có dự thảo về vụ việc và trong dự thảo cũng có đề xuất kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoằng Thanh.

“Việc xã hội hóa tại trường đã gặp phải sự phản ứng của phụ huynh, tạo tâm lý không tốt và đây cũng là hậu quả sau sự việc. Nếu là kiểm tra thì ra kết luận tại chỗ được, còn đây là thanh tra nên cần thêm thời gian, làm rõ hậu quả, sau đó mới ban hành kết luận” - ông Dũng thông tin.

Đại diện Sở Giáo dục Thanh Hóa cũng cho biết thêm, hiện nay, dịp cuối năm học nên sẽ diễn ra các cuộc hội họp, liên hoan nhiều. Việc này là trên tinh thần phụ huynh và học sinh tự nguyện, các trường không được đứng ra tổ chức, huy động.

Sắp hết năm học, trường vẫn kêu gọi đóng góp

Trước đó, dịp giữa tháng 4.2023, nhiều phụ huynh có con em đang theo học tại Trường Tiểu học Hoằng Thanh (huyện Hoằng Hóa) tỏ ra bức xúc khi nhận được thông báo của nhà trường, về việc triển khai thu xã hội hóa 600.000 đồng/1 học sinh, để sửa chữa một số hạng mục của trường.

Việc kêu gọi đóng góp của nhà trường đã gặp phải sự phản ứng của phụ huynh học sinh. Ảnh: Minh Hoàng
Việc kêu gọi đóng góp của nhà trường đã gặp phải sự phản ứng của phụ huynh học sinh. Ảnh: Minh Hoàng

Việc sửa chữa này nhằm chuẩn bị cho sự kiện trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2. Các hạng mục sửa chữa gồm: lan can an toàn tầng 2, 3; mái che nhà vệ sinh; biểu bảng 17 phòng chức năng và mái che bán trú. Tổng dự toán hết hơn 600 triệu đồng.

Sau khi nhận được thông báo của nhà trường, nhiều phụ huynh đã tỏ ra bức xúc vì cho rằng cuối năm học, nhà trường vẫn thu tiền xã hội hóa là không phù hợp. Trước sự phản ứng của phụ huynh, nhà trường đã đề xuất chia làm 2 đợt đóng góp (đợt 1 là cuối kỳ 2 đóng 300.000 đồng; đợt 2 là đầu năm học mới 2023-2024 thu số còn lại).

Thông tin về sự việc, bà Trần Thị Lan - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoằng Thanh thừa nhận có việc nhà trường triển khai kế hoạch thu xã hội hóa để xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2. Tuy nhiên chưa được Phòng Giáo dục huyện đồng ý, nên chưa thực hiện thu tiền.

“Một số cô giáo khi làm công tác tuyên truyền, thông báo đến phụ huynh và phụ huynh đã đóng tiền. Sau khi có phản ánh, tôi đã yêu cầu trả lại tiền cho 16 phụ huynh đã đóng trước đó” - bà Lan cho hay.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Một trường cấp 3 kêu gọi đóng góp hơn 2,6 tỉ nhân ngày thành lập trường

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trường, một trường cấp 3 đã lên kế hoạch kêu gọi thầy, cô giáo và các cựu học sinh tham gia đóng góp, với số tiền hơn 2,6 tỉ đồng.

Giáo dục 24/7: Một trường học trả lại hơn 140 triệu đồng do lạm thu

PHONG LINH - BÍCH NGỌC |

Giáo dục 24/7 ngày 16.3: Năm học 2023-2024, Hà Nội tăng gần 38.000 học sinh lớp 6; Trường học tại Gia Lai trả lại hơn 140 triệu đồng do lạm thu; Trường cao đẳng gặp khó trong tuyển sinh, lo nguy cơ “tự diệt”;...

Lạm thu: Không thể nói hiệu trưởng không biết, không nghe

QUANG ĐẠI |

Hai năm dịch bệnh liên tiếp, nhiều hộ gia đình lâm cảnh khó khăn, kiệt quệ, nhưng vẫn phải dồn tất cả lo cho con đi học. Mặc dù vậy, không ít hiệu trưởng không chia sẻ, đồng cảm mà còn tìm mọi cách để lạm thu, bòn rút.

Vụ trường THPT có dấu hiệu lạm thu: Nhà trường báo cáo những gì?

Khánh Linh |

Hoà Bình - Liên quan đến việc phụ huynh trường THPT 19-5 phản ánh trường có dấu hiệu lạm thu, về phía Ban giám hiệu nhà trường đã có báo cáo về các khoản thu, đóng góp.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Một trường cấp 3 kêu gọi đóng góp hơn 2,6 tỉ nhân ngày thành lập trường

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trường, một trường cấp 3 đã lên kế hoạch kêu gọi thầy, cô giáo và các cựu học sinh tham gia đóng góp, với số tiền hơn 2,6 tỉ đồng.

Giáo dục 24/7: Một trường học trả lại hơn 140 triệu đồng do lạm thu

PHONG LINH - BÍCH NGỌC |

Giáo dục 24/7 ngày 16.3: Năm học 2023-2024, Hà Nội tăng gần 38.000 học sinh lớp 6; Trường học tại Gia Lai trả lại hơn 140 triệu đồng do lạm thu; Trường cao đẳng gặp khó trong tuyển sinh, lo nguy cơ “tự diệt”;...

Lạm thu: Không thể nói hiệu trưởng không biết, không nghe

QUANG ĐẠI |

Hai năm dịch bệnh liên tiếp, nhiều hộ gia đình lâm cảnh khó khăn, kiệt quệ, nhưng vẫn phải dồn tất cả lo cho con đi học. Mặc dù vậy, không ít hiệu trưởng không chia sẻ, đồng cảm mà còn tìm mọi cách để lạm thu, bòn rút.

Vụ trường THPT có dấu hiệu lạm thu: Nhà trường báo cáo những gì?

Khánh Linh |

Hoà Bình - Liên quan đến việc phụ huynh trường THPT 19-5 phản ánh trường có dấu hiệu lạm thu, về phía Ban giám hiệu nhà trường đã có báo cáo về các khoản thu, đóng góp.