Hải Phòng: Mặt hồ Sen nổi váng đen, mùi hôi thối

Băng Tâm |

Vừa qua, Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân về tình trạng mặt hồ Sen (quận Lê Chân, Hải Phòng) thường xuyên nổi váng đen, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân cũng như mỹ quan đô thị.

Cụ thể, phản ánh với Lao Động, một hộ kinh doanh ở đường vòng hồ Sen (phường Trại Cau, quận Lê Chân, Hải Phòng) cho biết, mấy ngày nay, nhiều đoạn mặt hồ nổi váng đen kịt, có đoạn dài cả chục mét. Váng đen kèm theo mùi hôi thối bốc vào nhà dân, ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh.

 
Váng đen dày đặc ở một góc hồ Sen, đoạn giáp đường Hồ Sen (quận Lê Chân). Ảnh: Băng Tâm

Ghi nhận của PV Lao Động chiều 28.4, mặt hồ có nhiều điểm nổi váng đen, mùi hôi thối, tập trung ở ven bờ hồ. Ngoài ra, đoạn đường quanh hồ cũng nhiều đoạn tập trung rác thải gây ô nhiễm, mất mĩ quan đô thị, nhất là khi hồ Sen nằm ngay đối diện trung tâm hành chính quận Lê Chân, nằm trên trục đường Hồ Sen - Cầu rào 2 với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng.

Trao đổi với Lao Động, ông Phạm Đình Đại - Chủ tịch UBND phường Trại Cau - cho biết, hồ Sen nằm trên địa bàn phường tuy nhiên lại thuộc quản lý của Xí nghiệp thoát nước Lê Chân. Mặc dù vậy, khi có phản ánh của người dân, báo chí về tình trạng ô nhiễm tại đây, phường sẽ phối hợp với đơn vị quản lý để xử lý ngay.

 
Hình ảnh mất vệ sinh ở mặt hồ Sen, ghi nhận chiều 28.4. Ảnh: Băng Tâm

Ông Vũ Quý Khoa - Giám đốc Xí nghiệp thoát nước Lê Chân - cho biết: Đơn vị thường xuyên vệ sinh, thu gom váng bẩn, rác thải ở mặt hồ Sen. Tuy nhiên, những ngày qua, do thay đổi thời tiết nên bùn đen từ lòng hồ nổi lên càng nhiều.

Ông Khoa cũng khẳng định, ngoài váng đen từ lòng hồ nổi lên, không có nguồn xả thải gây ô nhiễm hồ Sen. Đồng thời, đơn vị sẽ khẩn trương khắc phục tình trạng này để không ảnh hưởng đến nhân dân.

Nhiều đoạn váng dài hàng chục mét. Ảnh: Băng Tâm
Nhiều đoạn váng dài hàng chục mét. Ảnh: Băng Tâm
 
 
Ngoài váng đen dưới lòng hồ, nhiều đoạn bờ hồ Sen tập kết rác thải, gây ô nhiễm. Ảnh: Băng Tâm
Băng Tâm
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Hạn chế mức thấp nhất tình trạng mất an toàn vệ sinh lao động

Mai Dung |

Sáng 27.4, UBND TP.Hải Phòng tổ chức lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023.

Hải Phòng chỉ đạo sau phản ánh của Báo Lao Động về vỉa hè phố Lê Hồng Phong

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa có văn bản chỉ đạo kiểm tra, xử lý nội dung Báo Lao Động phản ánh ngày 18.4 về tình trạng vỉa hè tuyến đường Lê Hồng Phong nát tươm, xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến mĩ quan đô thị, an toàn giao thông.

Hải Phòng: Thu hồi 41.000 m2 đất triển khai các dự án thuộc quận Ngô Quyền

Băng Tâm |

Chiều 26.4, thông tin từ UBND quận Ngô Quyền (Hải Phòng), từ đầu năm 2023 đến nay, UBND quận tập trung xây dựng và phát triển kế hoạch giải phóng mặt bằng đối với 19 dự án dự kiến triển khai trong năm 2023.

Theo chân CSGT Tiền Giang điều tiết dòng người từ TPHCM về miền tây

Thành Nhân |

Từ sáng 29.4, lưu lượng phương tiện từ TP.HCM về các tỉnh thành Miền tây để nghỉ lễ 30.4 bắt đầu gia tăng. Lực lượng CSGT của Công an tỉnh Tiền Giang đã lập thành nhiều tổ công tác, túc trực tại các điểm nóng để điều tiết giao thông nên không xảy ra cảnh ùn tắc nghiêm trọng trên địa bàn.

Gen Z thích nhảy việc: Thế hệ "vượt sướng" và thích trải nghiệm

Nhóm PV |

“Thích nhảy việc”, “thích bật sếp” là những cụm từ thường được nhắc tới khi chúng ta nhắc tới gen Z. Nhưng lí do thực sự khiến gen Z nhảy việc là gì? Để trải nghiệm hay là do quá tự tin vào năng lực? Trong "Cafe chiều thứ 7" tuần này, Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia tâm lý Hồ Lâm Giang để lý giải rõ hơn về tâm lý  "thích nhảy việc" của thế hệ gen Z.

Cú trượt dốc bất ngờ của VPBank

Quang Dân |

Kết thúc quý I/2023, việc lợi nhuận trước thuế của VPBank đạt 2.550 tỉ đồng, giảm tới 77% so với cùng kì gây rất nhiều bất ngờ.

Cận cảnh tuyến phố ăn vặt Nam Ô bên bờ biển Đà Nẵng

Thùy Trang - Văn Trực |

Tuyến phố ăn vặt Nam Ô đi vào hoạt động sẽ trở thành địa điểm du lịch, ăn uống mới cho người dân và du khách khi tới thành phố Đà Nẵng.

Người dân dầm mưa, chen chân rời Thủ đô ngày đầu nghỉ lễ

MINH HÀ |

Ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ, hàng vạn người đổ về quê, đi du lịch khiến nhiều tuyến đường Hà Nội rơi vào tình trạng ùn tắc. Đặc biệt, cơn mưa lớn kéo dài khiến hành trình về quê của người dân thêm vất vả.

Hải Phòng: Hạn chế mức thấp nhất tình trạng mất an toàn vệ sinh lao động

Mai Dung |

Sáng 27.4, UBND TP.Hải Phòng tổ chức lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023.

Hải Phòng chỉ đạo sau phản ánh của Báo Lao Động về vỉa hè phố Lê Hồng Phong

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa có văn bản chỉ đạo kiểm tra, xử lý nội dung Báo Lao Động phản ánh ngày 18.4 về tình trạng vỉa hè tuyến đường Lê Hồng Phong nát tươm, xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến mĩ quan đô thị, an toàn giao thông.

Hải Phòng: Thu hồi 41.000 m2 đất triển khai các dự án thuộc quận Ngô Quyền

Băng Tâm |

Chiều 26.4, thông tin từ UBND quận Ngô Quyền (Hải Phòng), từ đầu năm 2023 đến nay, UBND quận tập trung xây dựng và phát triển kế hoạch giải phóng mặt bằng đối với 19 dự án dự kiến triển khai trong năm 2023.