Đắk Lắk tổ chức Lễ hội “Đêm Trắng Ban Mê” dịp nghỉ lễ 2.9

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 1.9, UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin, Lễ hội “Đêm Trắng Ban Mê” năm 2022 (Ban Me Overnight) do một doanh nghiệp ở TP.HCM phối hợp với Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh cùng các sở, ngành và TP.Buôn Ma Thuột tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 1.9 đến ngày 6.9 tại Trung tâm Văn hóa , trùng với dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9.

Ban Me Overnight là chuỗi sự kiện sống động, hấp dẫn, mới lạ, chưa từng có tại TP. Buôn Ma Thuột được khai hội với hoạt động như liên hoan Ẩm thực “Món ngon 3 miền”; triển lãm giới thiệu sản phẩm “Đặc sản vùng miền”; biểu diễn nghệ thuật hàng đêm với các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng… Thời gian mở cửa từ 17h00 ngày 1.9.

Đặc biệt, ngày 2.9, đêm khai mạc của lễ hội được dự báo là ấn tượng với màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng nhảy múa theo âm nhạc và đồng loạt trình diễn nhiều loại hình nghệ thuật hiện đại như rock, rap, dance sport, DJ, carnival đường phố…

Sự kiện còn bao gồm buổi biểu diễn văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên... được giới thiệu và quảng bá với nhân dân và khách du lịch khi đến với Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.

Du khách sẽ được trải nghiệm hương vị đậm đà của cà phê Buôn Ma Thuột, thưởng thức một sự kết hợp hoàn hảo giữa “cặp đôi” bánh mì thịt và cà phê sữa đá Buôn Ma Thuột; cùng tương tác với Hoa hậu H’Hen Niê - người con của quê hương Đắk Lắk. Hoa hậu này là đại sứ truyền thông của Lễ hội năm nay.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Miền Bắc trở mưa dông, gió lớn gián đoạn trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9

AN AN |

Ngày và đêm 1.9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10 - 30mm, có nơi trên 50mm.

Người lao động Miền Tây xuyên đêm về quê dịp nghỉ lễ 2.9

Thành Nhân - Mai Hương |

Cần Thơ - Dịp lễ Quốc khánh 2.9 được nghỉ 4 ngày nên ngay từ chiều 31.8, nhiều người lao động và sinh viên đang sinh sống, học tập tại TPHCM và các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ vừa tan ca hoặc hết giờ học thì "nổ máy" phương tiện về quê trong đêm.

Người dân rời thành phố, cửa ngõ Hà Nội ùn tắc kéo dài trước ngày nghỉ lễ

NHÓM PV |

Hà Nội - Chiều nay (31.8), nhiều tuyến đường cửa ngõ Thủ đô Hà Nội đông nghịt xe cộ do nhiều người dân tranh thủ về quê nghỉ lễ hay đi du lịch. Lượng phương tiện tăng đột biến dẫn đến tình trạng ùn tắc kéo dài ở những khu vực này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Miền Bắc trở mưa dông, gió lớn gián đoạn trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9

AN AN |

Ngày và đêm 1.9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10 - 30mm, có nơi trên 50mm.

Người lao động Miền Tây xuyên đêm về quê dịp nghỉ lễ 2.9

Thành Nhân - Mai Hương |

Cần Thơ - Dịp lễ Quốc khánh 2.9 được nghỉ 4 ngày nên ngay từ chiều 31.8, nhiều người lao động và sinh viên đang sinh sống, học tập tại TPHCM và các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ vừa tan ca hoặc hết giờ học thì "nổ máy" phương tiện về quê trong đêm.

Người dân rời thành phố, cửa ngõ Hà Nội ùn tắc kéo dài trước ngày nghỉ lễ

NHÓM PV |

Hà Nội - Chiều nay (31.8), nhiều tuyến đường cửa ngõ Thủ đô Hà Nội đông nghịt xe cộ do nhiều người dân tranh thủ về quê nghỉ lễ hay đi du lịch. Lượng phương tiện tăng đột biến dẫn đến tình trạng ùn tắc kéo dài ở những khu vực này.